Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - 72 nghệ nhân, diễn viên và cán bộ văn hóa tỉnh Đắk Lắk tham gia sự kiện “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2026 tại Hà Nội, góp phần lan tỏa bản sắc Tây Nguyên, quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng và khẳng định trách nhiệm bảo tồn di sản văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tham dự Chương trình “Bài ca mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân đất nước” và chúc Tết cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: HT
Lan tỏa bản sắc, thắt chặt khối đại đoàn kết
Từ ngày 27/2 đến 1/3, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) diễn ra sự kiện “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”, quy tụ khoảng 300 đồng bào thuộc 32 cộng đồng dân tộc đến từ 15 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Không gian văn hóa đa sắc màu, đậm đà bản sắc truyền thống trở thành điểm hẹn giao lưu, gặp gỡ của đại diện nhiều dân tộc như Ê Đê, Gia Rai (Đắk Lắk), Khmer (Cà Mau), Cao Lan - Sán Chay (Phú Thọ), Kinh (Thanh Hóa), Tà Ôi – Cơ Tu (Huế), Hà Nhì (Lai Châu), Kháng (Sơn La)…
Tham gia sự kiện, đoàn tỉnh Đắk Lắk gồm 72 người là lãnh đạo, cán bộ quản lý văn hóa, nghệ nhân, diễn viên quần chúng và đại diện cộng đồng các dân tộc Ê Đê, Gia Rai đến từ nhiều địa phương trong tỉnh. Thành phần đoàn bảo đảm tính đại diện cao, gắn với chủ thể văn hóa, đề cao vai trò của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Đoàn nghệ nhân của tỉnh Đắk Lắk tham gia tái hiện nghi lễ cầu mùa, cầu an của đồng bào Ê Đê trong dịp đầu xuân. Ảnh: HT
Điểm nhấn của ngày hội là Chương trình “Bài ca mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân đất nước” – Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết đồng bào các dân tộc diễn ra ngày 28/2 (tức 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
Trong không khí rộn ràng của mùa Xuân mới, đoàn Đắk Lắk đã mang đến tiết mục Chiêng Pêl: “Drăm Jrơi Ta” và hát dân ca mừng xuân của dân tộc Gia Rai và Ê Đê mang âm hưởng Tây Nguyên, tái hiện không khí mùa Xuân rộn ràng của buôn làng, thể hiện niềm vui, sự gắn kết cộng đồng và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời tôn vinh và bảo tồn Đặc biệt, không gian cồng chiêng – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do UNESCO ghi danh.
Bên cạnh trình diễn nghệ thuật, đoàn Đắk Lắk còn tham gia tái hiện nghi lễ cầu mùa, cầu an của đồng bào Ê Đê trong dịp đầu xuân và Lễ cúng sức khỏe của người Gia Rai.
Các nghi thức truyền thống được phục dựng trang trọng, đúng với tập quán, thể hiện khát vọng mưa thuận gió hòa, buôn làng no đủ, người dân mạnh khỏe, bình an.
Đây không chỉ là hoạt động văn hóa đơn thuần mà còn là dịp để cộng đồng các dân tộc giao lưu, chia sẻ những đổi thay trong đời sống, củng cố niềm tin vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Nghệ nhân Đắk Lắk trình diễn nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Ê Đê. Ảnh: HT
Ông Y Khăm Ta Niê, người Gia Rai (buôn A1, xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đại diện đồng bào tham gia ngày hội. Theo ông, đây là cơ hội để giới thiệu bản sắc văn hóa của buôn làng, đồng thời học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các dân tộc anh em.
Ông cũng mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ đối với đội ngũ nghệ nhân, già làng, người có uy tín; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quảng bá văn hóa dân tộc ra quốc tế.
Quảng bá văn hóa – du lịch và sản phẩm đặc trưng
Song song với các hoạt động trình diễn, tái hiện lễ hội, Đắk Lắk còn chú trọng công tác quảng bá hình ảnh, tiềm năng văn hóa – du lịch và sản phẩm đặc trưng địa phương thông qua không gian “Âm vang đại ngàn”.
Tại khu làng dân tộc Ê Đê, đoàn giới thiệu các nhạc cụ truyền thống, tổ chức trình diễn dân ca, dân vũ và giao lưu cùng du khách. Nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn cách sử dụng một số nhạc cụ, tạo điều kiện để công chúng trải nghiệm, tương tác, từ đó hiểu sâu hơn về đời sống văn hóa của đồng bào Tây Nguyên.

Nghệ nhân Đắk Lắk trình diễn rang xay cà phê truyền thống. Ảnh: HT
Đặc biệt, không gian trình diễn cà phê truyền thống thu hút sự quan tâm lớn của du khách Thủ đô. Từ khâu lựa chọn hạt, rang xay trên bếp củi, giã thủ công đến phương thức lọc tự nhiên của người đồng bào. Toàn bộ quy trình được giới thiệu sinh động, góp phần tái hiện rõ nét văn hóa cà phê đặc trưng của Đắk Lắk – “thủ phủ” cà phê của cả nước.
Hoạt động này không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn kể câu chuyện về đời sống, tập quán và tri thức bản địa gắn với cây cà phê.
Không gian trưng bày còn giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng (như mật ong, ca cao, cà phê..); các sản phẩm thủ công truyền thống (gồm đan lát, dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ, tạc tượng…). Hệ thống bảng, ảnh quảng bá được bố trí khoa học, cung cấp thông tin tổng quan về tiềm năng văn hóa, du lịch và con người Đắk Lắk.

Không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng và thủ công truyền thống của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: HT
Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, với chủ đề tôn vinh truyền thống văn hóa các dân tộc trong dịp đầu xuân, sự kiện là dịp để Đắk Lắk giới thiệu những giá trị đặc sắc của đồng bào Ê Đê, Gia Rai; đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch, sản phẩm OCOP và văn hóa cà phê Tây Nguyên tới bạn bè cả nước.
Việc tham gia đầy đủ các hoạt động không chỉ góp phần làm phong phú chương trình chung của ngày hội mà còn thể hiện trách nhiệm của địa phương trong việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Qua đó, hình ảnh một Đắk Lắk đậm đà bản sắc, chủ động hội nhập, phát triển bền vững sẽ tiếp tục được quảng bá rộng rãi, góp phần khẳng định vị thế của tỉnh trong không gian văn hóa chung của cả nước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - 72 nghệ nhân, diễn viên và cán bộ văn hóa tỉnh Đắk Lắk tham gia sự kiện “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2026 tại Hà Nội, góp phần lan tỏa bản sắc Tây Nguyên, quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng và khẳng định trách nhiệm bảo tồn di sản văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập.
(Thanh tra) - Trong không khí trang trọng và phấn khởi, sáng 28/2, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống – Hội Lim.
Thanh Hoa
Minh Nghĩa
Bảo San
Bảo San
Đăng Tân
Hòa Bình
Thu Huyền
Cảnh Nhật
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Văn Thanh
Văn Thanh
Hương Giang
Nam Dũng
Hương Trà