Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 19/08/2021 - 18:30
(Thanh tra) - Đà Nẵng trải qua 4 đợt bùng phát dịch Covid-19 và đã thực hiện nhiều phương án quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh. Với kinh nghiệm và quyết tâm cao, lần này, Đà Nẵng chấp nhận chịu đau ngắn hạn để thanh lọc, loại bỏ toàn bộ ca nhiễm ra khỏi cộng đồng; tạo môi trường trong sạch nhằm phát triển kinh tế - xã hội ổn định trong lâu dài.
Đà Nẵng đang triển khai chiến dịch xét nghiệm toàn dân. Ảnh: N.P
Trong 7 ngày “vàng”, từ ngày 16 - 23/8, Đà Nẵng chủ trương nhà cách ly với nhà, người dân không được ra đường khi không được phép; với mục đích là triển khai lấy mẫu xét nghiệm trong toàn dân; phát hiện, khoanh vùng và dập dịch, không để tiềm ẩn nguy cơ lây lan ngoài cộng đồng.
Chủ trương này đã được người dân TP đồng lòng ủng hộ và nghiêm chỉnh chấp hành. Vì theo họ, muốn cơ thể khoẻ mạnh, cường tráng thì phải loại bỏ những ung nhọt đang ấp ủ, hành hạ mình.
Theo số liệu từ Sở Y tế TP Đà Nẵng, dự kiến có khoảng gần 40.000 người dân cư trú ở các khu vực đang thực hiện cách ly y tế, sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 3 ngày/lần. Tại khu vực này, 100% người dân phải xét nghiệm, không bỏ sót bất kỳ ai.
Với các khu vực còn lại, sẽ triển khai lấy mẫu theo đại diện hộ gia đình, gồm 219.749 người lấy mẫu là chủ hộ hoặc đại diện hộ gia đình, là người có nguy cơ lây nhiễm SARS CoV-2 cao nhất trong hộ, người có nguy cơ tiếp xúc với nguồn lây như cảng cá, lò mổ, chợ, người có tiếp xúc với nhiều người trong xã hội; hộ có công nhân, sinh viên thuê trọ, hộ có đông nhân khẩu…
Đối với các công nhân khu công nghiệp, các doanh nghiệp phải tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 hoặc Realtime RT-PCR cho toàn bộ người lao động tại đơn vị mình, với tần suất 3 ngày/lần.
Đây được xem là cuộc xét nghiệm SARS-CoV-2 "lịch sử" của TP Đà Nẵng.
Theo báo cáo, tổng số lượt người được xét nghiệm toàn TP trong ngày 16/8 là 52.338 lượt, trong đó xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR là 49.887 lượt người; xét nghiệm bằng test nhanh có 27 đơn vị thực hiện 2.451 test nhanh (7 trung tâm y tế quận, huyện, 19 bệnh viện, cơ sở y tế, 1 phòng xét nghiệm dịch vụ); trong đó có 2.412 mẫu âm tính, 39 mẫu dương tính. Đối chiếu lại PCR 722 mẫu, trong đó 577 mẫu âm tính, 37 mẫu dương tính...
Ngày 18/8, Đà Nẵng đạt kỷ lục trong xét nghiệm với hơn 115.123 lượt người (trong đó bằng phương pháp RT-PCR là 114.146 lượt người), qua đó phát hiện 134 ca mắc Covid-19 (34 ca ngoài cộng đồng), có 66 ca chưa được giám sát.
Đáng chú ý, qua xét nghiệm từ đại diện gia đình, trong ngày 18/8 đã phát hiện 29 ca nhiễm. Đây là con số đáng mừng hơn đáng lo, vì số ca mắc Covid-19 tồn tại trong cộng đồng dần được phát hiện và loại bỏ.
Từ ngày 19/8, TP tiến hành lấy mẫu đợt 2 trong chiến dịch đặc biệt này. Việc lấy mẫu xét nghiệm trong đợt 2 phải đạt hiệu quả cao nhất, trong đó khắc phục tình trạng trốn tránh xét nghiệm. Đây là việc quan trọng, giúp phát hiện F0 và chặt đứt các nguồn lây nhiễm ở cộng đồng.
“Đây là yếu tố quan trọng để chúng ta đánh giá cụ thể từng chuỗi lây nhiễm. Chuỗi lây nhiễm được đánh giá chi tiết sẽ giúp chúng ta có bước đi đúng tiếp theo. Đối với những ca F0 cộng đồng, các địa phương phải phân tích xem họ có liên hệ gì đến các chuỗi lây nhiễm hiện nay để đánh giá xem trên địa bàn TP còn nguồn lây nào khác, từ đó tính toán cho phù hợp” - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo.
Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã yêu cầu các đơn vị, địa phương, căn cứ tình hình dịch bệnh của địa phương mình và TP để xây dựng kế hoạch cho thời gian sắp tới. Đặc biệt, không được bỏ sót bất kỳ trường hợp nào không được lấy mẫu xét nghiệm; nếu trường hợp nào chưa được lấy mẫu xét nghiệm trong đợt 1 thì phải quay lại làm cho đủ, bảo đảm phủ khắp địa bàn.
“Qua đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, chúng ta phát hiện thêm nhiều ca mắc mới. Điều này đúng với dự đoán của TP và có thể lên đỉnh dịch trong những ngày tới. Ngành y tế tiếp tục điều chỉnh kế hoạch tiêm chủng vắc-xin, trong đó lưu ý đến lực lượng cơ sở và những người ở tuyến đầu chống dịch. Các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát hết những trường hợp liên quan trực tiếp và gián tiếp đến chuỗi lây tại chợ đầu mối Hòa Cường; thường xuyên tổ chức test nhanh cho lực lượng tuyến đầu chống dịch…” - Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh nhấn mạnh.
Theo đại diện Sở Y tế Đà Nẵng, qua đợt xét nghiệm diện rộng đại diện hộ gia đình, ngành Y tế phát hiện nhiều trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng không có triệu chứng. Vì vậy, các địa phương phải rà soát kỹ lưỡng, xem mỗi phòng trọ như một hộ gia đình để việc lấy mẫu xét nghiệm được đầy đủ, toàn diện, tránh bỏ sót bất cứ trường hợp nào.
Từ những con số đầy ý nghĩa trên, cho thấy việc Đà Nẵng áp dụng biện pháp mạnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong “trận đánh lớn” hiện nay là cần thiết, kịp thời; đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong cuộc chiến đầy gian lao, vất vả này.
Cũng từ kết quả qua 7 ngày “ai ở đâu thì ở yên đó”, lãnh đạo TP sẽ đánh giá, xem xét để đưa ra những quyết sách phù hợp hơn trong thời gian đến.
N.Phó - Q.Thân
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Điều chỉnh quy hoạch tỉnh theo mô hình phát triển “1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6”, đồng thời siết kỷ luật điều hành, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và tháo gỡ các dự án trọng điểm là những nội dung nổi bật tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2026 của UBND tỉnh Nghệ An, diễn ra ngày 28/5.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Nhiều đại biểu, chuyên gia cho rằng tăng cường trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý… đang là xu thế, yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm cũng như cơ quan quản lý Nhà nước.
Minh Nguyệt
Đông Hà
Dương Nguyễn
Lê Phương
Trung Hà
Thanh Lương
Hương Giang
Hương Trà
B.S
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Mai Lê
Đăng Tân
Minh Nghĩa