Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cử tri trẻ trong ngày hội non sông

Bài 5: Từ thông tin trên báo đài, mạng xã hội đến lựa chọn lá phiếu

Thanh Lương

Chủ nhật, 15/03/2026 - 18:00

(Thanh tra) - Trong thời đại số, nhiều cử tri trẻ tiếp cận thông tin về bầu cử qua báo chí và mạng xã hội. Nhưng khi bước vào phòng bỏ phiếu, họ vẫn thể hiện sự nghiêm túc, cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi lựa chọn, gửi gắm trách nhiệm công dân vào lá phiếu.

Tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, em Trương Thị Hải Yến, sinh năm 2006, cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử cho biết, trong những ngày trước cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thông tin về bầu cử xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng truyền thông.

Em Trương Thị Hải Yến, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Vũ Linh

Bên cạnh các phương tiện truyền thống như báo in, truyền hình, hệ thống phát thanh ở địa phương, các trang báo điện tử và mạng xã hội cũng trở thành kênh tiếp cận thông tin quen thuộc của nhiều bạn trẻ.

Em Hải Yến cho biết thông tin về bầu cử được phổ biến rộng rãi qua truyền hình, hệ thống phát thanh cũng như các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok.

“Mỗi ngày em thường đọc tin tức trên điện thoại. Khi thấy các bài viết về bầu cử, em cũng dành thời gian tìm hiểu để hiểu rõ hơn về sự kiện này”, em Yến chia sẻ.

Em Trương Thị Hải Yến tham gia bỏ phiếu khu vực bỏ phiếu số 1, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Vũ Linh

Theo em Yến, việc tiếp cận thông tin qua internet giúp các bạn trẻ dễ dàng cập nhật thông tin về ứng cử viên, chương trình hành động cũng như những quy định liên quan đến bầu cử.

Nữ cử tri bày tỏ kỳ vọng cử tri sẽ lựa chọn được những đại biểu có năng lực, trách nhiệm, góp phần xây dựng và phát triển địa phương trong thời gian tới.

Tương tự, em Hồ Khánh Nam, cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 14, phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết em thường theo dõi các trang thông tin chính thống và các kênh truyền thông của tổ chức Đoàn thanh niên để cập nhật thông tin về cuộc bầu cử.

Em Hồ Khánh Nam, cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 14, phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Cảnh Nhật

“Mạng xã hội giúp thông tin lan tỏa rất nhanh. Nhờ đó mà nhiều bạn trẻ cũng quan tâm hơn đến các vấn đề chính trị - xã hội của đất nước”, em Khánh Nam chia sẻ.

Theo em Khánh Nam, việc tiếp cận thông tin qua các nền tảng số giúp thế hệ trẻ cảm thấy gần gũi hơn với những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Dù tiếp cận thông tin qua môi trường số, nhiều bạn trẻ cho rằng khi thực hiện quyền bầu cử, điều quan trọng nhất vẫn là sự cân nhắc nghiêm túc đối với lá phiếu của mình.

Tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, em Lê Thái Sơn, sinh năm 2005 cho biết không khí bầu cử tại địa phương đang diễn ra sôi nổi và trang trọng.

Em Lê Thái Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Trà Đồng

Theo em Sơn, từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

“Không khí ngày bầu cử rất trang nghiêm nhưng cũng rất phấn khởi. Khi cầm lá phiếu trên tay, thế hệ trẻ chúng em cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình với cộng đồng”, em Sơn chia sẻ.

Ở một góc nhìn khác, em Trần Khánh Linh, cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 49, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cho rằng mạng xã hội có thể giúp người trẻ quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề của xã hội, nhưng việc bỏ phiếu vẫn cần được thực hiện với sự suy nghĩ nghiêm túc.

Em Trần Khánh Linh, cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 49, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh Thanh Thúy

“Khi cầm lá phiếu trên tay, em hiểu rằng đây không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân”, em Khánh Linh nói.

Theo em Linh, dù tiếp cận thông tin qua điện thoại hay máy tính, quyết định cuối cùng vẫn cần dựa trên sự cân nhắc của bản thân.

“Mạng xã hội giúp em tiếp cận thông tin nhanh hơn, nhưng khi bỏ phiếu thì em vẫn phải suy nghĩ rất kỹ”, em Linh chia sẻ.

Ngày nay, sự phát triển của công nghệ và các nền tảng truyền thông số đang mở ra nhiều cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận thông tin về đời sống chính trị - xã hội. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc tiếp nhận thông tin mà còn ở cách người trẻ chuyển hóa những thông tin ấy thành hành động cụ thể.

Trong ngày bầu cử, khi bước vào phòng bỏ phiếu và cầm trên tay lá phiếu của mình, nhiều cử tri trẻ đã thể hiện sự nghiêm túc và trách nhiệm đối với quyền công dân.

Từ những thông tin tiếp cận trên mạng đến khoảnh khắc bỏ lá phiếu vào thùng phiếu, đó chính là hành trình để thế hệ trẻ khẳng định vai trò của mình trong đời sống xã hội, đồng thời gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của cả thế hệ trẻ vào sự phát triển của đất nước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bài 5: Từ thông tin trên báo đài, mạng xã hội đến lựa chọn lá phiếu

Bài 5: Từ thông tin trên báo đài, mạng xã hội đến lựa chọn lá phiếu

(Thanh tra) - Trong thời đại số, nhiều cử tri trẻ tiếp cận thông tin về bầu cử qua báo chí và mạng xã hội. Nhưng khi bước vào phòng bỏ phiếu, họ vẫn thể hiện sự nghiêm túc, cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi lựa chọn, gửi gắm trách nhiệm công dân vào lá phiếu.

Thanh Lương

18:00 15/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm