Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đoàn kết lương - giáo - “chìa khóa” để phát triển

Xuân Thống

Thứ năm, 23/09/2021 - 15:13

(Thanh tra) - Với tâm niệm, “mỗi người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, trong nhiều năm qua, cộng đoàn giáo dân ở Nghệ An đã chung sức, đồng lòng, góp phần làm giàu cho gia đình và xã hội, đóng góp tích cực vào phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn dân cư.

Triển khai mô hình “Giáo họ bình yên, không có người vi phạm pháp luật” ở xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: K.H

Khởi sắc những giáo họ

Tại huyện Yên Thành, không chỉ là quê lúa của xứ Nghệ mà còn là nơi sinh sống của hàng trăm nghìn đức tin theo đạo Thiên chúa, sinh hoạt tại gần 60 giáo họ. Nhiều thế hệ qua, sự giác ngộ giữa “đạo và đời” là động lực để bà con giáo dân quê lúa vươn lên đuổi nghèo, làm giàu; xây dựng giáo họ ấm no, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Công Chúc, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Yên Thành khẳng định, trong nhiều năm qua, đồng bào giáo dân trên địa bàn huyện đã có nhiều đóng góp về sức người, sức của trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Hàng ngàn hộ giáo dân đã không ngại ngần đập bỏ bờ rào, hiến gần 5.800m2 đất. Nhiều hộ còn tháo dỡ các công trình, thậm chí là nhà ở để làm đường giao thông, làm nhà văn hóa. Từ nguồn xi măng do nhà nước hỗ trợ, bà con đã đóng góp hàng chục tỷ đồng, làm mới được gần 15km đường bê tông nông thôn… góp sức làm đẹp xóm làng, giáo họ và đẹp cho quê hương.

Điển hình phải kể đến Giáo họ Bảo Nham, xã Bảo Thành; giáo xứ Lâm Xuyên, xã Nam Thành; Giáo họ Ngọc Long, xã Công Thành; Giáo họ Diệu Ốc, xã Phúc Thành…

Ở huyện Hưng Nguyên, có 12/18 xã, thị có đồng bào theo đạo thiên chúa với 42 xóm giáo, trong đó có 14 xóm giáo toàn tòng. Tại Giáo họ Bắc Châu, xóm 1 xã Hưng Lĩnh hiện có 52 hộ, với hơn trên 300 nhân khẩu. Bà con giáo dân chủ yếu làm nông nghiệp, đi xuất khẩu lao động…

Trong những năm qua, bà con giáo dân trong các giáo họ đều chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Các hoạt động tôn giáo được tổ chức trên cơ sở quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT ở địa phương. Năm 2020, xã đã xây dựng mô hình “Giáo họ bình yên không có người vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội” với quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên làm tốt công tác tự quản có nhiệm vụ: Tích cực tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, sống tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước. Thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Bà Nguyễn Thị Thơm, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên cho biết: Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện mô hình trong bảo đảm ANTT vùng đồng bào có đạo trên địa bàn huyện được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, việc xây dựng các mô hình dân vận khéo, điển hình là “Lương - giáo đoàn kết, đảm bảo ANTT, chung tay xây dựng NTM”, “Họ đạo bình yên”... phát huy hiệu quả thiết thực. Cùng với đó, Công an huyện Hưng Nguyên cũng đã thực hiện “dân vận khéo” trong tham mưu xử lý các vụ việc nổi lên về ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Tại huyện Nam Đàn, việc xây dựng mô hình “Giáo họ bình yên, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới” ở các xã đã tăng cường hơn nữa mối đoàn kết trong đồng bào công giáo; linh mục quản xứ cùng hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ và chính quyền xã hợp tác vận động giáo dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định về sinh hoạt tôn giáo, giáo dân thực hiện Kính chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo; đồng thời, tích cực vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện vi phạm pháp luật, góp phần hoàn thành 19 tiêu chí để xây dựng NTM; phấn đấu trên 80% số hộ đạt tiêu chuẩn tự quản tốt về ANTT.

Ở các huyện: Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai, đồng bào công giáo đã chung sức, đồng lòng xây dựng NTM. Điển hình, mô hình "Giáo họ bình yên" ở Giáo họ Văn Trường, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu; mô hình “Xứ đạo an lành - văn minh” tại Giáo xứ Vạn Thuỷ, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu; mô hình “Sống tốt đời đẹp đạo” ở Giáo xứ Sơn Trang - Quỳnh Trang, Giáo xứ Yên Hòa - Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai)….

Lương - giáo đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Xác định, đoàn kết lương - giáo là yếu tố quan trọng để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, trong tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000-2020) được Nghệ An triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn tỉnh, theo Ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, hiện nay cộng đoàn giáo dân ở Nghệ An có trên 52.000 hộ, hơn 280.000 nghìn người, gồm 13 giáo hạt; 97 giáo xứ và 360 giáo họ, chiếm trên 8% dân số toàn tỉnh. Cộng đoàn giáo dân sinh sống, hòa nhập tập trung chủ yếu ở 16/21 huyện, thành, thị trong tỉnh, trên địa bàn dân cư cả 3 vùng đồng bằng, trung du, miền núi.

Hưởng ứng các phong trào do Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, bà con giáo dân toàn tỉnh đã tích cực, hăng hái thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, nhờ đó đời sống ngày càng nâng cao. Số hộ gia đình Công giáo đạt danh hiệu gia đình văn hóa gần 80%, giữ vững danh hiệu văn hóa cấp huyện là 305 làng, danh hiệu văn hóa cấp tỉnh 12 làng.

Bên cạnh đó, công tác từ thiện nhân đạo là việc làm thường xuyên của người Công giáo. Bà con giáo dân tích cực tham gia vào công tác đảm bảo ANTT, công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội luôn được các giáo xứ, giáo họ, cộng đoàn giáo dân thực hiện đạt kết quả tốt. Dấu ấn đậm nét nhất là phong trào tự nguyện hiến đất, tiền, tháo dỡ tường bao, đóng góp ngày công mở rộng đường giao thông nông thôn để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được lan tỏa rộng khắp. Trong 5 năm trở lại đây, cộng đoàn giáo dân tỉnh Nghệ An đã hiến 89.000 m2 đất, chặt bỏ 4.380 cây các loại, tháo dỡ 12.990 m tường bao, đóng góp 38 tỉ 512 triệu đồng và 71.895 ngày công xây dựng NTM.

Đồng bào Công giáo đã xây dựng được 38 mô hình tiêu biểu như: Mô hình giáo họ bình yên không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, mô hình giáo họ bình yên đoàn kết chung tay xây dựng NTM… Bà con giáo dân còn tích cực tham gia công tác ứng phó biến đổi khí hậu, đảm bảo vệ sinh môi trường. Những việc làm ấy đã khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Khi những chuyến xe điện trở thành “bộ mặt” du lịch Sầm Sơn

Thanh Hóa: Khi những chuyến xe điện trở thành “bộ mặt” du lịch Sầm Sơn

(Thanh tra) - Việc đưa hoạt động xe điện 4 bánh vào quản lý tập trung thông qua mô hình Hợp tác xã Vận tải Sầm Sơn đang mở ra hướng đi mới cho du lịch đô thị biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Không chỉ giúp Nhà nước có thêm nguồn thuế, siết chặt quản lý vận tải, hạn chế tình trạng chèo kéo, tranh giành khách, mô hình còn từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, chuyên nghiệp, an toàn trong mùa du lịch 2026.

Văn Thanh

20:48 26/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm