Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 04/11/2013 - 20:50
(Thanh tra)- Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an huyện Đắk Pơ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nga (36 tuổi), trú tại xã Cư An, huyện Đắk Pơ; Đàm Văn Cường (59 tuổi), trú tại phường Thắng Lợi và Trần Đình Lục (58 tuổi), trú tại phường Ia Kring, TP Pleiku về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Đầu tháng 9/2013, trong những lần ra quân tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông trên địa bàn, Công an huyện Đắk Pơ phát hiện một số người tham gia giao thông, dù chưa đủ tuổi nhưng vẫn có giấy phép lái xe (GPLX). Nghi ngờ những GPLX này được làm giả, Công an huyện Đắk Pơ đã đưa đi trưng cầu giám định. Kết quả cho thấy, toàn bộ GPLX được làm giả rất tinh vi.
Qua đấu tranh với những trường hợp dùng GPLX giả để tham gia giao thông, tất cả đều khai nhận đã mua số GPLX trên của một phụ nữ tại xã Cư An.
Sau một thời gian theo dõi, ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Pơ đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nga khi đối tượng đang nhận hồ sơ làm GPLX mô tô giả cho một số người dân trên địa bàn huyện. Qua đấu tranh, khai thác đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nga, Công an huyện Đắk Pơ đã phối hợp với Công an TP Pleiku bắt nhanh 2 đối tượng Cường và Lục, nằm trong đường dây “làm ăn” với nhau. Ba đối tượng trên là đầu mối trong đường dây làm GPLX, bằng tốt nghiệp THPT, trung cấp, cao đẳng và các loại giấy tờ khác cho những người có nhu cầu.
Đến thời điểm bị bắt đã có hàng trăm GPLX, các loại giấy tờ, bằng cấp khác được các đối tượng làm giả bán ra thị trường. Số tiền mà đối tượng thu được từ cách làm ăn phi pháp là hơn 100 triệu đồng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.
Trần Quý
(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.
Hải Hà
Trần Quý
Thu Huyền
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Thanh Lương
Thanh Lương
Trung Hà
Đăng Tân
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Lê Hữu Chính
PV
B.S