Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đón “làn sóng” công dân tự phát về quê

Xuân Thống

Thứ tư, 06/10/2021 - 22:51

(Thanh tra) - Từ ngày 5/10, nhiều người dân Nghệ An bắt đầu rời nơi làm việc, sinh sống ở vùng dịch các tỉnh, thành phía Nam tự phát trở về quê. Qua dự báo, “làn sóng” người trở về lần này với số lượng lớn nên các cấp, ngành và các lực lượng tỉnh Nghệ An sẽ phân loại, phân luồng, phân chia công dân trong và ngoại tỉnh để bố trí, sắp xếp cho phù hợp, tránh lây nhiễm chéo.

Lực lượng chức năng đón đoàn công dân trở về từ vùng dịch ở các tỉnh, thành phía Nam. Ảnh: Xuân Thống

Triển khai đón, cách ly công dân tự phát trở về quê

Theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Nghệ An, hiện có gần 330.000 người Nghệ An làm việc ở các tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, đã có gần 88.000 người trở về quê, trên 28.000 người đang trong độ tuổi lao động. Trước làn sóng công dân tại các tỉnh được phía Nam và TP Hồ Chí Minh “mở cửa” cho về quê, dự báo số lượng công dân Nghệ An trở về sẽ tăng cao trong thời gian tới.

Trong khi đó, theo ghi nhận, tại các nút giao và điểm dừng, đón ở 2 cầu Bến Thủy 1 và 2 - nơi có lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông (CSGT) đang phân luồng, phân loại công dân để có phương án đón thì trung bình mỗi ngày có khoảng 200 công dân Nghệ An tự phát trở về qua cầu. Riêng trong ngày 4/10, số lượng công dân trở về quê tăng đột biến, lên đến gần 650 người, cùng với đó là số công dân tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành phía Bắc đi qua địa bàn.

Ông Hoàng Phú Hiền, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Nghệ An, cho hay, sáng qua (5/10), tại cầu Bến Thủy đã có 240 người, 80 xe máy cùng vật dụng cá nhân trở về Nghệ An. Dự kiến, lần này có hàng nghìn người về tránh dịch. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở GTVT đã nhanh chóng sắp xếp, bố trí các khu cách ly tập trung để cách ly số công dân này. Tại chân cầu Bến Thủy, các lực lượng đã tiến hành tổ chức dựng nhà bạt mái che để người dân ngồi chờ trong thời gian phân loại; cung cấp thức ăn nhanh cho người dân; bố trí khu vực vệ sinh đảm bảo môi trường.

Theo kế hoạch, toàn bộ công dân về trong ngày hôm qua sẽ được đón và dẫn đưa về cách ly tại Làng Sinh viên cơ sở 2 của Đại học Vinh tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Trong khi đó, hiện nay, ở 7 khu cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý đang tổ chức cách ly cho 1.800 công dân. Ngành Y tế sẽ phối hợp để đưa các bệnh viện dã chiến số 4, 5, 6 (sau khi dừng hoạt động do “sạch” bệnh nhân Covid-19) sau khi bổ sung thêm trang thiết bị sẵn sàng làm khu cách ly tập trung thì có thể cách ly được khoảng 3.700 công dân, trong khi đó riêng hai ngày 5,6/10 đã tổ chức tiếp nhận 1.446 công dân trở về.

Để đảm bảo mục tiêu công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng như các thành viên, các tổ chỉ đạo đã triển khai việc tổ chức phân loại, phân luồng ngay từ đầu khi công dân trở về đến địa phận tỉnh, trong đó chú trọng phân chia công dân trong tỉnh và ngoại tỉnh để tổ chức việc bố trí sắp xếp cho phù hợp.

Đối với công dân ngoại tỉnh, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ dẫn đoàn và xe chốt đoàn có trách nhiệm đưa ra khu vực giáp ranh, hỗ trợ di chuyển và bàn giao cho tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành phía Bắc. Trong quá trình dẫn đường, phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, tránh việc người và phương tiện dừng đỗ không đúng nơi quy định dẫn đến ùn ứ, ùn tắc cục bộ trên suốt hành trình. Đối với số công dân là người Nghệ An, do dự báo số lượng người trở về lớn nên phải có phương án đón phù hợp, cần phân loại trên cơ sở kê khai y tế, thông tin về giấy tờ mà công dân cung cấp cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đón để tổ chức đón, dẫn đến các điểm cách ly theo quy định. Riêng công dân chưa được tiêm vắc- xin, chưa làm xét nghiệm thì phải tổ chức cách ly tập trung. Những công dân đã tiêm đủ 2 mũi vắc- xin, có giấy xét nghiệm đang còn hiệu lực thì đưa về địa phương, tổ chức cách ly tại nhà.

Xác định trách nhiệm gắn đảm bảo an toàn tuyệt đối phòng, chống dịch

Theo Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, dự kiến trong hôm nay, 2 điểm cách ly tại khách sạn ARMY và khách sạn Kiểm toán ở thị xã Cửa Lò tiếp nhận 550 công dân. Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ tại 48 chốt kiểm soát, 256 khu cách ly tập trung.

Thời gian tới sẽ có số lượng lớn công dân từ TP Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phía Nam và các công dân hoàn thành cách ly tại các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 2, Quân khu 3 trở về trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang trên toàn tỉnh cần làm tốt công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương nắm chắc tình hình; tiếp tục khảo sát, lựa chọn, mở rộng, tổ chức thêm các điểm tiếp nhận và cách ly tập trung, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống phát sinh.

Xác định rõ việc đón công dân có hoàn cảnh khó khăn từ vùng dịch phía Nam trở về lần này vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tỉnh đối với con em quê hương nên dù trong điều kiện nguồn lực của tỉnh còn rất khó khăn, nhưng lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã quán triệt phải cố gắng tập trung triển khai đón và thực hiện các biện pháp chống dịch theo đúng quy định, nhất là phải đảm bảo an toàn, không để xảy ra nguy cơ lây nhiễm dịch trên địa bàn. Do đó cần có biện pháp thích ứng với tình hình mới để tập trung triển khai nhiệm vụ đảm bảo nghiêm túc, chu đáo, hỗ trợ tối đa cho người dân và yêu cầu tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, trong điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn nên địa phương sẽ hỗ trợ tiền ăn, chi phí xét nghiệm ở mức tối thiểu cho những công dân cách ly tập trung. Nhận định thời gian tới số lượng công dân tự phát trở về quê lớn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã chủ động phương án để đón công dân về tại địa phương mình. Sẵn sàng kích hoạt lại các cơ sở cách ly tại các trường mần non của xã, phường, thị trấn; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để xét nghiệm SARS-COV-2 và cách ly tập trung. Cùng với đó, cần chủ động rà soát các điểm cách ly tập trung, rà soát, thống kê người dân địa phương có nhu cầu trở về để xây dựng phương án đón, giám sát chặt chẽ, hiệu quả các công dân trở về từ vùng dịch.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa sắp xếp thôn, tổ dân phố tinh gọn để quản trị hiệu quả hơn từ cơ sở

Thanh Hóa sắp xếp thôn, tổ dân phố tinh gọn để quản trị hiệu quả hơn từ cơ sở

(Thanh tra) - Thanh Hóa đang triển khai quyết liệt việc sắp xếp thôn, tổ dân phố gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối, giảm áp lực quản lý ở cơ sở, việc sắp xếp còn hướng tới xây dựng bộ máy gần dân, hiệu quả, phù hợp thực tiễn từng địa bàn.

Văn Thanh

10:24 26/05/2026
Thanh Hóa: Khi Ngân hàng và Hội Nông dân cùng “giữ nhịp” cho dòng vốn chính sách

Thanh Hóa: Khi Ngân hàng và Hội Nông dân cùng “giữ nhịp” cho dòng vốn chính sách

(Thanh tra) - Nhiều năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách thông qua kênh ủy thác của Hội Nông dân đã trở thành điểm tựa quan trọng đối với hàng chục nghìn hộ dân ở Thanh Hóa. Không chỉ giúp người dân có thêm vốn để đầu tư sản xuất, mô hình này còn góp phần thay đổi tư duy làm ăn, mở ra sinh kế bền vững cho nhiều gia đình nông thôn.

Nguyễn Điểm

21:07 25/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm