Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

FIFA muốn "đòi" hàng chục triệu USD

Thứ sáu, 18/03/2016 - 06:28

(Thanh tra) - Kể từ khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) có chủ tịch mới, ông Gianni Infantino (trúng cử ngày 26/2 vừa qua), FIFA đã có những bước khởi đầu mới được cho là khá ấn tượng khi tuyên bố mình là "nạn nhân" của tham nhũng liên quan đến các lãnh đạo cấp cao của FIFA.

Từ tháng 5/2015 đến nay, đã có hàng chục lãnh đạo cấp cao của FIFA bị bắt giữ vì cáo tham nhũng, nhận hối lộ. Ảnh: AFP

Giờ đây, tổ chức này đang lên kế hoạch để "đòi" lại số tiền bị thất thoát từ những cựu quan chức trước đây của FIFA.

Để thực hiện kế hoạch "đòi" tiền, ngày 16/3, FIFA chính thức gửi công văn tới Viện Kiểm sát TP New York, trong đó cáo buộc 27 lãnh đạo và cựu lãnh đạo của FIFA, của Liên đoàn Bóng đá Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf), Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (Conmebol) đã có các hành vi tham nhũng, nhận hối lộ, gian lận, trốn thuế, rửa tiền…

Cũng trong công văn này, FIFA đã đề nghị cơ quan tư pháp Mỹ hỗ trợ "đòi" lại số tiền hàng chục triệu USD bị thất thoát do hành vi sai phạm của những quan chức, cựu quan chức nói trên.

"Từ nhiều năm nay, những quan chức này đã lạm dụng quyền lực, uy tín của mình để làm giàu bất chính, gây thiệt hại nặng nề cho FIFA. Ngay như bà Loretta Lynch - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, trong bản báo cáo về tình trạng tham nhũng của các quan chức FIFA, đã công bố thông tin khoảng 150 triệu USD bị các quan chức biến chất FIFA biển thủ hoặc nhận hối lộ, từ năm 1991 đến nay, để "phân phối" bản quyền truyền thông và kinh doanh thương hiệu trong các kỳ WorldCup diễn ra tại Mỹ (1994) và Brazil (2014). Như vậy, cũng giống như các tổ chức khác, FIFA chỉ là nạn nhân của của các quan chức tham nhũng" - công văn có đoạn viết.

Trong công văn gửi cơ quan tư pháp Mỹ, FIFA cũng nêu rõ, ngày 27/5/2015, chỉ 2 ngày sau Đại hội lần thứ 65 của FIFA, cảnh sát Thụy Sĩ đã tiến hành bắt giữ 7 quan chức lãnh đạo của FIFA, theo đề nghị của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), trong đó có Phó Chủ tịch FIFA kiêm Chủ tịch Concacaf Jeffrey Webb. Tiếp đó, ngày 3/12/2015, FIFA tiếp tục "chấn động" khi Juan Angel Napout - Chủ tịch Conmebol bị cảnh sát Thụy Sĩ bắt giữ. Cùng ngày, cơ quan tư pháp Mỹ cũng đưa ra lệnh giám sát vì nghi ngờ tham nhũng đối với 39 người, trong đó có 13 cựu thành viên Ủy ban Điều hành FIFA.

Những vụ bắt giữ, thẩm vấn và điều tra, đến nay đã có một số kết quả nhất định. Chính vì thế, FIFA đề nghị cơ quan tư pháp Mỹ hỗ trợ để thu hồi tài chính từ những quan chức, cựu quan chức biến chất của FIFA, trong đó bao gồm cả tiền lương, thưởng và những khoản thủ nhập khác mà những người này đã lạm dụng chức vụ để hưởng lợi bất chính.

Theo ước tính của FIFA, số tiền cần phải thu hồi tới hơn 28 triệu USD. Trong đó, số tiền cần phải thu hồi từ Jack Warner - cựu Chủ tịch Concacaf (nhiệm kỳ 1990 - 2011, hiện bị cấm vĩnh viễn không được tham gia các vị trí lãnh đạo trong tổ chức thể thao) hơn 4 triệu USD; từ Chuck Blazer - cựu ủy viên Ủy ban Điều hành FIFA là hơn 5 triệu USD; từ Ricardo Teixeira (con rể của cựu Chủ tịch FIFA Joao Havelange nhiệm kỳ 1974 - 1998) - cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil, cựu thành viên ban lãnh đạo FIFA là hơn 3 triệu USD…

Ngoài ra, công văn của FIFA cũng tính thêm cả số tiền 10 triệu USD mà Nam Phi đã dùng để mua phiếu bầu của Jack Warner, của Chuck Blazer và của một người "đứng hàng thứ 3 trong Ủy ban Điều hành FIFA", vào năm 2004, để giành quyền đăng cai WorldCup năm 2010.

Như vậy, số tiền mà FIFA đề nghị cơ quan tư pháp Mỹ hỗ trợ thu hồi là 38 triệu USD.

Công văn của FIFA cũng đề cập đến hoạt động "mua bán" bản quyền truyền hình trong các kỳ WorldCup. Cụ thể, để giành bản quyền truyền hình tại các kỳ WorldCup diễn ra tại khu vực Caribe, Công ty Traffic Group đã phải chi 3 triệu USD để hối lộ cho 2 quan chức cấp cao là Jack Warner và Jeffrey Webb. Ngoài ra, nhiều quan chức khác của FIFA và Conmebol, như Juan Angel Napout (người Paraguay), Marco Polo Del Nero (Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil) cũng đều đã nhận tiền hối lộ từ các doanh nghiệp để "bán" hợp đồng tài trợ các kỳ WorldCup cho những doanh nghiệp này. Thậm chí, FIFA còn đưa ra những con số cụ thể mà những quan chức này đã nhận hối lộ để "bán" bản quyền truyền hình hay hợp đồng tài trợ trong các kỳ WorldCup, như Jeffrey Webb (6,7 triệu USD), Chuck Blazer (2 triệu USD), Daryan (con trai của Jack Warner - 1 triệu USD)…

Sau khi gửi công văn đề nghị cơ quan tư pháp Mỹ hỗ trợ "đòi" tiền, Ủy ban Điều hành FIFA cũng bắt đầu phiên họp trong 2 ngày 17 - 18/3, với trọng tâm là bàn kế hoạch phối hợp để thu hồi số tiền bị thất thoát do hành vi tham nhũng, hối lộ và lạm dụng quyền hành để làm giầu bất chính của các cựu quan chức FIFA trước đây.

"Những hành vi sai phạm của các cựu quan chức FIFA trước đây là nguyên nhân gây ra những thiệt hại nghiêm trọng và kéo dài không chỉ cho riêng FIFA mà cho cả các tổ chức thành viên và cho cả cộng đồng bóng đá thế giới. Số tiền thất thoát này đáng ra phải được dùng vào việc phát triển FIFA và các tổ chức thành viên, để hỗ trợ cho các khu vực có nền thể thao kém phát triển. FIFA rất mong muốn thu hồi được số tiền thất thoát này và sẽ nỗ lực bằng mọi cách phù hợp để thu hồi nó. Một khi số tiền đã được FIFA thu hồi, chắc chắn nó sẽ được dùng để thúc đẩy và phát triển nền bóng đá thế giới", tân Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc phiên họp của Ủy ban Điều hành FIFA, hôm 17/3.

Nhật Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

"Mệnh lệnh từ trái tim": Bản hùng ca tôn vinh 81 năm chặng đường vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam

"Mệnh lệnh từ trái tim": Bản hùng ca tôn vinh 81 năm chặng đường vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam

(Thanh tra) - Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mệnh lệnh từ trái tim" tái hiện sống động hành trình đầy tự hào từ 34 chiến sĩ đầu tiên tại rừng Trần Hưng Đạo đến một quân đội chính quy, tinh nhuệ ngày hôm nay. Đây là bản hùng ca đầy tự hào, tri ân đội quân anh hùng từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu.

Dương Nguyễn

11:41 21/12/2025
Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Lãnh đạo truyền cảm hứng sáng tạo tại Vạn Xuân Awards 2025

Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Lãnh đạo truyền cảm hứng sáng tạo tại Vạn Xuân Awards 2025

(Thanh tra) - Vinamilk vừa được xướng tên đồng thời ở 2 hạng mục quan trọng của Vạn Xuân Awards 2025. Theo đó, bà Mai Kiều Liên được vinh danh Lãnh đạo truyền cảm hứng với vai trò dẫn dắt sáng tạo và kiến tạo môi trường đổi mới tại Vinamilk. Trong khi, Vinamilk Green Farm – nhãn hiệu đầu tiên thay đổi nhận diện sau chiến lược tái định vị thương hiệu – tiếp tục được gọi tên ở hạng mục Thương hiệu sáng tạo tiên phong.

Uyên Phương

08:28 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm