Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Trong dòng chảy phát triển của vùng đất Tây Nguyên, ký ức Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 không chỉ được nhắc nhớ như một dấu mốc lịch sử, mà đang tiếp tục lan tỏa và hiện diện trong đời sống hôm nay bằng những hành động cụ thể của thế hệ trẻ. Tại Đắk Lắk, từ các hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống đến những công trình, phần việc vì cộng đồng, tinh thần 30/4 đang được “hiện thực hóa” một cách sinh động, góp phần bồi đắp lý tưởng, hun đúc trách nhiệm và khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi đoàn viên, thanh niên.
Đoàn viên, thanh niên Đắk Lắk “check-in” cùng cờ đỏ sao vàng, lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Ảnh: NG
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk Lương Minh Tùng cho biết, với thế hệ trẻ hôm nay, ngày 30/4 không chỉ là dấu mốc lịch sử mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc. Đây là nền tảng để thanh niên tiếp tục nỗ lực, đóng góp vào sự phát triển của quê hương trong thời bình.
Theo ông Tùng, cách tiếp cận lịch sử của giới trẻ đã có nhiều thay đổi. Không chỉ qua sách vở, thanh niên còn tìm hiểu thông qua mạng xã hội, video và các nền tảng số. Trước xu hướng đó, tổ chức Đoàn đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, giúp lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn.

Đoàn viên thanh niên Đắk Lắk tham gia dọn dẹp, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: TH
Thời gian qua, công tác giáo dục truyền thống được các cấp Đoàn triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng. Nổi bật là các hoạt động “về nguồn” gắn với thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gặp gỡ cựu chiến binh; tổ chức “Bữa cơm nghĩa tình”, “Bữa cơm sum vầy”; dọn dẹp vệ sinh, dâng hoa, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm… Bên cạnh đó, các hoạt động tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử như xe tăng T-54 tại Tượng đài Chiến thắng Ngã 6 và các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn tỉnh đã góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về những hy sinh của cha ông, từ đó nâng cao ý thức tiếp nối truyền thống cách mạng.
Các cơ sở Đoàn cũng phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp, nhà trường, địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Thực hiện công trình thanh niên “Sắc cờ quê hương", “Đường cờ Tổ quốc” tại các trục đường, chiếu phim tư liệu về ngày 30/4, tổ chức hội thi văn nghệ, vẽ tranh, kể chuyện lịch sử… Qua đó, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thanh thiếu nhi.
Đáng chú ý, công tác tuyên truyền đang được “trẻ hóa” bằng các sản phẩm truyền thông số như video ngắn, infographic, bài viết trên mạng xã hội. Đây là kênh tiếp cận hiệu quả, giúp lan tỏa giá trị lịch sử đến đông đảo thanh niên, trong đó có ký ức về ngày 30/4.
Nhiều di tích lịch sử trên địa bàn cũng đã được số hóa thông qua việc lắp đặt bảng thông tin tích hợp mã QR. Khi quét mã, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, hình ảnh, video về di tích, qua đó hiểu sâu hơn về truyền thống cách mạng của địa phương.
Những ngày tháng Tư, tỉnh Đắk Lắk rực rỡ sắc màu cờ đỏ sao vàng từ các khu phố, phường đến các thôn buôn xa xôi, chào mừng các ngày lễ lớn. Hòa trong không khí đó, giới trẻ đã sáng tạo nhiều cách thể hiện lòng yêu nước như xếp hình, “check-in” với cờ Tổ quốc và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc theo cách gần gũi, sinh động.
Đoàn viên Mai Phương Anh (phường Thành Nhất) chia sẻ, thế hệ trẻ có trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử thông qua học tập, rèn luyện và tri ân các anh hùng liệt sĩ. “Được sống trong hòa bình hôm nay là nhờ sự hy sinh của cha ông, vì vậy, chúng em cần nỗ lực học tập, rèn luyện để đóng góp vào sự phát triển của đất nước”, Phương Anh nói.

Tuổi trẻ Đắk Lắk tích cực tham gia các công trình, phần việc vì cộng đồng, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm. Ảnh: VA
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tri ân, thanh niên Đắk Lắk còn tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, xây dựng nông thôn mới. Nhiều công trình, phần việc thanh niên như “Thắp sáng đường quê”, “Đường cờ Tổ quốc”, sân chơi thiếu nhi, nhà Nhân ái… đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện hạ tầng và đời sống người dân.
Đoàn viên Y Ceh Mlô (xã Cư M’gar) cho biết, thông qua các công trình, phần việc vì cộng đồng, đoàn viên, thanh niên càng nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm và tinh thần cống hiến đối với quê hương.
Nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ, ông Lương Minh Tùng cho rằng, giá trị của ngày 30/4 sẽ không chỉ dừng lại ở ký ức hay những nghi lễ tưởng niệm, mà cần được chuyển hóa thành hành động cụ thể trong đời sống hôm nay. Đó là tinh thần không ngừng học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo; là ý thức trách nhiệm với cộng đồng, với quê hương; là khát vọng vươn lên, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới.
Từ những việc làm thiết thực, dù nhỏ bé nhưng bền bỉ và lan tỏa, thế hệ trẻ Đắk Lắk đang từng ngày khẳng định vai trò là lực lượng kế thừa xứng đáng, tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc. Tinh thần 30/4 vì thế không chỉ hiện hữu trong những trang sử hào hùng, mà đang sống động trong từng công trình, phần việc, trong ý chí và hành động của tuổi trẻ hôm nay. Đây chính là cách để lịch sử được tiếp nối một cách tự nhiên, bền vững - khi quá khứ trở thành động lực, hiện tại trở thành hành động, và tương lai được xây dựng bằng chính khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong dòng chảy phát triển của vùng đất Tây Nguyên, ký ức Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 không chỉ được nhắc nhớ như một dấu mốc lịch sử, mà đang tiếp tục lan tỏa và hiện diện trong đời sống hôm nay bằng những hành động cụ thể của thế hệ trẻ. Tại Đắk Lắk, từ các hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống đến những công trình, phần việc vì cộng đồng, tinh thần 30/4 đang được “hiện thực hóa” một cách sinh động, góp phần bồi đắp lý tưởng, hun đúc trách nhiệm và khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi đoàn viên, thanh niên.
(Thanh tra) - Tỉnh Đồng Nai sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với 30 đơn vị, tập trung vào các nội dung như khai thác, sử dụng nước, nghĩa vụ tài chính và công tác quan trắc.
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Văn Thanh
Đăng Tân
Trang Anh
Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
Trung Hà
Thu Huyền
TS. Lê Duy Bình (Economica Vietnam)
Bích Tuệ Lan Anh
Trung Hà
H.T
Thùy Dương
Nam Dũng
Cảnh Nhật
Thu Huyền