Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đổi mới sáng tạo và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu

Thanh Nhung

Thứ hai, 19/10/2026 - 20:27

(Thanh tra) - Từ ngày 19-22/10/2026, Tuần lễ Khí hậu lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ. Chuỗi hoạt động tập trung thúc đẩy tài chính khí hậu, đổi mới sáng tạo và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới Hội nghị COP31.

Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, Hội nghị các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 31 (COP31) dự kiến diễn ra ngày 9-20/11/2026 tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Du lịch Net Zero: Xu hướng mới của ngành du lịch. Ảnh minh họa: VGP

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh các mục tiêu giảm phát thải, Tuần lễ Khí hậu Việt Nam 2026 được kỳ vọng mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng giữa cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, doanh nghiệp và cộng đồng.

Nhờ kết nối nguồn vốn công - tư với các dự án khí hậu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng đầu tư xanh, chương trình hỗ trợ các địa phương triển khai giải pháp phù hợp với thực tế. Đây cũng là dịp tăng cường quan hệ đối tác, thúc đẩy các sáng kiến khí hậu bao trùm, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không của Việt Nam và đóng góp vào nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu trước thềm COP31.

Tại Hội nghị COP31, Nhà Việt Nam (Viet Nam Pavilion) dự kiến gồm 21 sự kiện, trong đó có 2 sự kiện cấp cao vào ngày 17/11 do Lãnh đạo Chính phủ chủ trì.

Ông Bùi Đức Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho biết, về các nội dung công việc Việt Nam đã và đang triển khai trước khi tham dự COP31, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Kết luận này đặt ra một số chỉ tiêu quan trọng như: Chi ngân sách môi trường tối thiểu đạt 2% tổng chi ngân sách hằng năm; tỷ trọng kinh tế xanh trên GDP đạt 10%; năng lượng tái tạo chiếm 26,1% tổng cung năng lượng sơ cấp; và giảm phát thải khí nhà kính đạt 9%... Việt Nam cũng đã khai trương sàn giao dịch các-bon trong nước và công bố Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản cập nhật.

Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, trong đó có các quy định về biến đổi khí hậu, dự kiến được thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia (cập nhật); đồng thời tích cực hoàn thiện Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC 3.0) trước khi Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị COP31.

Thông qua các hoạt động tại bốn địa phương, chương trình hướng tới tăng cường hợp tác giữa các bên, kết nối nguồn vốn, công nghệ và các sáng kiến, góp phần chuyển hóa những cam kết về khí hậu thành hành động cụ thể.

Tiếp nối truyền thống các năm trước, Việt Nam sẽ tổ chức Nhà Việt Nam (Vietnam Pavilion) tại Hội nghị COP31. Đây là địa điểm tổ chức các sự kiện song phương, đa phương nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn về chuyển đổi xanh, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời khuyến khích và huy động các tổ chức, đối tác quốc tế đầu tư, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ nguồn lực.

Chương trình dự kiến gồm 21 sự kiện, trong đó có 2 sự kiện cấp cao vào ngày 17/11 do Lãnh đạo Chính phủ chủ trì; 1 phiên khai mạc, 1 phiên bế mạc và 17 sự kiện kỹ thuật. Các sự kiện có sự tham gia của nhiều Bộ, ngành như: Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại giao, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Y tế... cùng gần 20 đối tác quốc tế.

Thông qua chuỗi sự kiện, Đoàn Việt Nam sẽ truyền tải thông điệp phát triển gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, và mục tiêu Net Zero 2050 tới bạn bè quốc tế.

Về thích ứng với biến đổi khí hậu, Việt Nam nhấn mạnh triển khai Mục tiêu thích ứng toàn cầu (GGA) phù hợp điều kiện quốc gia, tăng cường hỗ trợ tài chính, công nghệ và thúc đẩy các giải pháp dựa vào thiên nhiên.

Trong giảm phát thải, nước ta ủng hộ lộ trình chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch trên cơ sở tự nguyện, phù hợp nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có phân biệt; cũng như vận hành minh bạch thị trường carbon theo Điều 6 Thỏa thuận Paris.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Phú Thọ: Gắn kết ngoại giao văn hóa với khát vọng phát triển kinh tế - xã hội

Phú Thọ: Gắn kết ngoại giao văn hóa với khát vọng phát triển kinh tế - xã hội

(Thanh tra) - Thông qua việc tổ chức “Ngày hội văn hóa Phú Thọ” tại nước ngoài và “Ngày hội văn hóa nước ngoài” tại Đất Tổ, tỉnh Phú Thọ định hướng chuyển hóa các giá trị văn hóa thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian hợp tác quốc tế trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đăng Tân

11:17 19/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm