Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hiệu quả từ mô hình “Mỗi đảng viên một việc tốt - Xây dựng Quỹ nghĩa tình theo gương Bác” tại Vĩnh Long

Phương Như

Thứ hai, 13/07/2026 - 14:16

(Thanh tra) - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ 4, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng mô hình “Mỗi đảng viên một việc tốt – Xây dựng Quỹ nghĩa tình theo gương Bác”, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi đảng viên.

Ông Phạm Minh Hoà, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại Lễ tuyên dương con đảng viên, công chức đạt thành tích học tập xuất sắc năm học 2025–2026. Ảnh: Phương Như

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải biết yêu thương đồng chí, đồng bào. Việc học tập và làm theo Bác không chỉ thể hiện ở những việc lớn mà bắt đầu từ những hành động giản dị, thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.

Thấm nhuần lời dạy đó, Chi bộ 4, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng mô hình “Mỗi đảng viên một việc tốt – Xây dựng Quỹ nghĩa tình theo gương Bác”, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi đảng viên.

Điểm đáng ghi nhận của mô hình không nằm ở quy mô hay giá trị vật chất, mà ở cách Chi bộ biến những điều tưởng chừng rất nhỏ thành một nét đẹp trong sinh hoạt Đảng. Từ một khoản đóng góp tự nguyện của mỗi đảng viên, Chi bộ đã xây dựng nên Quỹ nghĩa tình với mục tiêu chăm lo đời sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết, kịp thời hỗ trợ đảng viên và gia đình khi gặp khó khăn, đồng thời khuyến khích, động viên con em đảng viên nỗ lực học tập, rèn luyện.

Chi bộ 4, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ tuyên dương con đảng viên, công chức đạt thành tích học tập xuất sắc năm học 2025–2026. Ảnh: Phương Như

Khác với nhiều hoạt động mang tính phong trào, Quỹ nghĩa tình của Chi bộ 4 được tổ chức bài bản ngay từ đầu. Chi bộ ban hành quy chế hoạt động với các quy định cụ thể về mục đích, nguyên tắc quản lý, nguồn thu, nội dung chi, quy trình xét hỗ trợ và chế độ công khai tài chính. Mỗi đảng viên tự nguyện đóng góp 20.000 đồng/tháng, mọi khoản thu – chi đều được theo dõi, báo cáo định kỳ và chịu sự giám sát của tập thể Chi bộ.

Trong các nội dung sử dụng quỹ, bên cạnh việc thăm hỏi đảng viên, hỗ trợ trường hợp khó khăn, Chi bộ xác định khuyến học – khuyến tài là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm động viên con em đảng viên đạt thành tích cao trong học tập.

Việc xây dựng quy chế đã tạo nền tảng để mô hình không chỉ dừng lại ở tinh thần tự nguyện mà còn trở thành một hoạt động có tính bền vững, minh bạch và lâu dài. Qua đó, mỗi đảng viên không chỉ thực hiện “một việc tốt” bằng trách nhiệm trong công việc mà còn góp phần vun đắp tình đồng chí, nghĩa đồng đội ngay trong chính tổ chức Đảng của mình.

Từ nguồn Quỹ nghĩa tình, Chi bộ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có chương trình tuyên dương con đảng viên, công chức đạt thành tích học tập xuất sắc năm học 2025–2026. Trong năm học này, 24 em học sinh được biểu dương không chỉ bởi những kết quả học tập đáng tự hào mà còn bởi tinh thần vượt khó, chăm ngoan và ý thức rèn luyện.

Bà Bùi Thị Hồng Phấn, Bí thư Chi bộ 4 nhấn mạnh, mỗi thành tích của các em không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để cha mẹ yên tâm công tác, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, Bí thư Chi bộ 4 cũng gửi lời biểu dương sự nỗ lực của các em và bày tỏ sự trân trọng đối với những bậc phụ huynh đã luôn chu toàn giữa công việc và việc chăm lo giáo dục con em.

Bà Bùi Thị Hồng Phấn, Bí thư Chi bộ 4 phát biểu tại buổi lễ, nhấn mạnh ý nghĩa của mô hình “Mỗi đảng viên một việc tốt – Xây dựng Quỹ nghĩa tình theo gương Bác”. Ảnh: Phương Như

Đến dự và chia vui cùng tập thể Chi bộ, ông Phạm Minh Hòa, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của mô hình “Quỹ nghĩa tình” do Chi bộ triển khai. Phó Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long khẳng định, sự quan tâm kịp thời này chính là nguồn động viên to lớn để công chức yên tâm công tác, cống hiến.

Cháu Võ Bảo Trân, đại diện các học sinh được tuyên dương chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên chúng con được đến cơ quan nơi ba mẹ đang công tác và trực tiếp nhận sự động viên của các bác, các cô, các chú. Những năm trước, phần thưởng đều được ba mẹ mang về nhà. Hôm nay được trực tiếp nhận quà và lời chúc mừng, chúng con cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, yêu thương của tập thể cơ quan. Đây sẽ là một kỷ niệm rất đẹp đối với chúng con”.

Cháu Võ Bảo Trân, đại diện các học sinh được tuyên dương, phát biểu cảm nghĩ. Ảnh: Phương Như

Có thể nói, mô hình “Mỗi đảng viên một việc tốt – Xây dựng Quỹ nghĩa tình theo gương Bác” đã tạo nên sự gắn kết giữa việc học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, gần gũi. Không phải những khẩu hiệu lớn lao, cũng không cần nguồn kinh phí lớn, chính sự tự nguyện của mỗi đảng viên, sự minh bạch trong quản lý và tinh thần sẻ chia đã tạo nên sức sống của mô hình.

Qua thời gian triển khai, Quỹ nghĩa tình không chỉ là nguồn kinh phí để thực hiện các hoạt động an sinh trong Chi bộ mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nhân văn. Mỗi phần quà trao đi, mỗi lần thăm hỏi, mỗi sự hỗ trợ kịp thời đều góp phần củng cố niềm tin của đảng viên đối với tổ chức, xây dựng môi trường sinh hoạt Đảng gần gũi, ấm áp và giàu tính nhân văn.

Trong bối cảnh toàn ngành Thanh tra đang tiếp tục đổi mới, xây dựng đội ngũ cán bộ “bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương và hiệu quả”, những mô hình như của Chi bộ 4 càng cho thấy ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khi mỗi đảng viên bắt đầu từ một việc tốt, mỗi tổ chức Đảng biết quan tâm đến con người, biết gieo những “hạt giống” của lòng nhân ái và tinh thần hiếu học, thì những giá trị tốt đẹp sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Thanh tra không chỉ vững vàng trong thực thi công vụ mà còn giàu trách nhiệm với cộng đồng và với chính mái nhà chung của mình.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hiệu quả từ mô hình “Mỗi đảng viên một việc tốt - Xây dựng Quỹ nghĩa tình theo gương Bác” tại Vĩnh Long

Hiệu quả từ mô hình “Mỗi đảng viên một việc tốt - Xây dựng Quỹ nghĩa tình theo gương Bác” tại Vĩnh Long

(Thanh tra) - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ 4, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng mô hình “Mỗi đảng viên một việc tốt – Xây dựng Quỹ nghĩa tình theo gương Bác”, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi đảng viên.

Phương Như

14:16 13/07/2026
Nâng cao chất lượng vận hành bộ máy mới: Phân quyền phải gắn với kiểm soát quyền lực

Nâng cao chất lượng vận hành bộ máy mới: Phân quyền phải gắn với kiểm soát quyền lực

(Thanh tra) - Thông điệp xuyên suốt trong phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp là cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình.

Minh Nguyệt

06:00 13/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm