Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Bích
Chủ nhật, 02/02/2025 - 06:30
(Thanh tra) - Tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo cán bộ thanh tra các nước; chủ động hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng; góp phần không nhỏ vào củng cố sự ổn định chính trị, xã hội, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên của sự phát triển mạnh mẽ và bền vững... Đó là những ấn tượng sâu sắc về Thanh tra Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Bộ Thanh tra Campuchia ký lại bản ghi nhớ hợp tác nhằm củng cố và phát huy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thanh tra, ngày 10/6/2024. Ảnh: Báo Thanh tra
Tích cực chia sẻ kinh nghiệm
Theo Nghị định số 81/2023/NĐ-CP ngày 27/11/2023 của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ thực hiện chức năng cơ quan thường trực thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), làm đầu mối quốc gia hỗ trợ thông tin với quốc tế trong phòng, chống tham nhũng; hợp tác quốc tế về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Trong năm 2024, Thanh tra Chính phủ là đầu mối đã phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam, giúp Chính phủ thực hiện cơ chế hợp tác đa phương và song phương. Cụ thể: Thực hiện nghĩa vụ trong khuôn khổ UNCAC; khuôn khổ nhóm công tác về chống tham nhũng và đảm bảo minh bạch APEC; khuôn khổ hợp tác đa phương giữa các cơ quan phòng, chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC)…; tổ chức các đoàn đi thăm, làm việc, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan đối tác; đón tiếp và làm việc với đoàn của các cơ quan đối tác sang Việt Nam thăm, làm việc và triển khai các nhiệm vụ thông tin đối ngoại.
Trong các buổi làm việc, các cán bộ Thanh tra Việt Nam đều tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn tốt trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Đơn cử, tháng 6/2024, Đoàn Đại biểu liên ngành Việt Nam do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam làm Trưởng đoàn đã tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ UNCAC. Tại đó, đoàn tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện chung của các nhóm công tác; trao đổi, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm giữa các quốc gia thành viên UNCAC về phòng, chống tham nhũng; khẳng định vai trò và sự tham dự đầy đủ, tích cực của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác quốc tế ở phạm vi khu vực và toàn cầu.
Tháng 12/2024, Đoàn Đại biểu Thanh tra Chính phủ cũng đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-PAC lần thứ 20 và các hoạt động bên lề tại Ba-li, In-đô-nê-xi-a. Tại hội nghị, đại diện đoàn đã trình bày tham luận về tiến triển trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian gần đây, trong đó có việc đổi mới, ứng dụng công nghệ, và các định hướng chiến lược cho thời gian tới…
Những kinh nghiệm, chia sẻ nói trên giúp thế giới hiểu về những nỗ lực, tiến bộ trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, được bạn bè quốc tế đón nhận nồng nhiệt.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 10/2024, Đoàn Đại biểu Cơ quan Giám sát hành chính Ai Cập, đã đến thăm, làm việc với Ban Tiếp công dân Trung ương và được nghe về công tác tiếp dân từ Trưởng ban Nguyễn Hồng Điệp.
Ông Ta-me En Fa-ga-ny, Phó Chủ tịch Cơ quan Giám sát Hành chính Ai Cập khẳng định, công việc tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương được tổ chức tốt, bài bản, khoa học, hiệu quả. Đoàn Ai Cập đặc biệt ấn tượng với các hình thức tiếp công dân linh hoạt, vừa trực tiếp tại trụ sở, vừa trực tuyến qua mạng, cũng như qua đường bưu điện.
"Đây là công việc phức tạp, vất vả nhưng quan trọng, và chúng tôi thấy rằng, công việc mà các bạn đang làm là rất ý nghĩa, vì người dân, nó giúp cho cán bộ hiểu người dân hơn và gần người dân hơn. Đặc biệt, công việc này tăng tính minh bạch, đóng góp vào công tác chống tiêu cực, tham nhũng và đảm bảo quyền công dân", đại diện Cơ quan Giám sát hành chính Ai Cập nhận định.
Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam Đoàn Hồng Phong (phải ảnh) và Tổng Thanh tra Nhà nước Lào Khăm Phăn Phôm-Mạ-Thắt tại hội đàm chia sẻ kinh nghiệm về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, ngày 3/6/2024. Ảnh: Báo Thanh tra
Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Giám sát Hành chính Ai Cập ký kết lại Bản ghi nhớ hợp tác về phòng, chống tham nhũng, ngày 7/10. Ảnh: Báo Thanh tra
Đoàn Đại biểu Thanh tra Chính phủ do Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam (bên phải) làm Trưởng đoàn tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ UNCAC tại Cộng hòa Áo từ ngày 10/6-16/6/2024. Ảnh: Báo Thanh tra
Đoàn Đại biểu Thanh tra Chính phủ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-PAC lần thứ 20 và các hoạt động bên lề tại Ba-li, In-đô-nê-xi-a, từ ngày 2-5/12/2024. Ảnh: Báo Thanh tra
Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra các nước
Bên cạnh tích cực chia sẻ kinh nghiệm, Thanh tra Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm tới công tác hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra các nước về nghiệp vụ, kỹ năng thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ quản lý Nhà nước.
Từ năm 2005 đến nay, Thanh tra Chính phủ Việt Nam đã giúp Thanh tra Chính phủ Lào tổ chức đào tạo 104 học viên. Trong đó, 2 khóa nghiệp vụ thanh tra cơ bản tại Trường Cán bộ Thanh tra với số lượng học viên là 39 người trong các năm 2005, 2008; 2 khóa nghiệp vụ thanh tra nâng cao cho 23 cán bộ Thanh tra Chính phủ Lào trong thời gian 3 tháng trong các năm 2013, 2015; 1 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho 20 cán bộ Thanh tra Chính phủ Lào trong thời gian 3 tháng năm 2017; 1 khóa bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong công tác thanh tra tại Việt Nam cho 7 cán bộ Thanh tra Chính phủ Lào trong năm 2018; 1 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho 15 cán bộ Lào năm 2019...
Từ năm 2006 đến nay, tổng số lượng cán bộ Campuchia được Thanh tra Chính phủ Việt Nam đào tạo là 279 học viên.
Kể từ năm 1977 (thời điểm thành lập Trường Cán bộ Thanh tra, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thanh tra Chính phủ), hàng trăm cán bộ Thanh tra Lào và Campuchia đã được đào tạo, bồi dưỡng.
“Việc tổ chức các khóa học này được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo Thanh tra Lào, Campuchia cũng như các học viên đánh giá rất cao, để lại ấn tượng sâu sắc cả về mặt chuyên môn và ngoại giao” - Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra Nguyễn Tuấn Khanh nhấn mạnh.
Trong chuyến thăm và làm việc tới Việt Nam hồi tháng 6/2024, ông Huot Hak, Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia, đánh giá, công tác đào tạo cán bộ là nhiệm vụ nổi bật và quan trọng đối với ngành Thanh tra.
"Trường Cán bộ Thanh tra đã huy động được nguồn lực là cán bộ các cục, vụ, viện giàu kinh nghiệm và các lãnh đạo về hưu làm công tác giảng dạy. Đây là nguồn nhân lực đào tạo rất chất lượng, có hiệu quả”, lãnh đạo Bộ Thanh tra Campuchia khẳng định và gửi lời cảm ơn Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ Việt Nam thời gian qua đã đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Thanh tra của Campuchia hiệu quả, chất lượng.
Theo ông Huot Hak, những cán bộ đã từng học tại Trường Cán bộ Thanh tra của Việt Nam là nguồn nhân lực lớn và bày tỏ mong muốn Trường sẽ tiếp tục công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra cho Campuchia trong thời gian tới.
Ông Huot Hak, Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia (giữa ảnh) cảm ơn Trường Cán bộ Thanh tra (Thanh tra Chính phủ) thời gian qua đã đào tạo cho Campuchia nguồn cán bộ thanh tra hiệu quả. Ảnh: Báo Thanh tra
Tích cực, chủ động hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng
Trong thời gian qua, Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia, thực hiện nhiều hoạt động hợp tác đa phương và song phương với các quốc gia, tổ chức quốc tế; hợp tác trong việc ký kết các hiệp định, hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.
Cùng với đó, Việt Nam (Thanh tra Chính phủ là đầu mối) luôn thể hiện là quốc gia thành viên có trách nhiệm khi đã chủ trì tổ chức thành công nhiều sự kiện, hội thảo, diễn đàn quốc tế về phòng, chống tham nhũng.
Bà Nicole Rague, Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội nhấn mạnh, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc nâng cao nhận thức của công chúng và tăng cường quản lý Nhà nước liêm chính, giảm thiểu tham nhũng. Ảnh: Báo Thanh tra
Tại hội thảo khoa học “Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc” diễn ra ngày 6/12/2024, do Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức, bà Nicole Rague, Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội nhấn mạnh: Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc nâng cao nhận thức của công chúng và tăng cường quản lý Nhà nước liêm chính, giảm thiểu tham nhũng.
Xếp hạng của Việt Nam trong Chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI) do Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố đã tăng 10 điểm trong giai đoạn 2013-2023 lên thứ 83/180 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại. Một mặt thể hiện rõ thiện chí hợp tác và hội nhập, mặt khác luôn giữ vững lập trường chính trị, khẳng định độc lập và chủ quyền của Việt Nam, góp phần củng cố và nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Trong bài viết “Việt Nam: Cuộc chiến chống tham nhũng và tính trung lập” đăng trên tạp chí của Trung tâm Dự báo địa chính trị, có địa chỉ trang web geofor.ru của Nga hồi cuối tháng 8/2024, nhận định, cuộc chiến chống tham nhũng quy mô lớn ở Việt Nam chẳng những không gây mất ổn định tình hình chính trị trong nước, mà ngược lại, nhờ những hành động kiên quyết chống tham nhũng, ban lãnh đạo mới của Việt Nam đã khẳng định đường lối xây dựng bộ máy chính quyền đủ năng lực, vững mạnh và củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới xây dựng một môi trường kinh tế minh bạch, lành mạnh.
Bài viết trên tạp chí chuyên đăng tải những bài phân tích, bình luận chính trị, thời sự của các học giả uy tín tại Nga khẳng định, chính cuộc chiến chống tham nhũng tích cực và kiên quyết đã góp phần mang tới một nền kinh tế phát triển tích cực trong khu vực.
Báo chí quốc tế cũng nhận định, kể từ khi nhậm chức vào tháng 8/2024 đến nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã "tăng tốc" rõ rệt cuộc chiến chống tham nhũng, thể hiện sự quyết đoán trong quản trị của ban lãnh đạo mới.
Năm 2024, cùng với sự phối hợp của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Nội chính, Quân đội, Viện Kiểm sát, Tòa án, Tư pháp, Kiểm toán và Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, lực lượng Công an Nhân dân thụ lý điều tra hàng nghìn vụ án, bị can phạm tội về tham nhũng.
Có thể thấy, với quyết tâm và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó có phần không nhỏ của ngành Thanh tra Việt Nam, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đất nước đã đạt được thêm nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, để lại dấu ấn tốt đẹp, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và được bạn bè quốc tế ghi nhận.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm 2024, công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Giám hiệu Trường Cán bộ Thanh tra có sự đổi mới về phương pháp, cách thức chỉ đạo, triển khai công việc, vì vậy, trong năm 2024, tập thể Trường Cán bộ Thanh tra đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch được giao.
Phương Anh
(Thanh tra) - Thông tư số 08/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 3/2/2025 được đánh giá là tạo nên một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý về trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra. Xung quanh văn bản quy phạm pháp luật quan trọng này, phóng viên Báo Thanh tra đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đăng Vinh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ.
Ngọc Bích (Thực hiện)
Ngọc Bích
Hải Hà
Hoài Phương
Hoàng Hưng
Thu Huyền
Nhóm PV A lô Thanh tra
Nam Dũng
Trần Lê
Phương Anh
TK
Nam Dũng
Nguyễn Điểm
TC
Thành Công
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật