Theo dõi Báo Thanh tra trên
Cảnh Nhật
Thứ năm, 17/09/2026 - 20:31
(Thanh tra) - Ngày 17/9, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức hội nghị sơ kết “Tháng cao điểm” chống khai thác IUU, diễn ra từ ngày 15/8 đến 15/9/2026.
Hội nghị sơ kết “Tháng cao điểm” chống khai thác IUU của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Ảnh: Cảnh sát biển 4
Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, trong thời gian cao điểm, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên biển, tuyên truyền pháp luật và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Đáng chú ý, Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân và ngư dân về chống khai thác IUU. Các hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng như tổ chức “phiên tòa giả định”, tọa đàm, trao đổi về các quy định chống khai thác IUU; lắp đặt pano, khẩu hiệu tuyên truyền tích hợp mã QR tại các cảng cá, âu tàu trọng điểm.
Các tàu thực hiện nhiệm vụ kết hợp tuần tra, kiểm soát với tuyên truyền pháp luật cho gần 700 tàu cá và khoảng 4.500 thuyền viên; phát gần 3.000 tờ rơi và hơn 500 Cờ Tổ quốc.
Trong tháng cao điểm, Bộ Tư lệnh Vùng đã chỉ đạo 43 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển, hoạt động an toàn với quãng đường hơn 20.000 hải lý. Đơn vị theo dõi, giám sát, kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá hoạt động trong vùng biển được phân công; đồng thời gọi điện tuyên truyền, nhắc nhở hơn 200 lượt chủ tàu có tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình (VMS).
Cùng với tuyên truyền và kiểm soát, lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.
Trong tháng cao điểm, lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra, bắt giữ và đưa về bờ xử lý 2 vụ với 2 tàu cá có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép 4 thiết bị VMS của tàu cá khác; xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ với 10 tàu cá.

Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cảnh sát biển 4
Ngoài ra, lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 1 tàu cá vận chuyển gần 130.000 lít dầu D.O không có giấy tờ hợp pháp.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cũng phối hợp với các lực lượng chức năng, cấp ủy và chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, góp phần kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên biển.
Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, nhấn mạnh kết quả tháng cao điểm thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU.
Tư lệnh Vùng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ tiếp tục xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, duy trì tinh thần “cao điểm” trong mọi thời điểm, mọi nơi, mọi nhiệm vụ.
Qua đó, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với ngành thủy sản Việt Nam, hướng tới phát triển nghề cá bền vững.
Dịp này, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong đợt thi đua thực hiện “Tháng cao điểm” chống khai thác IUU.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong “Tháng cao điểm” chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức hơn 890 lượt tuần tra, kiểm soát; kiểm tra trực tiếp 298 tàu cá với 2.138 thuyền viên; tỷ lệ tàu cá bật thiết bị giám sát hành trình hoạt động trở lại đạt 81,88%; xử phạt 15 vụ/15 tàu cá vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Ngày 17/9, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức hội nghị sơ kết “Tháng cao điểm” chống khai thác IUU, diễn ra từ ngày 15/8 đến 15/9/2026.
Cảnh Nhật
Minh Tân
Trần Quý
Trọng Tài
Minh Tân
Hải Hà
Trọng Tài
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Trần Kiên
Chu Tuấn
Thanh Lương
Trọng Tài
Thu Huyền
Trang Nguyệt