Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 18/06/2021 - 10:20
(Thanh tra)- Cùng với sự phát triển của mạng internet, số hóa toàn cầu, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang đặt ra cho loại hình báo in và người làm báo nhiều cơ hội, song hành cùng những thách thức. Đó là việc người đọc dễ dàng tiếp cận khối lượng thông tin nhanh chóng, rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vượt mọi ranh giới về thời gian, không gian và cả sự khác biệt về văn hóa.
Hồ Thị Kim Thoan - Trưởng phòng Phóng viên, Báo Bảo vệ Pháp luật
Tuy nhiên, trong thời đại chuyển đổi số, báo in đứng trước những thử thách, khó khăn, đe dọa đến sự “tồn vong” của một loại hình báo chí vốn ra đời sớm và lâu nhất trong lịch sử tri thức loài người. Đó là bài toán về sự cạnh tranh thông tin giữa báo in với các loại hình báo chí khác, đặc biệt là báo điện tử và các mạng xã hội khác. Lượng độc giả và phát hành báo sụt giảm kéo theo đó, số lượng các hợp đồng truyền thông, quảng cáo cũng hạn chế... Điều đó, khiến việc vận hành bộ máy nhân sự cho một quy trình sản xuất báo in gặp nhiều khó khăn. Không ít tờ báo in lớn, tên tuổi trong làng báo Việt Nam và thế giới đã sụt giảm số lượng phát hành, do nhu cầu độc giả ngày càng ít, doanh thu từ quảng cáo cũng giảm đáng kể… Đó là tình trạng chung trong “bức tranh” báo in trong xu thế tất yếu của phát triển công nghệ, chuyển đổi số hiện nay.
Trước thách thức lớn, đòi hỏi báo in muốn tồn tại phải có “con đường riêng” của mình. Theo đó, báo in nên là những sản phẩm báo chí cung cấp lượng nội dung thông tin chuyên sâu, ở đó độc giả tìm thấy những vấn đề được phân tích, bình luận, “mổ xẻ” toàn diện, đa chiều và sâu sắc hơn dưới góc nhìn của nhiều tổ chức, cá nhân, chuyên gia… về các vấn đề thời sự, toàn cầu đang được quan tâm. Trong thời đại chuyển đổi số, nếu báo điện tử, mạng xã hội… mang lại cho người đọc lượng “khổng lồ” thông tin ban đầu (tin tức) thì báo in cần tạo ra “món đặc sản” cho độc giả. Cùng với đó, các tòa soạn cũng đang tìm lối ra để tích hợp báo in trong “tòa soạn đa phương tiện”, “tòa soạn hội tụ” nhằm kết hợp, phát huy thế mạnh của mỗi loại hình báo chí trong bối cảnh hiện nay.
Không ngoại lệ, trước sự bùng nổ thông tin, công nghệ chuyển đổi số, báo in Bảo vệ Pháp luật cũng gặp không ít khó khăn, do số lượng phát hành, quảng cáo giảm sút… Đặc biệt, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, để đảm bảo không đứt gãy việc sản xuất báo in theo đúng định kỳ, Ban Biên tập Báo đã áp dụng công nghệ sản xuất báo in bằng hình thức online, ứng dụng phần mềm Quark trong thiết kế, trình bày báo in và các đường truyền PDF, kết nối với các bộ phận biên tập, morat… trong một quy trình khép kín để có thể in ấn và phát hành báo đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra.
Trong thời đại công nghệ 4.0, báo in Bảo vệ Pháp luật đã tìm được lối đi riêng với những nội dung chuyên ngành, chuyên sâu được bạn đọc trong và ngoài ngành Kiểm sát quan tâm, đánh giá cao, là kênh thông tin quan trọng về nghiệp vụ kiểm sát và pháp luật.
Hồ Thị Kim Thoan
Trưởng phòng Phóng viên, Báo Bảo vệ Pháp luật
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Câu hỏi "Làm sao để du lịch Đắk Lắk cất cánh bay cao như những khinh khí cầu?" đã trở thành tâm điểm tại buổi họp báo công bố Ngày hội Khinh khí cầu Đắk Lắk 2025 với chủ đề "Bay trên đại ngàn", diễn ra ngày 16/4 tại thành phố Buôn Ma Thuột.
(Thanh tra) - Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển đột phá về chuyển đổi số. Trong sự phát triển đó, việc đọc sách cũng có sự chuyển biến theo hướng tích cực và phù hợp, xu hướng đọc sách trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến.
Thu Huyền
Ngọc Diễm
Chính Bình
Thái Hải
Quang Dân
Trọng Tài
Minh Tân
Đông Hà
Thu Huyền
Kim Thành
Thái Hải
Thanh Hoa
Kim Thành
Trung Hà
Trần Kiên