Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nghệ An: Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tháo gỡ “điểm nghẽn” để thúc tiến độ các công trình trọng điểm

Văn Thanh

Thứ ba, 16/12/2025 - 18:46

(Thanh tra) - Chiều 16/12, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã trực tiếp kiểm tra thực địa, nghe báo cáo tiến độ triển khai Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò, hai công trình trọng điểm, có vai trò động lực đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh yêu cầu các cấp, ngành và chủ đầu tư phải hành động quyết liệt, tập trung cao độ nguồn lực để sớm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã trực tiếp kiểm tra thực địa, nghe báo cáo tiến độ triển khai Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò. Ảnh: Phạm Bằng

Dự án Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, công trình năng lượng chiến lược ở Nghệ An

Đây là hai dự án có quy mô lớn, tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, được kỳ vọng tạo ra cú hích quan trọng về hạ tầng năng lượng, logistics, qua đó mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hút đầu tư của tỉnh trong giai đoạn tới.

Kiểm tra tại khu vực triển khai Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận và các thành viên đoàn công tác đã nghe báo cáo tổng thể về quy mô, tiến độ và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Theo báo cáo, dự án có công suất 1.500MW, gồm 2 tổ máy 750MW; hệ thống kho chứa LNG quy mô khoảng 250.000m³ cùng hệ thống tái hóa LNG; bến cảng chuyên dùng đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa khoảng 1,5 triệu tấn/năm, kèm hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng diện tích sử dụng đất và mặt biển khoảng 67,28ha, với tổng mức đầu tư khoảng 55.946 tỷ đồng (tương đương 2,11 tỷ USD).

Đây là dự án nằm trong danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng. Theo mục tiêu đề ra, tổ máy số 1 sẽ vận hành thương mại vào năm 2029, toàn bộ dự án hoàn thành vào năm 2030.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất xác định là dự án có yêu cầu cấp bách phải triển khai ngay, nhằm bảo đảm tiến độ theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. HĐND tỉnh cũng đã thông qua nghị quyết làm cơ sở pháp lý quan trọng cho việc lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương làm việc với đối tác đầu tư chiến lược, chốt rõ lộ trình triển khai, hoàn thành việc chấp thuận chủ trương đầu tư ngay trong tháng 12/2025. Đồng thời, các sở, ngành phải tập trung cao độ cho việc hoàn thiện thủ tục, chủ động tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Đặc biệt, phường Tân Mai được yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án; đồng thời triển khai nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư. “Các cấp, ngành, địa phương phải quyết tâm, quyết liệt để khởi công dự án vào ngày 30/4/2026”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh.

Cảng nước sâu Cửa Lò hoàn thiện hạ tầng logistics, khai thác tối đa lợi thế biển

Tiếp đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực địa Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò, công trình hạ tầng then chốt nhằm nâng cao năng lực thông thương, logistics của tỉnh Nghệ An.

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế (ITID) làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý, hoàn thành các thủ tục quan trọng như phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi, quy hoạch chi tiết 1/500 và thiết kế bản vẽ thi công.

Theo phương án điều chỉnh, giai đoạn 1 sẽ xây dựng cầu cảng tổng hợp, container và hàng rời số 6 và 7, tiếp nhận tàu 50.000DWT; giai đoạn 2 xây dựng cầu cảng số 5, tiếp nhận tàu đến 100.000DWT, cùng hệ thống hạ tầng hậu phương cảng đồng bộ. Tổng vốn đầu tư đề xuất điều chỉnh lên 7.394 tỷ đồng, với tiến độ hoàn thành các bến cảng từ năm 2028 đến 2030.

Kiểm tra thực địa, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận khẳng định đây là dự án hạ tầng đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với phát triển kinh tế biển. Đồng chí đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa cả ba bến cảng số 5, 6 và 7 vào vận hành trong năm 2027. Đồng thời, xã Hải Lộc cần quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Đáng chú ý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng gợi mở định hướng nghiên cứu quy hoạch khu hạ tầng nghề cá đồng bộ với cảng nước sâu, nhằm khai thác tối đa giá trị mà dự án mang lại, tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân ven biển.

Việc Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong việc tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy tiến độ các công trình động lực, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đóng điện Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Hòa Bình

Đóng điện Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Hòa Bình

(Thanh tra) - Vào lúc 23h23 phút, ngày 14/12/2025, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban QLDA Truyền tải điện (NPTPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Hòa Bình.

Quang Dân

21:39 16/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm