Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ ba, 25/08/2026 - 18:44
(Thanh tra) - Chiều 25/8, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái kiểm tra công tác ứng phó bão số 4, tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất tại xã Thiệu Toán và Triệu Sơn, yêu cầu đặt an toàn của Nhân dân lên hàng đầu.
Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa kiểm tra ứng phó với bão số 4 và mưa lũ. Ảnh: Minh Hiếu
Chiều 25/8, ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4 và mưa lũ, tình hình ngập úng, tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất tại các xã Thiệu Toán và Triệu Sơn.
Cùng đi có ông Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương.
Tại xã Thiệu Toán, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái trực tiếp kiểm tra công tác vận hành tiêu úng tại Trạm bơm tiêu Thái Ninh, đồng thời nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình ngập úng và các giải pháp bảo vệ sản xuất trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.
Theo báo cáo, hiện trên địa bàn xã Thiệu Toán có 60ha lúa và cây trồng bị ngập nước. Trước tình hình này, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu địa phương không được chủ quan, phải chủ động các phương án ứng phó, trong đó đặc biệt quan tâm công tác tiêu thoát nước, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.
Ông Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa lưu ý, mưa lớn có thể tiếp tục xảy ra, nguy cơ ngập úng còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, địa phương phải đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân lên hàng đầu; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật, nắm chắc tình hình để kịp thời triển khai các phương án ứng phó phù hợp.
Cùng với đó, các công trình thủy lợi phải được vận hành hiệu quả, chủ động tiêu thoát nước, nhất là tại những khu vực có diện tích sản xuất bị ngập, qua đó giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Tại xã Triệu Sơn, hiện có 7ha lúa và cây trồng bị ngập nước. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái kiểm tra công tác vận hành tiêu úng, bảo vệ sản xuất tại Trạm bơm tiêu Đồng Kha.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu lãnh đạo Trạm bơm tiêu Đồng Kha tổ chức trực ban, chủ động vận hành máy bơm để tiêu úng, bảo vệ diện tích sản xuất và hạn chế thiệt hại cho người dân.
Đối với cấp ủy, chính quyền xã Triệu Sơn, ông Lê Đức Thái yêu cầu không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; khẩn trương rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ ngập sâu, các điểm xung yếu; chủ động lực lượng, phương tiện và vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở.
Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng chia sẻ những khó khăn với các hộ dân có diện tích lúa, hoa màu bị ngập; động viên các gia đình chủ động khắc phục khó khăn, sớm ổn định đời sống và sản xuất.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái yêu cầu ngành chức năng và chính quyền các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động phương án bảo vệ các công trình, hệ thống đê điều, thủy lợi, giao thông và sản xuất.
Đồng thời, các địa phương phải chuẩn bị sẵn phương án khắc phục hậu quả ngay sau khi nước rút, tập trung nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân và khôi phục sản xuất, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão số 4 và mưa lũ gây ra.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 25/8, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái kiểm tra công tác ứng phó bão số 4, tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất tại xã Thiệu Toán và Triệu Sơn, yêu cầu đặt an toàn của Nhân dân lên hàng đầu.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phụ cấp khu vực được xác định, tính trả theo nơi làm việc và tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 15/2026/TT-BNV ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã quy định cụ thể danh sách địa bàn áp dụng phụ cấp khu vực.
Nguyễn Thanh
Chu Tuấn
Hương Trà
Văn Thanh
Thanh Hoa
Đăng Tân
B.S
Ngọc Trâm
Minh Tân
Trung Hà
Hải Hà
Văn Thanh
Hải Hà
Văn Thanh
Theo TTXVN
Hương Giang
Nguyễn Thanh