Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bài 2: Chính quyền huyện, xã ngoài cuộc!

CTV Xuân Thống

Thứ ba, 17/08/2021 - 06:37

(Thanh tra)- Trong lúc vụ việc đang chờ điều tra, kết luận của cấp có thẩm quyền thì dư luận đặt câu hỏi: Tại sao một doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn xã quản lý, hoạt động liên quan đến sản xuất, chế biến thực phẩm không đảm bảo vẫn tồn tại? Đáng nói hơn, ngay cả khi cơ quan chức năng phát hiện thì chính quyền 2 cấp tại huyện Yên Thành vẫn thiếu cương quyết.

Mẫu nhận biết GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. Ảnh: Xuân Thống

Sau khi phát hiện vụ việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong các ngày 5 và 6/5/2021, đoàn thanh tra liên ngành theo Quyết định 893/QĐ-UBND của UBND tỉnh đã gửi các công văn đến Sở Công thương và Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. Phúc đáp các văn bản trên, đại diện 2 đơn vị đều khẳng định không cấp giấy chứng nhận (GCN) cơ sở đủ điều kiện ATTP cho Công ty TNHH OCOP Việt Nam cũng như tên công ty không có trong danh sách quản lý cấp GCN đủ điều kiện tại đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cho biết: “Việc phát hiện GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP không hợp lệ tại bếp ăn tập thể của một doanh nghiệp ở huyện Yên Thành chính là người của Chi cục tham gia trong đoàn phát hiện ra. Qua đối chiếu GCN mà đoàn thanh tra cung cấp, mặc dù có dấu tên chi cục, có chữ ký của chi cục trưởng là tôi và chữ ký nháy của một cán bộ tham mưu của chi cục nhưng tôi khẳng định là GCN mang số hiệu 016/2019 đó không phải của chi cục cấp. Quy trình cấp GCN phải đảm bảo các quy định và qua nhiều bước. Khi trưởng đoàn thanh tra làm việc với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vấn đề này tôi đã báo cáo và khẳng định không cấp GCN trên”.

Trong khi đó, ông Lê Đức Ánh, Phó Giám đốc Sở Công thương cũng cho biết: “Quá trình tham gia cùng đoàn thanh tra là 1 phó chánh thanh tra của Sở. Khi đoàn báo cáo thì Sở đã giao kiểm tra lại sự việc và thấy rằng, GCN cấp ngày 20/1/2019, có thời hạn 3 năm. Trong GCN mang con dấu sở và chữ ký giám đốc có chữ ký nháy của chuyên viên Phòng Kỹ thuật An toàn môi trường và chữ ký nháy của tôi - Trưởng phòng (thời điểm đã chuyển công việc). Sở khẳng định không tiếp nhận hồ sơ đề nghị và không cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP cho Công ty OCOP Việt Nam. Sở cũng thông báo cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) sớm chấm dứt hợp đồng cung cấp thực phẩm của doanh nghiệp có tổ chức bếp ăn tập thể”.

Ông Hoàng Quốc Sơn, Phó Chi cục ATVSTP, Phó trưởng đoàn thanh tra thông tin, sau khi nắm bắt sự việc, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có thành lập đoàn kiểm tra độc lập tại Công ty OCOP Việt Nam. UBND tỉnh cũng đã ban hành kết luận thanh tra gửi các huyện, thành, thị, các thành viên ban chỉ đạo cấp tỉnh cùng các sở, ngành, cá nhân liên quan.

Tuy nhiên, tại UBND xã Đức Thành, khi cộng tác viên Báo Thanh tra trao đổi về trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn, ông Hà Huy Công, Chủ tịch UBND xã tỏ ra bất ngờ: “Cái này hình như công an đang làm. Còn công ty này đóng ở xã nhưng họ không hoạt động, không báo cáo nên chúng tôi không nắm được. Danh tính công ty tôi cũng không biết, chỉ nhớ trước là ở xóm Đức Liên, sau đổi thành xóm 6, nay thuộc xóm 10. Gần đây có đoàn về kiểm tra cũng đã lập biên bản nhưng tôi không nhớ họ có gửi cho xã hay không nữa, để kiểm tra lại”!

Cuối tháng 7/2021, khi trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo ATVSTP huyện trả lời không nắm được sự việc.

Chúng tôi được giới thiệu qua làm việc với ông Hoàng Danh Truyền, Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Phó ban Chỉ đạo ATVSTP huyện về trách nhiệm quản lý theo Quyết định 15/2019 (nay là Quyết định 11 ngày 20/5/2021) của UBND tỉnh Nghệ An quy định phân công, phân cấp và phối hợp trong quản lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh. Ông Truyền cho hay: Huyện không thấy báo cáo về vấn đề này. Đoàn thanh tra liên ngành họ cũng không làm việc với ban chỉ đạo của huyện mà chỉ kiểm tra ở dưới xã, chắc chắn xã đã nắm!

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin.

Sau khi đoàn thanh tra có báo cáo UBND tỉnh về việc GCN không đảm bảo pháp lý, có dấu hiệu vi phạm pháp luật; phiếu chuyển của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đến Công an huyện Yên Thành và công văn của Sở Y tế về việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra, ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Thành có văn bản đến Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và Sở Công thương đề nghị phối hợp trong công tác điều tra theo quy định.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đào, quất "xuống phố", Hà Nội rực rỡ sắc Xuân

Đào, quất "xuống phố", Hà Nội rực rỡ sắc Xuân

(Thanh tra) - Những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập khắp các ngõ ngách của Thủ đô. Khi những chuyến xe chở đầy đào thắm, quất vàng nườm nượp xuống phố, người dân Hà Nội bắt đầu cảm nhận rõ “nhịp thở” của mùa Xuân đang về rất gần.

Hải Hà

10:30 07/02/2026
Giữ lửa trăm năm làng đúc lư đồng An Hội

Giữ lửa trăm năm làng đúc lư đồng An Hội

(Thanh tra) - Làng đúc lư đồng An Hội vẫn lặng lẽ đỏ lửa qua hơn một thế kỷ giữa lòng đô thị nhộn nhịp của TP Hồ Chí Minh, nơi những người thợ thủ công bền bỉ tiếp nối nghề truyền thống của cha ông trước sự cạnh tranh khốc liệt của sản xuất công nghiệp.

Cảnh Nhật

06:30 07/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm