Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Lương
Chủ nhật, 16/11/2025 - 18:00
(Thanh tra) - Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, ngành Thanh tra không ngừng lớn mạnh, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền hành chính liêm chính, minh bạch, phục vụ Nhân dân. Bước vào giai đoạn mới, tinh thần “vì dân, vì nước” tiếp tục được khẳng định qua hiệu quả thực tiễn của công tác thanh tra, củng cố niềm tin Nhân dân và giữ vững kỷ cương phép nước.
Những năm gần đây, ngành Thanh tra đã có bước chuyển mình mạnh mẽ cả về tư duy lẫn hành động. Từ việc phát hiện, xử lý vi phạm, thu hồi hàng chục nghìn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước, đến việc kiến nghị hoàn thiện thể chế, khắc phục sơ hở trong quản lý, tất cả cho thấy sự đổi mới quyết liệt, hiệu quả, hướng đến mục tiêu xây dựng nền quản trị công minh bạch, công bằng.
Quan trọng hơn cả, hiệu quả sau thanh tra không chỉ thể hiện bằng con số thu hồi hay kiến nghị chính sách, mà còn ở giá trị lòng dân. Khi những sai phạm được chỉ ra công khai, trách nhiệm được xác định rõ ràng, và công lý được thực thi nghiêm minh, thì niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước và các cơ quan thực thi pháp luật được củng cố vững chắc hơn bao giờ hết.
Mỗi kết luận thanh tra nghiêm túc, mỗi vụ việc được xử lý dứt điểm, đều góp phần khẳng định kỷ cương, phép nước; đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng.
Đó cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Bản lĩnh - Đổi mới - Phát triển” mà toàn ngành đang hướng tới trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030.

Bà Đặng Thị Hồng Vân, nguyên cán bộ Thuế thành phố Hà Nội. Ảnh: T.T
Bà Đặng Thị Hồng Vân, nguyên cán bộ Cục Thuế thành phố Hà Nội (nay là Thuế thành phố Hà Nội) chia sẻ: “Với 10 năm làm công tác tại các Phòng Quản lí khối Doanh nghiệp ngoài quốc doanh và 20 năm làm công tác thanh, kiểm tra, tôi luôn quan tâm sát sao đến hiệu quả của công tác thanh tra, nhất là trong lĩnh vực quản lý tài chính công”.
Theo bà Vân, mỗi đồng ngân sách thất thoát là mất đi một phần nguồn lực của nhân dân, bởi thế, bà rất mừng trong những năm qua, ngành Thanh tra ngày càng làm việc quyết liệt, chuyên nghiệp và có chiều sâu.
Cũng theo bà Vân, điều đáng quý là công tác thanh tra hiện nay không chỉ dừng lại ở phát hiện sai phạm, mà còn truy thu, thu hồi tài sản Nhà nước hiệu quả; đồng thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế, giúp các đơn vị phòng ngừa sai phạm ngay từ đầu.
Bà Vân cũng nói về các cuộc thanh tra lớn về đầu tư công, quản lý đất đai, y tế, giáo dục… đều đã thu hồi hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.
“Đó là kết quả thực chất, vì dân. Thanh tra giờ không chỉ là người “đi sau dọn dẹp”, mà là người gác cổng, mà còn giúp chính quyền giữ được đồng tiền của dân, của nước”, bà Vân nhấn mạnh.
Theo bà Vân, càng công khai, minh bạch bao nhiêu thì công tác thanh tra càng được Nhân dân tin tưởng bấy nhiêu. Đó chính là hiệu quả cao nhất để viết tiếp câu chuyện “khi niềm tin được củng cố”.

Bà Vũ Thị Thìn, Hiệu trưởng Trường THCS Tây Mỗ 3 (Hà Nội). Ảnh: T.T
Bà Vũ Thị Thìn, Hiệu trưởng Trường THCS Tây Mỗ 3 (Hà Nội) cho rằng, vài năm gần đây, người dân cảm nhận rõ sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành Thanh tra.
“Khi những vụ việc lớn như sai phạm trong đất đai, đấu thầu thuốc hay đầu tư công được xử lý nghiêm, chúng tôi thấy lòng tin được củng cố. Nhân dân nhìn vào đó để tin Nhà nước thật sự vì dân”.
Bà Thìn cho biết, điều khiến bà ấn tượng là Thanh tra không còn chỉ kiểm tra, xử lý, mà còn chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm các nguy cơ sai phạm, góp phần ổn định bộ máy. Những kết luận thanh tra được công bố công khai, có lập luận chặt chẽ, giúp dư luận thấy rõ ràng sai - đúng được phân minh, không còn “vùng cấm”.
“Thanh tra bây giờ đi thẳng vào thực tế, không né tránh, không hình thức. Người dân thấy công lý được thực thi, nên càng tin hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước”, bà Thìn nói.
Theo bà Thìn, công tác thanh tra càng minh bạch, càng liêm chính bao nhiêu, thì Nhân dân càng đồng lòng bấy nhiêu. Đó là sức mạnh mềm của niềm tin xã hội, điều tốt đẹp không thể đo bằng con số.

Bà Nguyễn Thị Duyên (62 tuổi, Thái Bình), là độc giả thường xuyên của báo chí ngành Thanh tra. Ảnh: T.T
Bà Nguyễn Thị Duyên (62 tuổi, Thái Bình), là độc giả thường xuyên của báo chí ngành Thanh tra chia sẻ: “Tôi thấy trong những năm qua, mỗi vụ việc đều được ngành Thanh tra làm đến nơi đến chốn, công khai kết luận, không để dân phải chờ mãi”.
Theo bà Duyên, những vụ việc lớn về quản lý đất đai, sử dụng vốn đầu tư, sai phạm trong y tế… được thanh tra và có kết luận rõ ràng, xử lý dứt điểm, là minh chứng cho quyết tâm bảo vệ công lý.
“Thanh tra chính là tiếng nói của liêm chính trong bộ máy, trong những năm qua, tôi thấy cán bộ Thanh tra các cấp làm đúng, làm nghiêm và đặc biệt là không ngại va chạm”.
Điều khiến bà Duyên bày tỏ xúc động là nhiều vụ việc dân khiếu nại kéo dài hàng chục năm đã được tháo gỡ sau kết luận thanh tra.
“Nhờ Thanh tra, người dân được trả lại quyền lợi chính đáng. Thế là đủ để Nhân dân tin tưởng và cảm ơn. Hiệu quả lớn nhất của ngành Thanh tra là bảo vệ cái đúng, khôi phục công bằng, giúp người dân tin rằng “pháp luật luôn đứng về phía lẽ phải”, bà Duyên nói.

Ông Hà Minh Đức (Hà Nội). Ảnh: T.T
Ông Hà Minh Đức (Hà Nội) cho rằng, những năm gần đây, vai trò của Thanh tra trong lĩnh vực đầu tư công ngày càng rõ nét.
“Trước đây chuyện dự án bị tăng giá trị tổng mức đầu tư, gói thầu phải điều chỉnh, phát sinh và chậm tiến độ là nỗi ám ảnh và thường xuyên xảy ra. Nhưng từ khi có các đoàn thanh tra vào cuộc, tình hình thay đổi hẳn. Đã có những chuyển biến tích cực, thậm chí có đột phá”, theo ông Đức.
Ông dẫn chứng, các dự án trọng điểm như Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2, các dự án cao tốc, các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải… sau khi được thanh tra đã được yêu cầu khắc phục sai phạm và đẩy nhanh tiến độ.
“Thanh tra làm nghiêm thì nhà thầu, chủ đầu tư mới quyết liệt sửa sai, tăng cường quản lý và thực hiện các gói thầu và dự án. Nhờ vậy, những vướng mắc trong đầu tư dự án được tháo gỡ, công trình sớm hoàn thành, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng cho Nhà nước”, ông nói.
Cũng theo ông Đức, Thanh tra không chỉ “tìm lỗi” mà còn góp phần chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hệ thống văn bản pháp lý, qua đó góp phần điều chỉnh quản lý dự án, tăng hiệu quả đầu tư. Đó là giá trị bền vững, giúp công trình thực sự phục vụ Nhân dân.
“Khi tôi thấy những cây cầu, bệnh viện, trường học hoàn thành đúng tiến độ, tôi nghĩ đó cũng là có sự đồng hành của cán bộ thanh tra, những người làm việc thầm lặng mà hiệu quả”, ông Đức chia sẻ thêm.

Bà Nguyễn Thị Khả, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội. Ảnh: T.H
Theo bà Nguyễn Thị Khả, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội, trước đây, khi gặp vướng mắc về đất đai, tôi từng rất lo lắng, vì nghĩ thủ tục khiếu nại, tố cáo thường rườm rà, khó được giải quyết. Nhưng khi trực tiếp đến Trụ sở tiếp công dân của thành phố, tôi đã được cán bộ thanh tra tiếp đón niềm nở, hướng dẫn tận tình.
Bà Khả nói: “Những thắc mắc của tôi đều được giải thích rõ ràng, đúng quy định pháp luật. Điều tôi ấn tượng nhất là tinh thần trách nhiệm và thái độ cầu thị của cán bộ tiếp dân. Mỗi ý kiến của người dân chúng tôi đều được ghi nhận, phân loại, chuyển xử lý nhanh chóng. Tôi được thông báo kết quả giải quyết đúng thời hạn và được mời đối thoại công khai. Kết quả cuối cùng khách quan, hợp tình hợp lý, giúp tôi hiểu và đồng thuận”.
Qua lần được làm việc với cán bộ thanh tra, cho thấy rõ ngành Thanh tra đã có nhiều đổi mới trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cho thấy không còn khoảng cách giữa “công quyền” và “người dân”. Thanh tra giờ đây không chỉ là nơi xử lý đơn thư, mà là cầu nối giúp người dân tin tưởng hơn vào sự nghiêm minh của pháp luật và chính quyền, theo bà Khả.

Ông Đinh Gia Huy, xã Long Bình, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Đ.H
Ông Đinh Gia Huy, xã Long Bình, tỉnh Đồng Nai chia sẻ bằng chất giọng thật thà: “Người dân như chúng tôi không rành chữ nghĩa, chỉ quan tâm Nhà nước có làm gì cho dân không. Trong những năm qua, tôi thấy Thanh tra các cấp làm việc rất công minh và hiệu quả, mang lại niềm tin yêu và ủng hộ từ Nhân dân”.
Theo ông Huy, việc công khai các kết luận thanh tra trên báo chí, truyền hình giúp người dân hiểu và giám sát được tốt hơn.
“Những vụ đất đai, y tế, giáo dục… đều được làm rõ. Cán bộ sai thì xử lý, người dân sai thì được hướng dẫn, không còn tình trạng “im lặng” kéo dài”, ông Huy nói.
Theo ông Huy, Thanh tra hôm nay đang thực sự vì Nhân dân mà hành động, không phô trương, không khẩu hiệu, mà thể hiện bằng kết quả cụ thể, bằng tài sản thu hồi, bằng niềm tin của Nhân dân.
“Thanh tra làm đúng thì người dân chúng tôi yên tâm, đất nước ngày càng giàu mạnh. Chúng tôi ủng hộ lắm”, ông phấn khởi chia sẻ thêm.
Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống là dịp để mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra nhìn lại chặng đường đã qua với niềm tự hào và trách nhiệm. Từ những chia sẻ từ lòng dân mà soi lại hiệu quả đối với công tác thanh tra, đó chính là thước đo chân thực nhất về uy tín, bản lĩnh và vị thế của ngành Thanh tra Việt Nam hôm nay.
Ông Hồ Sỹ Chửng: Nhờ Thanh tra Chính phủ vào cuộc gia đình tôi được trả lại 36.560,61m2 đất lâm nghiệp
Sau gần 30 năm “đội đơn” đi tìm công lý, thương binh hạng 4/4 Hồ Sỹ Chửng, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), đã được UBND huyện Thạch Hà (trước đây) trả lại 36.560,61m2 đất lâm nghiệp.
Vụ việc khiếu nại, tố cáo của ông Chửng diễn ra từ năm 1993, khi ngày 27/12/1993 UBND huyện Thạch Hà ban hành Quyết định số 167/QĐ-UB về việc thu hồi Quyết định số 16/QĐ-UB ngày 14/5/1993 của UBND huyện Thạch Hà (giao cho gia đình ông Chửng quản lý 15ha diện tích đất rừng) để chia cho các hộ gia đình khác.
Do các cấp chính quyền tỉnh Hà Tĩnh giải quyết khiếu nại, tố cáo không dứt điểm, không đúng luật, nên ông Chửng đã có đơn thư vượt cấp lên các cơ quan Trung ương và Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc.
Ngày 9/8/2019, Thanh tra Chính phủ có Báo cáo số 1338/BC-TTCP về việc báo cáo kết quả kiểm tra làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo của ông Hồ Sỹ Chửng gửi Thủ tướng Chính phủ.

Ông Hồ Sỹ Chửng. Ảnh: T.Q
Báo cáo số 1338 đã chỉ ra nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp chính quyền.
Với những sai phạm được chỉ ra trong Báo cáo số 1338, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, làm rõ các dấu hiệu sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, sử dụng đối với diện tích đất lâm nghiệp thuộc Khoảnh la - Tiểu khu 297, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, có biện pháp xử lý, quản lý đất đai theo đúng quy định; đồng thời làm rõ nội dung tố cáo của ông Chửng về việc các cơ quan chức năng thực hiện sai quy định trong thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi đầu tư xây dựng đường 21 và đập Khe Xai. Trên cơ sở đó, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong việc quản lý đất đai tại xã Thạch Xuân.
Thực hiện Chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND huyện Thạch Hà đã trả lại cho ông Chửng 36.560,61m2 đất lâm nghiệp.
“Vụ việc khiếu nại, tố cáo của tôi không được các cấp chính quyền giải quyết đúng quy định pháp luật, kéo dài nhiều năm, đến lúc Thanh tra Chính phủ vào cuộc thì vụ việc khiếu nại, tố cáo của gia đình tôi mới được làm sáng tỏ. Tôi và gia đình xin biết ơn đến sự quyết liệt vào cuộc, sự chí công vô tư của cơ quan Thanh tra Chính phủ”, ông Hồ Sỹ Chững cảm động nói.
Năm 1967, ông Hồ Sỹ Chửng là thanh niên xung phong. Năm 1969 ông vào bộ đội, tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường và bị thương hạng 4/4. Năm 1975, ông xuất ngũ về tham gia làm kinh tế. Năm 1988, ông và gia đình tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng.
(Trần Quý ghi)
Ông Lê Bảo Khánh: Thanh tra Chính phủ đã đem niềm vui, niềm tin đến cho tôi
Vụ việc khiếu nại, tố cáo của ông Lê Bảo Khánh (Lào Cai) phát sinh liên quan đến việc thu hồi đất để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Nội trú liên thông THCS và THPT huyện Sa Pa (nay là phường Sa Pa).
Vụ việc diễn ra trong nhiều năm (năm 2016 - 2018) nhưng không được các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai giải quyết dứt điểm dẫn đến phát sinh đơn thư vượt cấp đến các cơ quan Trung ương.
Sau khi Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 1042/TTCP-C.I ngày 3/7/2018 về việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, UBND tỉnh Lào Cai đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Sa Pa tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc và đề xuất phương án giải quyết nội dung kiến nghị của ông Lê Bảo Khánh.

Ông Lê Bảo Khánh. Ảnh: T.Q
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của đại diện các ngành và ông Lê Bảo Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện thủ tục, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Nội trú liên thông THCS và THPT huyện Sa Pa trên cơ sở rà soát nhu cầu, quy mô hoạt động của nhà trường và xây dựng kè chống sạt lở, đảm bảo an toàn cho công trình.
Sau khi lập quy hoạch chi tiết của dự án, đối với phần diện tích còn lại không nằm trong quy hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND huyện Sa Pa thông báo, điều chỉnh diện tích đất thu hồi và giao lại cho ông Lê Bảo Khánh quản lý, sử dụng theo đúng mục đích.
“Vụ việc khiếu nại, tố cáo của tôi được làm sáng tỏ khi Thanh tra Chính phủ vào cuộc. Xin được gửi lời cảm ơn đến các cán bộ trực tiếp giải quyết vụ việc, đến cơ quan Thanh tra Chính phủ đã đem niềm vui, niềm tin đến cho tôi nói riêng và người dân nói chung”, ông Lê Bảo Khánh nói.
(Trần Quý ghi)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ông Nguyễn Chí Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng về công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động; ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.
Đan Quế
(Thanh tra) - Với mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi lãng phí, góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước, Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xác lập khuôn khổ định hướng tổng thể, đồng bộ và dài hạn cho công tác phòng, chống lãng phí trong giai đoạn mới.
Bảo Anh
Hải Lương
Hải Lương
Hoàng Nam
Bài, ảnh: Bùi Bình - Bích Thảo
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ