Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Chủ nhật, 15/03/2026 - 13:52
(Thanh tra) - Trong ngày bầu cử 15/3, nhiều cử tri trẻ lần đầu thực hiện quyền công dân không chỉ mang theo niềm háo hức mà còn chuẩn bị bằng sự tìm hiểu kỹ lưỡng về ứng cử viên, chương trình hành động, thể hiện trách nhiệm và sự cân nhắc nghiêm túc trước mỗi lá phiếu.
Tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội, em Bùi Kim Cương, sinh viên năm 3, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tâm sự, những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại nhiều khu dân cư, bảng niêm yết danh sách ứng cử viên và tiểu sử tóm tắt được đặt ở vị trí trang trọng để cử tri thuận tiện theo dõi.

Em Bùi Kim Cương, cử tri trẻ khu vực bỏ phiếu số 5, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội. Ảnh: Ban Mai
Theo em Cương, không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng dành thời gian dừng lại trước bảng thông tin, đọc kỹ từng dòng giới thiệu.
Em Cương cho biết em đã nhiều lần ghé qua bảng niêm yết ở khu dân cư để tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên.
“Ban đầu em chỉ đọc qua cho biết, nhưng sau đó càng đọc càng thấy thú vị vì mỗi ứng cử viên đều có quá trình công tác và chương trình hành động riêng”, em Cương chia sẻ.
Theo nam sinh viên, việc tìm hiểu trước giúp em hiểu rõ hơn vai trò của các cơ quan dân cử cũng như trách nhiệm của người đại biểu khi trúng cử.
“Em nhận ra rằng đại biểu Quốc hội hay đại biểu HĐND không chỉ là những người tham gia các kỳ họp, mà còn là người đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của cử tri”, em Cương nói.

Em Trần Lê Uyên Nhi, cử tri khu vực bỏ phiếu số 10, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. ẢNh: Đức Nghị
Tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, em Trần Lê Uyên Nhi, 19 tuổi, sinh viên ngành Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng cẩn thận thả lá phiếu của mình vào thùng phiếu đỏ.
Với em Nhi, đó không chỉ là lần đầu tham gia bầu cử mà còn là khoảnh khắc đánh dấu trách nhiệm của một công dân trẻ đối với tương lai đất nước.
Em Nhi cho biết trước khi đi bỏ phiếu, em đã dành thời gian tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên.
“Cầm lá phiếu trên tay, em cảm nhận rõ hơn quyền và trách nhiệm của mình. Lá phiếu tuy nhỏ nhưng chứa đựng niềm tin và kỳ vọng của cử tri”, nữ sinh nói.

Em Trần Lê Uyên Nhi cùng bạn trao đổi thông tin về các ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. ẢNh: Đức Nghị
Nữ sinh cũng bày tỏ mong muốn những đại biểu được Nhân dân tín nhiệm sẽ luôn lắng nghe tiếng nói của thế hệ trẻ, quan tâm nhiều hơn đến giáo dục, việc làm và cơ hội phát triển cho thanh niên.
“Em hy vọng các đại biểu sẽ mang theo khát vọng của người trẻ vào nghị trường, để cùng xây dựng một xã hội công bằng, minh bạch và ngày càng phát triển”, em Uyên Nhi chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở việc đọc thông tin niêm yết, nhiều bạn trẻ còn chủ động trao đổi với gia đình, bạn bè để có thêm góc nhìn trước khi đưa ra quyết định.
Tại đơn vị bầu cử số 2, khu vực bỏ phiếu số 8, phường An Cựu, thành phố Huế, em Đỗ Huỳnh Như Ý cùng bạn dừng lại khá lâu trước bảng niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử các ứng cử viên để tìm hiểu thông tin.

Em Đỗ Huỳnh Như Ý tham gia khu vực bỏ phiếu số 8, phường An Cựu, thành phố Huế. Ảnh: Minh Tân
Em Như Ý cho biết việc đọc kỹ thông tin trước khi bỏ phiếu giúp em hiểu rõ hơn về những người tham gia ứng cử cũng như trách nhiệm của mình với lá phiếu.
“Em nghĩ khi mình đã dành thời gian tìm hiểu thì quyết định đưa ra cũng sẽ có cơ sở hơn. Lá phiếu của mỗi người tuy nhỏ nhưng đều góp phần vào kết quả chung của cuộc bầu cử”, em Như Ý chia sẻ.
Theo ghi nhận tại nhiều khu vực bỏ phiếu ở Hà Nội, sự nghiêm túc của cử tri trẻ cũng được các tổ dân phố ghi nhận.

Ông Nguyễn Thái Hòa, Tổ trưởng Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 16, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội. Ảnh: Thanh Lương
Ông Nguyễn Thái Hòa, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Vinhomes Green Bay Mễ Trì, phường Đại Mỗ, đồng thời là Tổ trưởng Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 16 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) cho biết, nhiều cử tri trẻ đã có mặt từ rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
“Nhiều cử tri trẻ đến khu vực bỏ phiếu từ rất sớm, dành thời gian tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên trước khi thực hiện quyền bầu cử. Điều này càng khẳng định, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, thể hiện rõ trách nhiệm với cộng đồng”, ông Hòa cho biết”, ông Hòa nói.
Thực tế cho thấy, trong bối cảnh thông tin ngày càng đa dạng, thế hệ trẻ có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp cận và tìm hiểu về các vấn đề chính trị - xã hội. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là tiếp cận thông tin mà còn là biết lựa chọn và đánh giá thông tin một cách khách quan.
Chính sự chủ động tìm hiểu ấy đã góp phần giúp nhiều cử tri trẻ nhận thức rõ hơn về quyền và trách nhiệm của mình trong ngày bầu cử.
Cuộc bầu cử không chỉ là dịp để người dân thực hiện quyền làm chủ mà còn là cơ hội để mỗi cử tri thể hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và đất nước.
Với nhiều bạn trẻ, trước khi lá phiếu được bỏ vào thùng phiếu, đó là cả một quá trình tìm hiểu, suy nghĩ và cân nhắc. Và chính sự nghiêm túc ấy đã làm cho mỗi lá phiếu trở nên có ý nghĩa hơn, góp phần vào thành công chung của ngày hội lớn của toàn dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 15/3, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn 3 phường: Định Công, Hoàng Liệt, Vĩnh Hưng.
Hải Hà
(Thanh tra) - Ngày 15/3, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao Nguyễn Văn Quảng đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Nam Dũng
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật
Hương Giang
T. Minh
Hải Hà
Nam Dũng
Trọng Tài
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật
Hương Giang
T. Minh
Thanh Lương
B.S
Đăng Tân
Hải Hà