Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Tại lễ trao Giải Cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” năm 2025, diễn ra sáng nay (31/12), ba nhân vật được tôn vinh là “Nhân vật truyền cảm hứng nganh Thanh tra năm 2025” đã mang đến cho lễ trao Giải những phút giây lắng đọng, xúc động và đầy tự hào.
Tiến sĩ Đinh Văn Minh (ngồi ngoài bên trái), Thiếu tướng Phan Văn Lai (ngồi giữa) và ông Hồ Anh Tuấn là ba nhân vật được tôn vinh là Nhân vật Truyền cảm hứng ngành Thanh tra Việt Nam năm 2025. Ảnh: Huy Trần
Đó là Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai, biểu tượng của bản lĩnh và nhân cách người cán bộ Thanh tra; ông Hồ Anh Tuấn, người con Pa Cô tận tụy nơi biên viễn, giản dị, khiêm nhường; Tiến sĩ Đinh Văn Minh, nhà nghiên cứu pháp chế, người “giữ lửa nghề” bằng trí tuệ và tâm huyết.
Thiếu tướng Phan Văn Lai, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an nay đã ở tuổi 95, bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay kéo dài của các đại biểu tại lễ trao Giải. Giọng ông vẫn sang sảng, ánh mắt vẫn rực sáng như thuở còn đeo quân hàm.
“Điều khiến tôi tự hào nhất”, ông chậm rãi nói, là suốt đời được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được phục vụ Nhân dân, được phục vụ đất nước và được làm nghề Thanh tra, nghề của công lý và liêm chính.
Với ông, mỗi bản kết luận, mỗi vụ việc xử lý đều không chỉ là văn bản hành chính, mà còn là trách nhiệm với niềm tin của Nhân dân”.

Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai chia sẻ tại giao lưu. Ảnh: Huy Trần
Tại buổi giao lưu, ông có nhấn mạnh về “giữ vững kỷ cương đất nước” là tinh thần cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước liêm chính, kỷ luật, vì dân phục vụ. Và người dân biết đến ông thời còn làm Chánh Thanh tra Bộ Công an là có những vụ việc kéo dài hàng năm, nhưng ông và đồng đội kiên quyết theo đến cùng, “vì nếu buông xuôi, niềm tin của dân sẽ mất đi mãi mãi”.
Khi được hỏi muốn gửi gắm điều gì tới lớp cán bộ trẻ hôm nay, Thiếu tướng xúc động: “Các cháu hãy giữ lấy sự trong sáng của nghề, đừng để lợi ích cá nhân làm mờ lý tưởng. Làm Thanh tra là phải công tâm, dũng cảm, nhưng cũng phải nhân hậu. Cán bộ thanh tra không chỉ cầm ngòi bút pháp luật, mà còn cầm trong tay niềm tin của dân”.
Nếu câu chuyện của Thiếu tướng Phan Văn Lai là bản hùng ca của thế hệ đi trước, thì câu chuyện của ông Hồ Anh Tuấn, Phó Phòng Nghiệp vụ 6, Thanh tra tỉnh Quảng Trị lại là bức tranh sinh động về những người làm nghề ở tuyến đầu gian khó.
Người đàn ông Pa Cô với nụ cười hiền chia sẻ: “Tôi đến với nghề Thanh tra vì muốn làm điều gì đó có ích cho đồng bào mình. Ở vùng biên giới, mỗi kết luận thanh tra không chỉ là pháp luật, mà còn là lời giải cho niềm tin của dân, giúp họ hiểu rằng pháp luật sinh ra là để bảo vệ chính người dân”.
Ông Tuấn được biết đến là một tấm gương về người cán bộ thanh tra tận tụy, nhiều lần ông cùng anh em xuống bản, đường đất sình lầy, phải dắt xe hàng chục cây số, nhưng chỉ cần thấy bà con vui, hiểu ra lẽ phải, “tôi thấy bao vất vả đều xứng đáng”.

Ông Hồ Anh Tuấn, Phó Phòng Nghiệp vụ 6, Thanh tra tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Huy Trần
Tại đây, ông cũng chia sẻ thêm, ông rất yêu nghề Thanh tra, công việc của ông thường phải tiếp xúc với đồng bào dân tộc, chưa có nhiều hiểu biết về pháp luật, nên ông tự nguyện đến với đồng bào và người dân vùng sâu vùng xa để hỗ trợ, giải đáp cho người dân những điều chưa hiều, chưa rõ về pháp luật.
Qua chia sẻ của ông Tuấn cho thấy, ông như vừa làm thanh tra, vừa làm bạn của dân, ông Tuấn mỉm cười: “Ở miền núi, cán bộ mà không gần dân thì làm gì cũng khó. Tôi coi mỗi lần tiếp dân là một lần học, học về cách lắng nghe, về sự thấu hiểu. Làm thanh tra không thể chỉ có lý, mà phải có tình. Có tình thì lý mới thấu”.
Câu nói giản dị ấy khiến đại biểu dự rất xúc động, bởi trong đó chứa đựng cốt lõi của đạo đức công vụ liêm chính, gần dân và vì dân.
Nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an Phan Văn Lai và người con Pa Cô Hồ Anh Tuấn mang đến cảm xúc về lòng trung thành và sự tận tụy, thì Tiến sĩ Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ lại khiến cho đại biểu tại lễ trao Giải khâm phục bởi chiều sâu trí tuệ và tầm nhìn của người gắn bó hơn 30 năm với công tác thể chế.
Ông nhắc lại lời dạy nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới” để cùng chia sẻ về nghề, về công việc pháp chế thầm lặng để thấy rõ vị trí, vai trò và đạo đức của người làm công tác thanh tra.
Tại đây, ông ôn lại những kỷ niệm vui thuở công nghệ thông tin chưa phát triển, khi công tác thanh tra còn thủ công, các văn bản phải dựa vào giấy bút và sự tỉ mỉ. Việc sửa một văn bản pháp chế mất nhiều ngày, đọc đi đọc lại mới hoàn thiện được một văn bản chuẩn mực, nhưng những năm tháng tham gia xây dựng các văn bản pháp luật là quãng thời gian công tác ông có nhiều trăn trở nhưng cũng đáng tự hào nhất.

Tiến sĩ Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ. Ảnh: H.T
Ông cho rằng, mỗi điều luật được ban hành là kết tinh trí tuệ, trách nhiệm và lương tâm của người làm chính sách. "Tôi luôn nghĩ thể chế không chỉ để điều chỉnh hành vi, mà phải nuôi dưỡng niềm tin xã hội vào sự công bằng, liêm chính", ông Minh nói.
Chia sẻ về điều quan trọng nhất để người cán bộ thanh tra giữ được mình giữa muôn vàn cám dỗ, ông đáp không chút do dự: “Là chữ liêm, liêm trong iêm chính là nền tảng đạo đức nghề, là thước đo niềm tin Nhân dân”.
Ba nhân vật, ba hành trình, ba cách cống hiến khác nhau, nhưng “họ đều là những người giữ hồn liêm chính cho ngành Thanh tra Việt Nam”.
Khi được mời chọn một từ để nói về nghề Thanh tra, Thiếu tướng Phan Văn Lai nói ngay: “Tâm sáng” bởi tâm sáng mới có con người sáng; ông Hồ Anh Tuấn chọn từ “Trung - Hiếu”, còn Tiến sĩ Đinh Văn Minh suy nghĩ giây lát rồi mỉm cười đó chính là: “Trí tuệ và bản lĩnh”.
Ba ý tứ tuy ngắn gọn ấy như hợp thành chân dung đầy đủ nhất về người cán bộ Thanh tra: trách nhiệm với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân và giữ vững niềm tin với công lý.

Ba nhân vật được tôn vinh là Nhân vật Truyền cảm hứng ngành Thanh tra Việt Nam năm 2025 giao lưu tại buổi lễ. Ảnh: Huy Trần
Còn về điều gì khiến các “Nhân vật truyền cảm hứng năm 2025” vẫn tin rằng nghề Thanh tra vẫn luôn là nghề của lẽ phải ?”, Thiếu tướng Phan Văn Lai chậm rãi đáp “vì Thanh tra là nơi ánh sáng công lý được thắp lên từ những điều giản dị nhất, từ tấm lòng của con người”.
Người con Pa Cô Hồ Anh Tuấn nói “vì dù ở vùng biên viễn xa xôi nhất, người dân vẫn tìm đến chúng tôi để hỏi, để tin. Niềm tin ấy chính là sức mạnh”. Còn Tiến sĩ Đinh Văn Minh kết lại bằng giọng trầm ấm “Vì Thanh tra là nhịp cầu nối giữa pháp luật và lòng dân. Còn khi lòng dân còn tin, nghề này sẽ mãi còn ý nghĩa”.
Buổi giao lưu khép lại trong giai điệu bài hát “Tổ quốc gọi tên mình”, cả hội trường đứng dậy vỗ tay, nhiều ánh mắt rưng rưng. Ba nhân vật truyền cảm hứng được trao tặng biểu trưng và những bó hoa tươi thắm từ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy, biểu tượng cho sự tri ân và niềm tự hào của toàn ngành Thanh tra.

Ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (ngoài cùng bên trái) trao biểu trưng và tặng hoa tôn vinh ba Nhân vật Truyền cảm hứng ngành Thanh tra năm 2025. Ảnh: Huy Trần
Từ câu chuyện của ba con người, ba thế hệ, người ta thấy rõ hơn sức sống bền bỉ của những người cán bộ ngành Thanh tra luôn kiên định với lẽ phải, vững vàng giữa thử thách và không ngừng đổi mới để phục vụ Nhân dân tốt hơn.
“Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra năm 2025” được ví như những ngọn đuốc sống đã, đang và sẽ tiếp tục truyền đi ngọn lửa của liêm chính, bản lĩnh và phụng sự, để ánh sáng Thanh tra mãi soi đường cho sự phát triển công bằng, minh bạch của đất nước.
Cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” do Thanh tra Chính phủ và Báo Thanh tra tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2025). Cuộc thi đã góp phần tôn vinh những giá trị đẹp, lan tỏa niềm tự hào, tinh thần liêm chính và cống hiến trong toàn ngành. Ban Tổ chức Cuộc thi xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ quý báu của các đơn vị, doanh nghiệp: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN); Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T; Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB); Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI; Tập đoàn Sunshine Group; Tổng Công ty Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR), Công ty Cổ phần Him Lam; Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim; Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM)… Sự đồng hành của Quý đơn vị là nguồn động viên to lớn, góp phần quan trọng vào thành công của Cuộc thi, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, chung tay cùng ngành Thanh tra lan tỏa những giá trị liêm chính, tận tụy và vì nhân dân phục vụ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ông Nguyễn Chí Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng về công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động; ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.
Đan Quế
(Thanh tra) - Với mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi lãng phí, góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước, Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xác lập khuôn khổ định hướng tổng thể, đồng bộ và dài hạn cho công tác phòng, chống lãng phí trong giai đoạn mới.
Bảo Anh
Hải Lương
Hải Lương
Hoàng Nam
Bài, ảnh: Bùi Bình - Bích Thảo
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ