Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ năm, 15/10/2026 - 11:42
(Thanh tra) - Gắn mục tiêu phục vụ Nhân dân với tinh thần thượng tôn pháp luật, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Bắc Ninh đã góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Cùng với việc siết chặt kỷ cương, lực lượng đang từng bước khơi dậy ý thức tự giác, định hình một diện mạo văn hóa giao thông văn minh và bền vững.
Lực lượng CSGT Bắc Ninh tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ảnh: Phòng CSGT
Bước vào quý cuối cùng của năm 2026, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) tại Bắc Ninh đang đứng trước những thách thức lớn. Thành phố hiện đang trong giai đoạn triển khai hàng loạt dự án giải phóng mặt bằng quy mô nhằm phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia, xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị và đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng.
Thực tế thi công trên diện rộng làm thay đổi dòng phương tiện, phát sinh nhiều nút giao thông tạm thời và gia tăng đột biến lượng xe chở vật liệu. Những áp lực này bủa vây các tuyến đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn.
Trao đổi về giải pháp tháo gỡ khó khăn, Trung tá Giáp Văn Khương, Phó Trưởng phòng CSGT - Công an TP Bắc Ninh cho biết, đơn vị không thụ động chờ đợi sự cố mà luôn chủ động khảo sát, nắm chắc tình hình thực tiễn. Từ đó, kịp thời tham mưu các phương án tổ chức giao thông linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn thi công của các dự án.
Việc huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ trực tiếp điều tiết tại các “điểm nóng”, đặc biệt trong các dịp lễ, tết dài ngày, đã giúp “mạch máu” giao thông luôn thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại an toàn của Nhân dân.
Năng lực tổ chức, hiệp đồng tác chiến của lực lượng còn được khẳng định qua việc xây dựng phương án, phối hợp tổ chức đón dẫn, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho 71 đoàn công tác của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an đến thăm, làm việc, di chuyển qua địa bàn.
Hiệu quả của sự chủ động, nhạy bén trong tham mưu và quyết liệt trong thực thi công vụ được thể hiện qua những con số tích cực. So với cùng kỳ năm 2025, trên địa bàn toàn thành phố, tai nạn giao thông đã giảm mạnh ở cả 3 tiêu chí cốt lõi: Giảm 70 vụ (tương đương 15,1%), giảm 61 người chết (20,4%) và giảm 73 người bị thương (29,5%).
Đề cập đến yếu tố tạo nên sự chuyển biến này, Trung tá Giáp Văn Khương nhấn mạnh, việc siết chặt tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chính là giải pháp then chốt.
Thời gian qua, lực lượng CSGT đã tổ chức gần 23.000 ca tuần tra, huy động hơn 58.600 lượt cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, kiểm soát hơn 931.700 lượt phương tiện.

Theo Trung tá Giáp Văn Khương, Phó Trưởng phòng CSGT - Công an TP Bắc Ninh, việc siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm vi phạm và lan tỏa ý thức tự giác chính là “chìa khóa” kéo giảm tai nạn, định hình một diện mạo văn hóa giao thông văn minh, bền vững. Ảnh: Trọng Tài
Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản hơn 191.800 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 302 tỷ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe gần 4.700 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe hơn 41.600 trường hợp và tạm giữ hơn 50.500 lượt phương tiện.
Sự nghiêm minh của pháp luật được thể hiện qua tinh thần xử lý “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đối với những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh khẳng định, lực lượng đã làm việc với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt hơn 38.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng hơn 10.100 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, hơn 64.400 trường hợp vi phạm tốc độ và gần 4.800 phương tiện cơi nới, chở quá tải, quá khổ cũng bị xử phạt nghiêm khắc.
Không chỉ tuần tra trực tiếp, sức mạnh của công nghệ số đã được phát huy tối đa. Khai thác hiệu quả trung tâm hình ảnh giám sát giao thông, lực lượng đã gửi thông báo đến gần 10.500 trường hợp, “phạt nguội” gần 8.000 trường hợp vi phạm, thu nộp kho bạc Nhà nước hơn 35 tỷ đồng.
Song hành với chế tài xử lý vi phạm, lực lượng CSGT - Công an TP Bắc Ninh đặc biệt chú trọng giải quyết vấn đề từ “gốc” thông qua việc tháo gỡ bất cập hạ tầng và lan tỏa ý thức tự giác.
Qua công tác rà soát, lực lượng chức năng đã kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý 840 điểm bất cập về tổ chức giao thông trên địa bàn toàn thành phố. Trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, CSGT phối hợp cùng chính quyền địa phương xóa bỏ 12 lối đi tự mở, chặn đứng những hiểm họa rình rập cho các chuyến tàu.
Đồng thời, trên tuyến đường thuỷ, lực lượng CSGT đã phát hiện xử lý 198 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng; phối hợp, bắt giữ 2 vụ khai thác khoáng sản trái phép và 5 trường hợp sử dụng công cụ kích điện tận diệt thủy sản trên sông Thương, sông Cầu và sông Lục Nam.
Đáng chú ý, yếu tố mang tính quyết định để duy trì sự an toàn bền vững chính là sự đồng thuận, tự giác từ phía người dân. Trung tá Giáp Văn Khương chia sẻ, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của lực lượng CSGT hiện nay đã có nhiều đổi mới, bám rễ sâu vào đời sống và hướng tới từng nhóm đối tượng cụ thể.

Sức mạnh công nghệ số và hệ thống camera giám sát được phát huy tối đa để phát hiện, xử lý các phương tiện vi phạm. Ảnh: Phòng CSGT
Trong 9 tháng, lực lượng đã tổ chức 341 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về TTATGT, thu hút gần 228.800 lượt học sinh, sinh viên, công nhân tham gia.
Đặc biệt, mô hình “Nhà xe học sinh, sinh viên an toàn giao thông” triển khai tại Bắc Ninh đã mang lại hiệu ứng tích cực sâu rộng, trở thành mô hình tiêu biểu, được Bộ Công an thông báo nhân rộng trên toàn quốc.
Sức lan tỏa về văn hóa giao thông còn được nhân lên mạnh mẽ qua không gian mạng, khi trang Fanpage của Phòng CSGT thu hút hơn 211.000 người theo dõi. Việc duy trì tổ chức phát trực tiếp hàng tuần để hướng dẫn thủ tục hành chính đã tiếp cận hàng trăm nghìn lượt người, biến công tác quản lý Nhà nước vốn khô khan trở thành sự đồng hành thân thiện, giải đáp nhanh chóng những vướng mắc của Nhân dân.
Cùng với đó, hàng chục nghìn hồ sơ đăng ký xe, cấp đổi giấy phép lái xe được giải quyết nhanh gọn, đề cao việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến.
Nhìn về những nhiệm vụ trọng tâm của quý cuối năm 2026, áp lực vận tải và nhu cầu đi lại của người dân dự báo sẽ còn gia tăng. Phó Trưởng phòng CSGT- Công an TP Bắc Ninh Giáp Văn Khương chia sẻ, lực lượng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, bám sát tình hình để tham mưu kịp thời các giải pháp kiềm chế tai nạn phù hợp với thực tiễn; đồng thời, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
“Cuộc chiến” bảo vệ TTATGT là một hành trình bền bỉ. Bằng năng lực chuyên môn vững vàng và tinh thần thượng tôn pháp luật, lực lượng CSGT Bắc Ninh không chỉ hoàn thành trọng trách giữ vững sự bình yên trên mọi tuyến đường, mà còn đang từng ngày kiến tạo một chuẩn mực văn hóa giao thông mới, an toàn, văn minh và bền vững cho toàn thành phố.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Gắn mục tiêu phục vụ Nhân dân với tinh thần thượng tôn pháp luật, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Bắc Ninh đã góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Cùng với việc siết chặt kỷ cương, lực lượng đang từng bước khơi dậy ý thức tự giác, định hình một diện mạo văn hóa giao thông văn minh và bền vững.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Huế, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương rà soát 123 cơ sở kinh doanh phụ tùng, thiết bị phương tiện, qua đó kiểm tra 16 cơ sở có nguy cơ cao và phát hiện 4 cơ sở vi phạm liên quan đến hoạt động “độ, chế” xe trái phép.
Minh Tân
Quang Minh
Trí Vũ
Thanh Nhung - Trần Quý
H.T
Nguyệt Trang
Huy Anh
Văn Thanh
Dương Nguyễn
T.Vân
Đan Quế
Dương Nguyễn