Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 02/08/2012 - 06:52
(Thanh tra)- Đánh giá này là sự so sánh số liệu báo cáo của nước mình với một số nước chống tham nhũng có hiệu quả trên toàn cầu. Vì thế, ta mới được nước ngoài tư vấn, hỗ trợ từng bước trong cuộc chiến cam go này.
Một số người trung thực, trong sáng, lên diễn đàn, mong muốn phải làm nhanh, làm mạnh thì mới có hiệu quả... Một số nữa đứng lên tố cáo 4, 5 ngành có nhiều dấu hiệu tham nhũng nặng, cần khẩn trương xử lý. Trong đó, vấn đề điều tra, xét xử, thi hành án được đặt nhiều dấu hỏi, khó trả lời... Không thể đổ lỗi mãi cho cơ chế, khi công việc cụ thể kéo dài, thiếu hiệu quả, ít răn đe, thiếu thuyết phục... lại là của anh!
Sự thật, không phải sự thật có nhiều, nhưng chân lý chỉ có một. Chống tham nhũng nếu chưa hiệu quả thì các cơ quan phòng, chống phải nghiêm khắc tự xem lại mình. Trước hết là người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm; người đề ra các giải pháp thiếu hữu hiệu; người chọn nhầm tham mưu, giúp việc... và từng thời kỳ gật gù với các báo cáo êm ru, xuôi lọt.
Thực tế cho thấy, chống tham nhũng không phải làm nghệ thuật, không phải vẽ tranh... Đó là công cuộc của toàn xã hội, dân trí càng cao, ý thức pháp luật, dân chủ pháp luật càng cao thì chống tham nhũng càng thuận lợi, càng có hiệu quả!
Những năm gần đây, dư luận thường có đánh giá rất tốt công tác này đối với đất nước Singapore. Đảo quốc này có diện tích chỉ bằng đảo Phú Quốc của chúng ta, dân số cũng chỉ 5 triệu... Nhưng, họ rất tích cực chống tham nhũng và trở thành một trong những quốc gia hàng đầu chống tham nhũng có hiệu quả. Họ làm rất bài bản, quyết liệt: Ngoài việc xử phạt nghiêm, mọi người dân nhất nhất phải tuân thủ pháp luật, không hề có “nạn phong bì”, quà biếu, hành chính công được coi là mẫu mực, giáo dục và y tế thuộc nhóm hàng đầu thế giới, sự trong sạch, liêm chính của công chức rất được coi trọng... Vậy mà, năm 2011, họ đã đem ra xét xử 160 vụ án tham nhũng... Nếu làm như họ, ta phải đưa ra được gấp khoảng 20 lần các vụ án tham nhũng, nhưng chúng ta chỉ “khiêm tốn” đưa ra xét xử gấp hơn 2 lần (322 vụ). Vậy là, dân tình kháo nhau: Ta ít tham nhũng vậy, sao gọi là “quốc nạn” được? Vậy là, đông dân thì ít tham nhũng hơn chăng?...
Trông người, nhưng phải nhìn lại mình! Muốn làm được như họ, ta cần phải có thời gian, phải học làm theo nhiều nữa. Cái này không cần nghiên cứu, sáng tạo gì nhiều, không cần lắm văn bản, thuyết lý dài dòng vì cha ông chúng ta đã làm rất có hiệu quả. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã dạy rất nhiều lần: Muốn làm cách mạng phải biết hy sinh và cán bộ phải là tấm gương liêm khiết! Nếu lãnh đạo mà không “cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” thì là tham nhũng hoặc tiếp tay cho tham nhũng rồi còn gì? Trọng trách trước Đảng, trước dân của cán bộ các cấp, ngành vô cùng to lớn, không thể thờ ơ, xem thường! Các cuộc thanh tra trách nhiệm sẽ có lỗi với dân nếu kết luận chỉ trích theo “báo cáo” của đối tượng thanh tra!
Hoàng Trí
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để bảo đảm an toàn trước cảnh báo lũ quét, các địa phương đã khẩn trương sơ tán hơn 7.000 hộ dân và tăng cường ứng phó các sự cố thiên tai.
Thành Công
(Thanh tra) - Hà Nội dành gần 10,4 tỷ đồng trao 2.107 suất quà tri ân người có công, gia đình tiêu biểu và các cơ sở cách mạng nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.
Hải Hà
Lê Hữu Chính
Đan Quế
Đăng Tân
Văn Thanh
Hương Trà
Nhật Huyền
Thành Công
Hải Hà
Lê Hữu Chính
Hương Giang - Huy Trần
Đan Quế
Minh Tân
Đăng Tân
B.S
Ngọc Trâm
Minh Tân