Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cao Bằng quyết tâm giữ vững “vùng xanh”

Thứ bảy, 28/08/2021 - 14:04

(Thanh tra) - Nhờ việc triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Cao Bằng là địa phương duy nhất trên cả nước chưa ghi nhận, phát hiện trường hợp nào nhiễm COVID-19.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng quà và tiễn đoàn nhân lực y tế của tỉnh vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19. Ảnh: internet

Cao Bằng là tỉnh biên giới tiếp giáp Trung Quốc với trên 333km đường biên, địa hình rừng núi phức tạp với nhiều đường mòn, lối mở, mối quan hệ dân cư đan xen tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập. Với đặc điểm địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung, giao thông kết nối đến các thôn, bản vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn... đang là những thách thức đối với tỉnh Cao Bằng trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp.

Bằng quyết tâm, chung sức, đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, đến nay, tỉnh Cao Bằng đang là địa phương chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19.

Để có được thành quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 như hiện nay, trong thời gian qua, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lời kêu gọi phòng, chống dịch của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và các bộ, ngành Trung ương.

Ngay từ khi dịch mới bùng phát, tỉnh Cao Bằng đã kịp thời triển khai nhanh và hiệu quả việc thực hiện cách ly tập trung các trường hợp người dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua địa bàn tỉnh; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; kiểm soát tốt các trường hợp trở về từ các địa phương đang có dịch theo thông báo của Bộ Y tế...

Từ ngày 4/2/2020 đến ngày 18/8/2021, Cao Bằng đã đón hơn 24.000 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về, chủ yếu là người từ các tỉnh, thành khác (công dân tỉnh Cao Bằng từ Trung Quốc trở về được tiếp nhận cách ly là 1.814 người) và đón hơn 5.000 người dân trở về từ các địa phương đang có dịch, tiếp nhận cách ly cho 379 người nước ngoài.

Ngành Y tế Cao Bằng đã tiến hành tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trên 86.000 người (58,1 nghìn người được tiêm mũi 1 và 28,2 nghìn người tiêm đủ 2 mũi), xét nghiệm hơn 74.000 mẫu bệnh phẩm bằng phương pháp RT-PCR, thực hiện gần 9.000 mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên.

Để kiểm soát chặt người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc qua địa bàn tỉnh, ngăn chặn các nguồn lây từ địa phương khác vào tỉnh, Cao Bằng đã tổ chức lập hơn 130 chốt kiểm soát dọc biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, đồng thời thành lập hơn 10 trạm kiểm soát phòng, chống dịch tại các tuyến đường giao thông kết nối với các địa phương khác đi vào tỉnh Cao Bằng (thời gian hoạt động 24/24giờ).

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cao Bằng cũng đã chuẩn bị phương án huy động hàng nghìn giường tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; bố trí cơ số giường tại các cơ sở y tế để điều trị bệnh nhân trong trường hợp xuất hiện ca bệnh trên địa bàn tỉnh; trưng dụng và thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống bệnh truyền nhiễm (phòng, chống COVID-19) kết hợp chuyển thành bệnh viện dã chiến khi có ca mắc COVID-19 tại xã Lương Thiện, huyện Quảng Hòa, khả năng bố trí cách ly được khoảng 300 - 320 người, quy mô bệnh viện dã chiến từ 100 - 150 giường bệnh.

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cao Bằng, cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bên cạnh việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, quyết tâm giữ vững Cao Bằng là “vùng xanh”, chúng tôi xác định phải tập trung thực hiện tốt nhất hai nhiệm vụ then chốt: Kiểm soát tốt các nguồn lây từ bên ngoài, quản lý chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở bên trong và tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực thực hiện thành công "mục tiêu kép", không chủ quan, lơ là mất cảnh giác, kiểm soát tốt dịch COVID-19, không để dịch xâm nhập, lây lan trong cộng đồng. Tạo điều kiện nhập cảnh cho các nhà đầu tư, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao vào tỉnh làm việc trên cơ sở bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục khó khăn, khôi phục mạnh mẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, hỗ trợ đối với người nghèo, ổn định đời sống của nhân dân trên tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Cao Bằng đã huy động được trên 6,9 tỉ đồng, trong đó kịp thời hỗ trợ TP Hồ Chí Minh 1 tỉ đồng, tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang mỗi tỉnh 500 triệu đồng, chuyển hỗ trợ về Quỹ Vắc xin Trung ương 500 triệu đồng, hỗ trợ các đơn vị trong tỉnh làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 số tiền 1.733.600.000 đồng, hỗ trợ đoàn nhân lực y tế của tỉnh tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh 96 triệu đồng và một số các hoạt động khác.

Ngày 5/8/2021, tỉnh Cao Bằng đã cử đoàn nhân lực y tế của tỉnh gồm 32 bác sĩ, y sĩ, cán bộ y tế tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh và ủng hộ hơn 10 tấn rau, củ, quả của địa phương để hỗ trợ cho TP Hồ Chí Minh.

Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ: Bên cạnh yếu tố may mắn, sự tự giác của người dân là một yếu tố quan trọng quyết định tới kết quả trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh. Việc người dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng rất có ý thức hợp tác, tự giác khai báo, phát hiện và thông báo những trường hợp về địa phương không khai báo... đã giúp ngăn chặn từ sớm nguy cơ mầm bệnh phát tán ra cộng đồng.

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, tại Cao Bằng đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy cơ bị lây nhiễm để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Để kịp thời động viên, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 39 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trung Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cứu nạn thành công 11 thuyền viên chìm tàu trên vùng biển Bạch Long Vĩ

Cứu nạn thành công 11 thuyền viên chìm tàu trên vùng biển Bạch Long Vĩ

(Thanh tra) - Tính đến 18 giờ 30 phút ngày 27/5, toàn bộ 11 thuyền viên trên phương tiện gặp nạn tại vùng biển Bạch Long Vĩ đã được các lực lượng chức năng cứu nạn an toàn với tình trạng sức khỏe ổn định. Các nạn nhân hiện đang được cơ quan chức năng tổ chức tiếp nhận, chăm sóc y tế và hỗ trợ nhân đạo.

Dương Nguyễn

20:15 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm