Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ hai, 25/05/2026 - 18:01
(Thanh tra) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ Ebola xâm nhập vào Việt Nam ở mức thấp, song ghi nhận sự chủ động của Bộ Y tế và Chính phủ Việt Nam trong công tác chuẩn bị sẵn sàng hệ thống, tăng cường truyền thông nguy cơ và nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh.
Tiến sỹ Angela Pratt, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam. Ảnh: T.P
Hôm 17/5 vừa qua, Tổng Giám đốc World Health Organization đã tuyên bố tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế (PHEIC) đối với đợt bùng phát bệnh do vi rút Bundibugyo (BVD) tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Uganda.
Đây là động thái phản ánh mức độ nguy cơ nghiêm trọng của dịch bệnh và yêu cầu cần có sự phối hợp ứng phó ở quy mô quốc tế.
Trước diễn biến này, Tiến sỹ Angela Pratt, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cho biết, BVD là một chủng vi rút Ebola hiếm gặp, hiện chưa có vắc xin hoặc thuốc điều trị được cấp phép.
Theo Tiến sỹ Angela Pratt, điều này khiến việc kiểm soát dịch bệnh khó khăn hơn so với các đợt bùng phát Ebola do chủng Zaire trước đây.
Tiến sỹ Angela Pratt cho biết, tính đến ngày 21/5, tại CHDC Congo đã ghi nhận 746 ca nghi mắc và 176 ca tử vong nghi do mắc bệnh, trong đó có cả nhân viên y tế. Quy mô thực sự của đợt bùng phát nhiều khả năng lớn hơn do việc phát hiện chậm trễ và các hoạt động điều tra dịch vẫn đang được tiến hành.
WHO hiện đánh giá nguy cơ lây lan dịch bệnh ở mức rất cao tại cấp quốc gia ở CHDC Congo và Uganda; mức cao tại khu vực châu Phi do xuất hiện ca bệnh tại đô thị, tình trạng di biến động dân cư lớn, bất ổn xã hội và hạn chế của hệ thống y tế.
Tuy nhiên, đối với toàn cầu, bao gồm Việt Nam, WHO đánh giá nguy cơ ở mức thấp và khẳng định dịch bệnh hiện chưa phải là tình trạng khẩn cấp đại dịch, Tiến sỹ Angela Pratt nhấn mạnh.
Trước diễn biến dịch bệnh, Bộ Y tế Việt Nam đã tăng cường truyền thông nguy cơ nhằm cung cấp thông tin chính thống về tình hình dịch và các biện pháp phòng chống tới người dân, Tiến sỹ Angela Pratt cũng đã cập nhật thông tin về nguy cơ dịch bệnh và các biện pháp ứng phó.
Theo Tiến sỹ Angela Pratt, các trọng tâm ứng phó hiện nay của WHO và các đối tác quốc tế bao gồm tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, truy vết, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn; mở rộng năng lực cách ly, điều trị; tăng cường sự tham gia của cộng đồng; đồng thời nâng cao phối hợp xuyên biên giới giữa các quốc gia bị ảnh hưởng.
Bà cho biết tại Việt Nam, Văn phòng WHO đang phối hợp và hỗ trợ Bộ Y tế trong nhiều hoạt động chuẩn bị, sẵn sàng và ứng phó với nguy cơ Ebola.
Trong đó, WHO cung cấp thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh và tư vấn các hoạt động ứng phó; đồng thời cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật mới nhất liên quan đến giám sát, truy vết, xét nghiệm, quản lý lâm sàng, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, truyền thông nguy cơ, huy động cộng đồng, hoạt động tại cửa khẩu và các biện pháp y tế liên quan.
WHO cũng nhấn mạnh khuyến nghị của Ủy ban Khẩn cấp đối với các quốc gia thành viên là không áp dụng các hạn chế về đi lại và thương mại.
Bên cạnh đó, WHO đang phối hợp với Bộ Y tế rà soát và cập nhật toàn bộ các hướng dẫn kỹ thuật về bệnh do vi rút Ebola đã được xây dựng từ năm 2014 nhằm phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
Theo Tiến sỹ Angela Pratt ho biết một nội dung quan trọng khác là hỗ trợ Việt Nam thực hiện đánh giá nguy cơ nhanh (Rapid Risk Assessment - RRA) nhằm định hướng các hành động chuẩn bị và ứng phó phù hợp.
Theo WHO, mặc dù nguy cơ lây lan toàn cầu, bao gồm vào Việt Nam, hiện ở mức thấp, song việc đánh giá nguy cơ trong nước với sự tham gia của các bên liên quan sẽ giúp đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ứng phó dựa trên bằng chứng và sát với thực tế.
WHO cũng hỗ trợ xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa tập huấn bổ sung về giám sát, phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh; chẩn đoán, quản lý lâm sàng và kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm nâng cao năng lực cho hệ thống y tế.
Tiến sỹ Angela Pratt khẳng định WHO Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong công tác chuẩn bị và ứng phó dịch bệnh.
WHO cũng đồng thời ghi nhận sự chủ động của Bộ Y tế cũng như sự chỉ đạo khẩn trương của Chính phủ Việt Nam trong việc chuẩn bị sẵn sàng hệ thống và nâng cao năng lực ứng phó, bao gồm công tác chia sẻ thông tin và truyền thông nguy cơ đối với bệnh Ebola.
Ngày 24/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn số 893/KCB-NV yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, y tế các Bộ, ngành và Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh do vi rút Ebola.
Theo Bộ Y tế, Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, thường kèm hội chứng xuất huyết và suy đa tạng, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 90%. Bệnh lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể của người hoặc động vật nhiễm bệnh, cũng như các vật dụng nhiễm vi rút như quần áo, chăn, kim tiêm đã qua sử dụng.
WHO cho biết từ ngày 5/5 đến 20/5/2026, CHDC Congo và Uganda ghi nhận khoảng 600 ca nghi mắc Ebola, trong đó có 139 ca tử vong; hơn 50 ca được xác định nhiễm chủng Bundibugyo; ngày 17/5/2026, WHO công bố dịch Ebola do chủng Bundibugyo là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.
Trước nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường giám sát, đặc biệt với người đến từ vùng có dịch trong vòng 21 ngày; thực hiện nghiêm kiểm soát nhiễm khuẩn, sàng lọc, phân loại và cách ly ca nghi ngờ.
Đồng thời, các đơn vị phải phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh để phối hợp xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn; rà soát điều kiện cách ly, phương tiện phòng hộ cá nhân và năng lực điều trị để sẵn sàng ứng phó.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ Ebola xâm nhập vào Việt Nam ở mức thấp, song ghi nhận sự chủ động của Bộ Y tế và Chính phủ Việt Nam trong công tác chuẩn bị sẵn sàng hệ thống, tăng cường truyền thông nguy cơ và nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại châu Phi, ngành Y tế Việt Nam đang khẩn trương “kích hoạt” các kịch bản ứng phó, giám sát chặt chẽ cửa khẩu, chuẩn bị năng lực xét nghiệm và điều trị nhằm chủ động ngăn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập.
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Đăng Tân
Hương Giang
Đăng Tân
Cảnh Nhật
Hương Giang
Trần Quý
PL-BĐ
Chu Tuấn
Minh Nguyệt
Quang Dân
Thanh Lương
Hương Giang