Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Dừng hoạt động các bệnh viện dã chiến trong phòng, chống dịch Covid-19

Xuân Thống

Thứ tư, 29/09/2021 - 11:44

(Thanh tra) - Bắt đầu từ ngày 29/9, Nghệ An sẽ tạm dừng hoạt động các bệnh viện dã chiến (BVDC) trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện cách ly y tế các bệnh nhân (BN) sẽ đưa đến bệnh viện theo quy định. Đồng thời, Nghệ An chuyển trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để phục hồi và phát triển kinh tế.

Bác sỹ Đặng Ngọc Hà (áo trắng), Giám đốc BVDC số 2 Nghĩa Đàn theo dõi các bệnh nhân đang điều trị qua hệ thống quản lý tại bệnh viện. Ảnh: Xuân Thống

Bệnh viện “sạch bóng” Covid-19

Sáng nay (29/9), bác sỹ Đặng Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Nghĩa Đàn kiêm Giám đốc BVDC số 2 Nghệ An đóng tại thị trấn Nghĩa Đàn cho biết, bắt đầu từ hôm nay, BVDC tạm dừng hoạt động sau khi không còn BN Covid - 19. Trước đó, BVDC số 2 đi vào hoạt động từ ngày 14/8 với quy mô 150 giường bệnh. Sau gần một tháng rưỡi, BVDC đã điều trị cho 336 BN nhẹ và bình thường bị Covid-19. “Sau khi “sạch bóng” Covid-19, các nhân viên y tế sẽ ra ngoài, cách ly tập trung, chờ ngày làm việc bình thường trở lại”, ông Hà cho hay.

Tương tự, tại thị xã Cửa Lò, BVDC số 4 là BVDC đầu tiên ở Nghệ An “sạch bóng” COVID-19, tạm dừng hoạt động sau chưa đầy 1 tháng được kích hoạt. BVDC này được trưng dụng từ một khách sạn, quy mô 250 giường bệnh. Các nhân viên y tế được điều động từ Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, trong đó Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An được giao làm Giám đốc BVDC số 4. Đây là nơi điều trị cho các BN nhẹ và không triệu chứng. Được kích hoạt từ ngày 25/8, đến nay BVDC này đã điều trị và cho ra viện hơn 300 BN. Đây cũng là BVDC có nhiều trẻ em nhất ở Nghệ An với gần 100 em.

Cùng nằm trên địa bàn thị xã, BVDC số 5 tạm dừng hoạt động  kể từ ngày 28/9. Một vài BN chưa xuất viện được chuyển sang BVDC số 3 ở gần đó. Được đi vào hoạt động từ ngày 30/8, đến nay BVDC số 5 đã điều trị khỏi cho 256 BN Covid-19.

Theo bác sỹ Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc BVDC số 4 Cửa Lò: “Khi hết BN, bệnh viện tạm dừng thì các nhân viên y tế đang cách ly tập trung tại một khách sạn sau đó sẽ trở về nhà tiếp tục cách ly trước khi trở lại nhịp sống bình thường”.

Trước đó, BVDC số 1 đóng tại thị trấn Hưng Nguyên cũng tạm dừng hoạt động sau gần 3 tháng tổ chức thu dung, điều trị cho các BN Covid-19 trong tỉnh. Theo ông Nguyễn Đình Thanh, Giám đốc TTYT huyện Hưng Nguyên kiêm Giám đốc BVDC số 1 cho biết, BV chính thức đi vào hoạt động, trên nền tảng trưng dụng cơ sở vật chất của TTYT huyện Hưng Nguyên. Bệnh viện có quy mô 100 giường, tuy nhiên có thời điểm ở đây phải điều trị đến 187 BN. Trong 3 tháng qua, tại đây đã điều trị gần 600 BN Covid-19. Đây là BVDC đầu tiên và cũng là nơi điều trị cho nhiều BN nhất ở Nghệ An.

Từ đầu mùa dịch (13/6) đến nay, trước diễn biễn ca bệnh nhiễm Covid-19 ngày một tăng, áp lực về nơi điều trị, tỉnh Nghệ An phải thành lập 6 BVDC, trong đó BVDC số 6 sau khi thành lập không cần phải kích hoạt do số lượng BN ghi nhận giảm dần.

Theo ông Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế, sau khi có đề nghị của Sở Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định dừng hoạt động của các BVDC số 1, số 2, số 4, số 5 và số 6; tập trung chuyển các BN Covid-19 còn lại về điều trị tại BVDC số 3. Cùng với đó, sẽ triển khai xây dựng BVDC tại Khu A của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Giao thông làm cơ sở điều trị cho các BN nặng với 150 giường.

Các chùm lây nhiễm được kiểm soát

Sáng 29/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 28/9 đến 6 giờ ngày 29/9), Nghệ An không ghi nhận ca dương tính mới với Covid-19. Như vậy, Nghệ An đã có trọn vẹn 2 ngày không xuất hiện ca nhiễm mới. Chùm ca bệnh tại TP Vinh đã được kiểm soát tốt.

Cũng thông tin từ CDC tỉnh, lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.823 BN mắc Covid-19 ở 21 địa phương.

Còn theo Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh, Nghệ An đã tập trung công tác tiêm chủng vắc xin cho các đối tượng đến 27/9, đã có 414.042 người (khoảng 12,2% dân số; 17,2% người trên 18 tuổi) được tiêm mũi 1, trong đó có 90.140 người tiêm 2 mũi (khoảng 2,65% dân số; 3,75% người trên 18 tuổi).

Theo ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Phó Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống Covid-19 tỉnh Nghệ An, mặc dù tình hình dịch trên địa bàn đã ổn định nhưng nguy cơ dịch vẫn luôn tiềm ẩn, có thể xâm nhập từ các địa phương khác vào và bùng phát bất cứ lúc nào, đặc biệt đối với TP Vinh. Vì thế, Ban Chỉ đạo khuyến khích người dân thường xuyên tự đi xét nghiệm để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng (đặc biệt đối với người có biểu hiện bất thường như sốt, ho, khó thở…).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, Phó Ban Chỉ đạo cho biết: Trong thời gian tới, khi phát hiện các ca F0 thì triển khai phương án khoanh vùng, phong tỏa, truy vết một cách nhanh nhất, hẹp nhất, linh hoạt nhất, để xử lý hiệu quả, không để lây nhiễm ra cộng đồng. Việc tổ chức xét nghiệm tầm soát, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng cần được quan tâm. Trong đó phải lựa chọn địa bàn, lĩnh vực, đối tượng ưu tiên để thực hiện cho hiệu quả…

Để giữ vững, bảo vệ các kết quả, thành quả đạt được, trong thời gian tới Nghệ An cần tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở mức độ cao hơn, tăng cường hơn. Chỉ cần một chút buông lỏng, thỏa mãn, lơ là thì dịch có thể bùng phát, bùng phát mạnh hơn, khiến cho công tác phòng, chống dịch càng trở nên khó khăn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Khi những chuyến xe điện trở thành “bộ mặt” du lịch Sầm Sơn

Thanh Hóa: Khi những chuyến xe điện trở thành “bộ mặt” du lịch Sầm Sơn

(Thanh tra) - Việc đưa hoạt động xe điện 4 bánh vào quản lý tập trung thông qua mô hình Hợp tác xã Vận tải Sầm Sơn đang mở ra hướng đi mới cho du lịch đô thị biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Không chỉ giúp Nhà nước có thêm nguồn thuế, siết chặt quản lý vận tải, hạn chế tình trạng chèo kéo, tranh giành khách, mô hình còn từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, chuyên nghiệp, an toàn trong mùa du lịch 2026.

Văn Thanh

20:48 26/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm