Theo dõi Báo Thanh tra trên
Phương Anh
Thứ hai, 13/10/2025 - 10:34
(Thanh tra) - Phụ nữ có vai trò quan trọng trong việc phòng, chống tác hại thuốc lá thông qua việc lan tỏa lối sống lành mạnh trong gia đình và cộng đồng, làm gương cho con cái, và tham gia tích cực vào các hoạt động tuyên truyền. Họ còn là cầu nối giúp những người nghiện thuốc lá tiếp cận các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cai nghiện, góp phần xây dựng môi trường "không khói thuốc.
Lễ phát động chiến dịch “Gia đình có sức khỏe – Không khói thuốc vừa được ”Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức. Ảnh:
Theo đó, việc tuyên truyền về tác hại của thuốc lá thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Để có được thành công đó, không thể không nói đến vai trò của những tuyên truyền viên là phụ nữ, nổi bật với các phong trào: "Gia đình có sức khỏe-Không khói thuốc", Phụ nữ xây dựng "Tổ ấm không khói thuốc".
Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) cho biết, thời gian qua Quỹ luôn xác định vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, nhiều hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá như: Truyền thông đề cao vai trò của phụ nữ trong việc thuyết phục người thân bỏ thuốc lá; phát động các phong trào Phụ nữ xây dựng “Tổ ấm không khói thuốc"; đào tạo các kỹ năng truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá cho mạng lưới cán bộ phụ nữ cơ sở, các Cuộc thi sáng kiến “Gia đình có sức khỏe-Không khói thuốc”... đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Nhiều năm qua, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả. Từ năm 2003, mô hình câu lạc bộ phụ nữ có người thân không hút thuốc được xây dựng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Dựa trên kết quả của mô hình này, các tài liệu hướng dẫn, đào tạo kỹ năng thuyết phục người thân bỏ thuốc lá được xây dựng và phổ biến rộng rãi. Và người tuyên truyền hiệu quả nhất có thể nói là những người phụ nữ trong gia đình.
Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã nỗ lực phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng, phòng chống các loại bệnh nói chung trong đó có phòng chống tác hại của thuốc lá. Trung ương hội đã chỉ đạo Hội phụ nữ các cấp xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình “Phụ nữ có người thân không hút thuốc lá”. Mô hình này được gắn với các hoạt động chăm sóc sức khỏe của Hội.
Đáng chú ý, các cấp Hội phụ nữ trên cả nước đã quyết liệt tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phòng, chống thuốc lá, nói không với thuốc lá, bắt đầu từ chính người thân trong gia đình. Trong đó, phát huy truyền thống vai trò phụ nữ Việt Nam là người giữ lửa trong gia đình, các chị em luôn có ý thức bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình mình.
Việc tìm hiểu sâu những tác động tiêu cực của khói thuốc lá đối với sức khỏe đã giúp chị em phụ nữ có nhiều việc làm thiết thực để động viên, vận động chồng, con và những người xung quanh bỏ sử dụng thuốc lá “nói không với thuốc lá”.
Nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ là cầu nối giúp những người cai thuốc lá được tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn, điều trị. Sự tận tâm, chia sẻ, hỗ trợ của chị em phụ nữ sẽ giúp người sử dụng thuốc lá quyết tâm cai nghiện thành công.
Thực tế cũng cho thấy, khôgn ít gia đình hội viên phụ nữ không có người thân hút thuốc lá – đó là những tấm gương sáng trong việc nói không với thuốc lá, góp phần lan toả đến cộng đồng thông điệp về môi trường sống lành mạnh.
Nhấn mạnh vai trò then chốt của gia đình trong việc hình thành lối sống lành mạnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mới đây tại lễ phát động chiến dịch “Gia đình có sức khỏe – Không khói thuốc” được tổ chức mới đây, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đã kêu gọi mỗi gia đình, mỗi hội viên phụ nữ hãy là hạt nhân tích cực trong việc vận động người thân từ bỏ thuốc lá, góp phần lan tỏa phong trào sống khỏe – sống văn minh.
Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam hiện là một trong 15 quốc gia có tỷ lệ hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới và là quốc gia đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN có số người trưởng thành hút thuốc lá cao nhất. Do đó, mỗi phụ nữ đều cần phát huy vai trò của mình, tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và cơ quan, cộng đồng tránh xa thuốc lá, góp phần xây dựng môi trường trong lành, không khói thuốc, vì sức khỏe cộng đồng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) khẳng định thuốc tiêm YEZTUGO dự phòng HIV chưa được cấp phép tại Việt Nam; đồng thời yêu cầu Sở Y tế các địa phương khẩn trương thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân không mua bán, sử dụng thuốc tiêm YEZTUGO
Thanh Lương
(Thanh tra) - Ngày 24/03/2026 tại Hà Nội, Hệ thống Y tế Vinmec và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức ký kết mở rộng hợp tác chiến lược, đưa hệ thống y tế chất lượng cao hiện diện trực tiếp tại sân thi đấu. Không chỉ góp phần nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp và bảo vệ tối đa sức khỏe vận động viên, hợp tác này còn thể hiện vai trò ngày càng rõ nét của Vinmec trong việc đồng hành cùng bóng đá Việt Nam bằng nền tảng y học thể thao hiện đại, chuyên sâu và tiệm cận chuẩn quốc tế.
PV
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Đỗ Anh Tuấn - Thanh tra Bộ Công an
Bùi Bình
H.T
PV
Chu Tuấn
Dương Nguyễn
Nam Dũng
PV
Văn Thanh
Trí Vũ
Phương Hiếu
Giang Sơn