Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Các cơ sở tôn giáo nghiêm túc phòng chống dịch, tăng cường tuyền truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Ngọc Anh

Thứ bảy, 30/10/2021 - 17:17

(Thanh tra) - Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19. Quý IV/2021, công tác tuyên truyền phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản pháp luật liên quan được đẩy mạnh.

Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 tỉnh 350 triệu đồng. Ảnh: CTTĐT tỉnh Bắc Ninh

Trong quý III, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát và khống chế, một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đã được cho phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, từ ngày 14/8/2021, dịch Covid-19 lại phát sinh ổ dịch mới tại huyện Lương Tài và một số xã, phường trên địa bàn huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn. Trước diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, ngành Y tế và địa phương.

Tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các chức sắc, chức việc nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đều có ý thức thực hiện sự chỉ đạo trên và chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực.

Đối với Phật giáo, thực hiện sự hướng dẫn chỉ đạo của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và của ngành chức năng, ngày 19/6/2021, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bắc Ninh đã có Công văn số 57/BTS-VP gửi Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố về việc tổ chức an cư kết hạ PL.2565-DL.2021 theo hình thức an cư tại chỗ (nơi trụ trì) với số lượng hành giả đăng ký tham gia an cư là 278 tăng, ni.

Trong tháng 8, Giáo hội Phật giáo vào mùa Lễ Vu lan báo hiếu. Tuy nhiên, trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ (tại Văn bản số 935/TGCP-PG, ngày 9/8/2021) và hướng dẫn của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tại Thông bạch số 193/HĐTS ngày 3/8/2021); trên địa bàn tỉnh hầu hết các chùa đều tổ chức thắp hương, tụng kinh Vu lan báo hiếu mẹ cha, và hồi hướng tới cửu huyền thất tổ, anh hùng liệt sỹ, cầu nguyện dịch bệnh sớm tiêu trừ, quốc thái dân an với quy mô nhỏ, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trong quý III/2021, tăng, ni, Phật tử một số chùa trên địa bàn tỉnh đã vận động, quyên góp được gần 1 tỷ đồng để hỗ trợ một số địa phương trong và ngoài tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-10. Cụ thể:

Tiền ủng hộ Quỹ Vắc xin: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bắc Ninh đã chuyển số tiền 350 triệu đồng do các tăng, ni trong tỉnh ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, vào tài khoản của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Ban Từ thiện xã hội (thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh) tặng một số nhu yếu phẩm cho khu vực cách ly huyện Lương Tài, với tổng số tiền trị giá 25 triệu đồng… Tăng, ni trụ trì và Phật tử các chùa vẫn tiếp tục thực hiện công việc thiện nguyện của mình chung tay với các cấp chính quyền chống dịch, quyên góp hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các vùng bị cách ly trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có 4 tăng, ni tỉnh Bắc Ninh phát tâm đăng ký tình nguyện vào TPHCM chống dịch.

Đối với Công giáo, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, để vừa phòng chống dịch, vừa đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đông đảo giáo dân, Giáo phận Bắc Ninh thường xuyên tổ chức thánh lễ hàng ngày tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh vào lúc 19 giờ và được truyền hình trực tiếp trên website giaophanbacninh.org; facebook và youtube của giáo phận.

Ngoài ra, tùy tình hình thực tế tại mỗi địa phương, đối với các cuộc lễ diễn ra tại cơ sở thờ tự được tổ chức theo truyền thống, nghi thức của Giáo hội Công giáo nhưng giới hạn trong phạm vi các xứ, họ đạo, nội bộ nhà dòng và thực hiện việc sử dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của chính quyền các địa phương, ngành chức năng và khuyến cáo của ngành Y tế.

Ngày 8/8/2021, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh; trong đó có các vị giám mục, linh mục, tu sỹ, nữ tu đạo Công giáo đang sinh hoạt, hoạt động tôn giáo tại các xứ, họ đạo trên địa bản tỉnh được tiêm vắc xin mũi 1, đạt 90% đối tượng chức sắc, chức việc được tiêm vắc xin mũi 1. Đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền tỉnh Bắc Ninh đối với chức sắc, chức việc đạo Công giáo trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, qua đó góp phần động viên các chức sắc, chức việc trong việc tuyên truyền, vận động giáo dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid và các phong trào khác…

Quý III, Ban Tôn giáo tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo, công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo bao gồm: Việc giải quyết các vấn đề có lien quan đến đất đai, xây dựng cơ sở tôn giáo, bổ nhiệm, thuyên chuyển chức sắc tại cơ sở tôn giáo, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hoạt động vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; các hoạt động mê tín, dị đoan, lợi dụng yếu tố tâm linh để kinh doanh vụ lợi hoặc những hành động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để gây mất trật tự an toàn xã hội, chống đối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Ngọc Toản, Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tổ chức ở huyện Quế Võ, tháng 10/2021. Ảnh: Ban Tôn giáo tỉnh

Trong quý IV/2021, Ban Tôn giáo tỉnh xác định các nhiệm vụ công tác chủ yếu, trong đó, chủ động đi cơ sở theo dõi nắm tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo; kịp thời phát hiện những sự việc phức tạp và chủ động đề xuất biện pháp giải quyết; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn phụ trách.

Hướng dẫn phòng nội vụ các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bản, chỉ đạo quản lý và hướng dẫn giải quyết các vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo: Xây dựng, trùng tu, sửa chữa các cơ sở thờ tự, phong chức, bổ nhiệm, thuyên chuyển chức sắc, nhà tu hành đảm bảo quy định của pháp luật; các điểm có dấu hiệu mâu thuẫn phức tạp ở một số cơ sở địa phương. Tập trung hướng dẫn, giúp đỡ Giáo hội Phật giáo trong việc tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo an toàn và phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức đoàn đại biểu đi thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Bắc Ninh nhân dịp Lễ Noel 2021; tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm, tặng quà các xứ, họ đạo và chức sắc, chức việc Công giáo. Hướng dẫn phòng nội vụ các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn, tạo điều kiện cho các xứ, họ đạo tổ chức Lễ Noel năm 2021; chủ động kịp thời nắm bắt, báo cáo tình hình việc tổ chức Lễ Noel tại các xứ, họ đạo trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong quý IV, sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; các văn bản liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo cho đối tượng làm, liên quan công tác tôn giáo thuộc cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và tín đồ các tôn giáo ở cơ sở; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tôn giáo cấp xã theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Trong 3 ngày (23, 24/9 và 1/10/2021), Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ phối hợp với Phòng Nội vụ, UBND các xã: Xuân Lai, Nhân Thắng và Quỳnh Phú của huyện Gia Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021.

Trong tháng 10/2021, Ban Tôn giáo tỉnh cũng đã phối hợp với Phòng Nội vụ huyện Yên Phong, huyện Quế Võ, UBND các xã Đông Phong, Tam Giang (huyện Yên Phong), UBND các xã Bằng An, Bồng Lai, thị trấn Phố Mới (huyện Quế Võ) tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền đến các ông bà là cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, ban quản lý các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và tín đồ các tôn giáo của các thôn, khu phố trên địa bàn 5 xã, thị trấn.

Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tín đồ tôn giáo trên địa bàn tỉnh, kịp thời phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo ra sự chuyển biến tích cực và thống nhất trong nhận thức về tôn giáo và công tác tôn giáo của cán bộ, đảng viên, chức sắc và tín đồ các tôn giáo; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ làm công tác tôn giáo ở các cấp, các ngành, chức sắc, tín đồ các tôn giáo tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật; góp phần ổn định tình tình tôn giáo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khánh Hòa mở “luồng xanh” cho NOXH: Chạy đua 3.200 căn hộ giữa áp lực thủ tục và hạ tầng

Khánh Hòa mở “luồng xanh” cho NOXH: Chạy đua 3.200 căn hộ giữa áp lực thủ tục và hạ tầng

(Thanh tra) - Được Chính phủ giao hoàn thành 3.200 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn tăng tốc với hàng loạt cơ chế “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” dành cho các dự án nhà ở xã hội (NOXH). Tuy nhiên, phía sau mục tiêu 10.088 căn hộ đến năm 2030 là áp lực không nhỏ về giao đất, mặt bằng, thủ tục liên ngành, hạ tầng kết nối và tiến độ thực thi.

Minh Nghĩa

11:05 24/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm