Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Sáng 17/9, trong không khí trang nghiêm và phấn khởi, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) đã khai mạc trọng thể. Đại hội có sự tham dự của 450 đại biểu chính thức, đại diện cho 139.534 đảng viên toàn Đảng bộ thành phố.
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030). Ảnh: CH
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí thư, Nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Phan Diễn; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng Nguyễn Văn Chi; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Quảng cùng toàn thể Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.
Tư duy đổi mới, khát vọng vươn lên
Với chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển; xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”, Đại hội diễn ra trong hai ngày 17 và 18/9.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng lẳng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: CH
Đại hội sẽ tập trung đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I.
Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã chuẩn bị văn kiện công phu, khoa học, đủ sức bao quát toàn diện không gian phát triển mới, với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và kết quả. Trong quá trình xây dựng, Thành ủy tiếp thu nhiều ý kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, nhân sĩ trí thức và nhân dân. 840 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 97 đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành đại hội, sớm gần một tháng so với kế hoạch, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: CH
Đến dự và phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Văn kiện trình Đại hội thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn phát triển, khát vọng vươn lên và quyết tâm chính trị rất cao. Đảng bộ thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.
Mục tiêu là đưa Đà Nẵng sớm gia nhập nhóm các thành phố có sức cạnh tranh toàn cầu; trở thành trung tâm khoa học công nghệ, giao thương quốc tế, dịch vụ du lịch, tài chính với hạ tầng hiện đại, đủ sức cạnh tranh với các đô thị lớn trong khu vực và thế giới, xứng đáng là hạt nhân, trụ cột tăng trưởng với sức lan tỏa mạnh mẽ đến các địa phương trong vùng và cả nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: CH
Đặc biệt, Đảng bộ cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp, có phẩm chất, năng lực, uy tín, “dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám đột phá vì lợi ích chung”. Đồng thời, phát triển mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát huy bản sắc văn hóa, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng – an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng: Với truyền thống lịch sử vẻ vang của vùng đất giàu bản sắc cách mạng, cùng khát vọng và khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng sẽ đoàn kết, đồng lòng, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.
Xác định 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược
Theo Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, nhiệm kỳ 2020-2025, Đà Nẵng đối diện nhiều khó khăn, nhất là đại dịch Covid-19. Song với tinh thần đoàn kết và bản lĩnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai địa phương Đà Nẵng – Quảng Nam đã kiểm soát dịch bệnh, khắc phục hậu quả, đồng thời sáng tạo triển khai các giải pháp phát triển.
Kết quả đạt được mang tính toàn diện: công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiến bộ rõ rệt; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; kinh tế phục hồi nhanh; nhiều cơ chế, chính sách đặc thù được ban hành. Văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ khởi sắc; an sinh xã hội bảo đảm; quốc phòng – an ninh giữ vững; hợp tác quốc tế mở rộng.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: CH
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cho biết: Giai đoạn 2025-2030, Đảng bộ đặt mục tiêu xây dựng Đà Nẵng thành phố hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, chất lượng sống cao, đặc biệt chú trọng nâng cao đời sống nhân dân miền núi.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó kết nạp gần 16.000 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh; cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động Đảng quyết liệt; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được củng cố.
Về kinh tế, tăng trưởng GRDP bình quân của thành phố Đà Nẵng (cũ) đạt 6,82%/năm, tỉnh Quảng Nam (cũ) đạt 4,6%/năm, tính chung hai địa phương đạt 5,8%/năm. Công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Giai đoạn 2020-2025, tổng thu ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng ước đạt 125.949 tỷ đồng, tỉnh Quảng Nam ước đạt 134.613 tỷ đồng, tính chung hai địa phương ước đạt 260.562 tỷ đồng.
Tổng vốn đầu tư phát triển của thành phố Đà Nẵng ước đạt 175.124 tỷ đồng, tăng 1,3%/năm; tỉnh Quảng Nam ước đạt 189.636 tỷ đồng, tăng 10%/năm; bình quân hai địa phương tăng 5,6%/năm.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: CH
Đại hội đặt chỉ tiêu đến năm 2030: GRDP tăng bình quân từ 11%/năm trở lên; quy mô GRDP đạt trên 660 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người 7.800-8.000 USD; kinh tế tư nhân đóng góp 60-62% GRDP; tỷ lệ đô thị hóa đạt 63,7%; 75,7% xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Đại hội cũng xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược: Thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù; phát triển mạnh kinh tế tư nhân; huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng; Phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với nguồn nhân lực chất lượng cao; Xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, chất lượng sống cao, nhất là nâng cao đời sống nhân dân miền núi.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: CH
Đại hội công bố quyết định của Ban Chấp hành Trung ương: chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 75 đồng chí (73 tái cử, 2 lần đầu tham gia); Ban Thường vụ 23 đồng chí; 1 Bí thư và 4 Phó Bí thư. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.
Đồng thời, công bố quyết định chỉ định 14 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (1 Chủ nhiệm, 4 Phó Chủ nhiệm, 9 ủy viên chuyên trách). Đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh được chỉ định làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ mới.
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I là dấu mốc lịch sử, định hình tầm nhìn và quyết tâm chính trị cho một thành phố khát vọng bứt phá, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 4/12, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị về kết quả thực hiện chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2025; dự kiến chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2026 của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Bà Lò Thị Minh Phương thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên, điều động phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Vừ A Bằng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên để phân công nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Trần Kiên
T. Minh
Trần Quý
Văn Thanh
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật