Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thí sinh trúng tuyển bắt buộc xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1

PV

Chủ nhật, 18/08/2024 - 10:00

(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh bắt buộc phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ. Thời gian hoàn thành xác nhận nhập học chậm nhất là 17 giờ ngày 27/8.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thí sinh không hoàn thành xác nhận nhập học trong thời gian quy định được coi là từ chối cơ hội trúng tuyển. Vì vậy, thí sinh lưu ý quy định về thời gian xác nhận nhập học của các trường theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1, các cơ sở giáo dục đào tạo chưa tuyển đủ chỉ tiêu sẽ xét tuyển bổ sung. Thông tin các đợt xét tuyển bổ sung được đăng ký trên cổng thông tin điện tử của từng trường. Khác với đợt 1, thời gian và kế hoạch xét tuyển bổ sung của các là khác nhau nên thí sinh cần chủ động tìm hiểu thông tin.

Thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.

Hiện đã có hơn 100 trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024.

Năm nay, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận hơn 733.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển (tương đương 68,5% so với số thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024). Trong đó, thí sinh đăng ký vào các khối ngành: Kỹ thuật công nghệ, máy tính, công nghệ thông tin tỷ lệ cao nhất, tiếp đến là khối ngành sư phạm, nhân văn, sức khỏe.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển tại Trường Liên cấp Alpha Hải Phòng

Khi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển tại Trường Liên cấp Alpha Hải Phòng

(Thanh tra) - Việc Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 19 liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, được đánh giá là bước đi quan trọng, tạo hành lang pháp lý mới cho giáo dục phổ thông trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng.

Thùy Dương

14:03 17/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm