Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỷ niệm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025):

Khánh thành Khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế

Dương Nguyễn

Thứ sáu, 19/12/2025 - 19:54

(Thanh tra) - Ngày 19/12, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ khánh thành công trình Khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Việc khánh thành Khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế vào đúng dịp kỷ niệm Ngày toàn quốc kháng chiến như lời khẳng định nhất quán về truyền thống thủy chung, nghĩa tình của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Với 5 cụm tượng được hoàn thành sau hơn 5 tháng thi công, công trình không chỉ tôn vinh những đóng góp lớn lao trong quá khứ mà còn nhắc nhở trách nhiệm gìn giữ hòa bình cho thế hệ mai sau.

Ngày 19/12, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì buổi lễ khánh thành công trình Khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cao cấp trong và ngoài quân đội.

Trong bối cảnh cả nước đang ôn lại truyền thống 79 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, việc khánh thành Khu biểu tượng vào đúng dịp 19/12 mang một ý nghĩa chính trị và nhân văn vô cùng đặc biệt.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, thắng lợi của cách mạng Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua được khẳng định là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực tự cường của dân tộc với sự giúp đỡ chí tình, trong sáng từ các nước xã hội chủ nghĩa anh em và bạn bè quốc tế tiến bộ.

Công trình này chính là sự cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc tôn vinh những giá trị cao đẹp của tình đoàn kết quốc tế đã được hun đúc qua các cuộc kháng chiến trường kỳ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Công trình gồm 5 cụm tượng, được xây dựng nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của các quốc gia như Liên Xô, Trung Quốc, Cu-ba, Lào và Cam-pu-chia đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Trong những điều kiện lịch sử khác nhau, với nhiều hình thức phong phú, sự hỗ trợ quý báu cả về vật chất và tinh thần, từ trang bị, kỹ thuật, đào tạo cán bộ, chuyên gia, đến sự ủng hộ về chính trị, ngoại giao, cùng sự hy sinh xương máu của bạn bè quốc tế đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế đặc biệt son sắt, nghĩa tình.

Sau hơn 5 tháng thi công khẩn trương với sự nỗ lực của các chuyên gia mỹ thuật, nghệ nhân và cán bộ chiến sĩ, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về nghệ thuật và thẩm mỹ để truyền tải trọn vẹn thông điệp tri ân đến thế giới.

Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan ngoại giao với sự tham dự của đại sứ các nước Liên bang Nga, Cu-ba, Bê-la-rút, Cam-pu-chia cùng đại diện sứ quán Trung Quốc và Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Liên bang Nga Gennady Stepanovich Bezdetko đã nhắc lại dấu mốc năm 1950 khi Liên Xô là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao và tích cực hỗ trợ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến gian khổ nhất.

Trong khi đó, Đại sứ Cu-ba Rogelio Polanco Fuentes đã không giấu được sự xúc động khi chia sẻ về mối quan hệ truyền thống Việt Nam - Cu-ba được hun đúc ngay trong lửa đạn chiến tranh, nơi Nhân dân hai nước luôn sát cánh bên nhau chia sẻ mọi gian nan.

Các đại diện từ Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng và Nhà nước, Chính phủ và Quân đội Nhân dân Việt Nam vì đã xây dựng khu biểu tượng này, xem đây là minh chứng sống động cho mức độ tin cậy chính trị cao và tình hữu nghị chân thành giữa các dân tộc.

Các đại biểu đặt hoa tại các cụm tượng. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Việc khánh thành khu biểu tượng đúng dịp kỷ niệm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025) không chỉ dừng lại ở việc tri ân quá khứ mà còn mang tầm vóc hướng tới tương lai.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh rằng đây là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm gìn giữ, vun đắp và phát huy tình đoàn kết, hợp tác vì mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực cũng như thế giới.

Công trình không chỉ là một điểm đến văn hóa, lịch sử mà còn là thông điệp nhất quán về một Việt Nam thủy chung, nghĩa tình, luôn kiên định con đường hòa bình và phát triển bền vững. Từ không gian đầy ý nghĩa này, tinh thần đoàn kết quốc tế được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, hun đúc trách nhiệm và khát vọng cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau trong việc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc trong tình hữu nghị với bạn bè năm châu.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Tôn vinh di sản Đại thi hào Nguyễn Du qua trưng bày chuyên đề “Ngàn năm nhớ mãi”

Hà Tĩnh: Tôn vinh di sản Đại thi hào Nguyễn Du qua trưng bày chuyên đề “Ngàn năm nhớ mãi”

(Thanh tra) - Sáng 17/12, tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề “Đại thi hào Nguyễn Du – Ngàn năm nhớ mãi”, hướng tới kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765–2025) – Danh nhân văn hóa thế giới.

Ngọc Trâm

15:55 17/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm