Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ hai, 15/12/2025 - 17:59
(Thanh tra) - Ngày 15/12, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2025 với 26 lượt công dân, nhóm công dân. Phiên tiếp ghi nhận nhiều kiến nghị phức tạp, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội; qua đó thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo xuyên suốt: giải quyết thấu đáo, công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp công dân định kỳ. Ảnh: Văn Thanh
Nghệ An nhiều kiến nghị tập trung vào đất đai, giải phóng mặt bằng
Cùng dự với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có ông Phạm Hồng Quang – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.
Với 26 lượt tiếp công dân, nhóm công dân, phiên tiếp diễn ra trong không khí thẳng thắn, dân chủ. Nhiều vụ việc được công dân phản ánh đã tồn tại trong thời gian dài, liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người dân, đòi hỏi sự vào cuộc trách nhiệm của chính quyền các cấp ở Nghệ An.
Qua tổng hợp, nhóm vấn đề chiếm số lượng lớn tại phiên tiếp công dân là các kiến nghị liên quan đến đất đai. Nhiều công dân phản ánh tình trạng chậm cấp hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất có nguồn gốc tái định cư, khai hoang, phục hóa hoặc đã được sử dụng ổn định trong thời gian dài nhưng chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý.
Một số trường hợp phản ánh tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình; tình trạng lấn chiếm mương thoát nước, đường đi chung trong khu dân cư; việc cưỡng chế tháo dỡ công trình, hàng rào mà công dân cho rằng chưa bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý, trình tự thủ tục theo quy định.
Liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhiều ý kiến tập trung vào các dự án hạ tầng, giao thông, khu dân cư. Công dân kiến nghị được xem xét giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư khi thực hiện Dự án cảng biển sông Lam và trạm nghiền xi măng Vissai; đề nghị rà soát lại quyền lợi khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai Dự án nâng cấp Quốc lộ 1A và một số tuyến đường khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Đáng chú ý, phiên tiếp công dân cũng ghi nhận nhiều phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, chính quyền cơ sở trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Một số công dân không đồng tình với kết quả giải quyết của UBND cấp huyện trước đây, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra, xem xét lại toàn bộ quy trình xác minh, kết luận vụ việc.
Bên cạnh lĩnh vực đất đai, nhiều công dân kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách xã hội như giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong, giám định lại tỷ lệ thương tật, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình khó khăn. Một số ý kiến thuộc lĩnh vực giáo dục, đề nghị tuyển dụng giáo viên theo diện con thương binh; kiến nghị mở rộng lối đi dân sinh để ổn định sinh hoạt của các hộ dân.
Ngoài ra, đại diện tiểu thương chợ Vinh phản ánh những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, đề nghị UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn khảo sát, đánh giá toàn diện các yếu tố tác động để xem xét điều chỉnh giá thuê mặt bằng, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người kinh doanh.
Xử lý công khai, minh bạch, không đùn đẩy trách nhiệm
Đối với từng nội dung cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải trực tiếp lắng nghe, trao đổi, làm rõ các tình tiết và căn cứ pháp lý; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo, giải trình rõ ràng ngay tại buổi tiếp công dân. Trên cơ sở đó, đồng chí giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; xác định rõ đầu mối chủ trì, phối hợp và thời hạn giải quyết.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh yêu cầu giải quyết các vụ việc phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đối với các vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp hoặc kéo dài qua nhiều năm, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, cần rà soát toàn diện từ nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất; đối chiếu đầy đủ với các kết luận, chỉ đạo trước đây của UBND tỉnh và các quy định pháp luật hiện hành.
Liên quan đến kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở cho các hộ dân tại Khu chung cư Bảo Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao các cơ quan chức năng rà soát toàn bộ các chung cư trên địa bàn tỉnh, làm rõ việc các chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước hay chưa. Quan điểm chỉ đạo là chấn chỉnh kịp thời, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ trách nhiệm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người mua nhà.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định quan điểm xử lý từ gốc, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm. Trường hợp phát hiện sai phạm phải làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đối với các kiến nghị về giám định lại tỷ lệ thương tật, giải quyết chế độ cho thanh niên xung phong, hỗ trợ nhà ở cho hộ khó khăn, tuyển dụng giáo viên, mở lối đi dân sinh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát từng trường hợp cụ thể, bảo đảm giải quyết đầy đủ, đúng chính sách. Riêng lĩnh vực tuyển dụng giáo viên, đồng chí nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm các quy định, bảo đảm công khai, minh bạch trong thời gian tới.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Ban Tiếp công dân tỉnh tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận sau tiếp công dân; bảo đảm mỗi kiến nghị đều có kết quả giải quyết và thông báo cụ thể đến công dân, không để kéo dài, phát sinh đơn thư vượt cấp. Đồng thời, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên tiếp công dân sẽ được thông báo công khai để Nhân dân biết, giám sát và phối hợp thực hiện.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 15/12, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2025 với 26 lượt công dân, nhóm công dân. Phiên tiếp ghi nhận nhiều kiến nghị phức tạp, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội; qua đó thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo xuyên suốt: giải quyết thấu đáo, công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Đó là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trực tuyến được đưa ra tại đề tài khoa học cấp bộ “Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trực tuyến - Thực trạng và giải pháp” do TS Cung Phi Hùng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Thanh tra làm chủ nhiệm được Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ đã tổ chức nghiệm thu vào ngày 15/12.
Thái Hải
Minh Tân
Đan Anh
Trần Quý
Trần Quý
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Nam Dũng
Trí Vũ
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Hoa
Chính Bình
Thái Hải
Thái Hải
PV