Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nam Dũng
Thứ sáu, 30/01/2026 - 15:45
(Thanh tra) - Ngày 30/1, Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo bị truy tố về các tội “Tham ô tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tuyên án đối với các bị cáo.
TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử các bị cáo bị truy tố về các tội “Tham ô tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Ảnh: TV
Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Trần Văn Tài (sinh năm 1992, trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố về các tội “Tham ô tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và bị cáo Phạm Ngọc Hưng bị truy tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến tháng 9/2024, Trần Văn Tài với vai trò là trưởng phòng giao dịch của một tổ chức tín dụng trên địa bàn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong hoạt động tín dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.
Cụ thể, bị cáo Trần Văn Tài đã trực tiếp tổ chức lập hàng chục bộ hồ sơ vay vốn khống, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sổ tiết kiệm giả làm tài sản bảo đảm. Để hợp thức hóa các khoản vay, Tài làm giả con dấu, chữ ký của nhiều cơ quan, tổ chức, đồng thời tự xác nhận, tự phê duyệt hồ sơ và chỉ đạo giải ngân.
Sau khi giải ngân, toàn bộ số tiền vay được chuyển về tài khoản cá nhân của bị cáo để sử dụng vào mục đích riêng. Với thủ đoạn trên, Trần Văn Tài đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 96,4 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định, bị cáo đã sử dụng 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để chiếm đoạt trên 58,5 tỷ đồng và dùng 5 sổ, thẻ tiết kiệm giả để tiếp tục chiếm đoạt gần 38 tỷ đồng.
Quá trình điều tra cũng làm rõ, trong năm 2024, bị cáo Trần Văn Tài có vay tiền của Phạm Ngọc Hưng với lãi suất vượt nhiều lần mức lãi suất quy định của pháp luật. Tổng số tiền cho vay là 4,5 tỷ đồng, với mức lãi tương đương 123%/năm, qua đó Phạm Ngọc Hưng thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng.
Theo các kết luận giám định của cơ quan chuyên môn, nhiều con dấu, chữ ký của cơ quan Nhà nước, tổ chức công chứng và các tổ chức liên quan trên các hồ sơ đều không phải dấu, chữ ký thật; hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sổ tiết kiệm được xác định là giả mạo.
Đến ngày 7/10/2025, Trần Văn Tài đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan phục vụ quá trình điều tra, truy tố.
Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử, Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tài tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”; 4 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Tổng hợp hình phạt của cả hai tội buộc bị cáo Trần Văn Tài phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 8/10/2024.
Đối với bị cáo Phạm Ngọc Hưng, Hội đồng xét xử tuyên phạt 200 triệu đồng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, sung ngân sách Nhà nước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, trong năm 2025, có 24 trường hợp cán bộ công chức, viên chức, người lao động bị xử lý kỷ luật hành chính về hành vi tham nhũng, tiêu cực.
Hải Hà
(Thanh tra) - Kiểm soát tài sản, thu nhập được xác định là biện pháp then chốt trong phòng ngừa tham nhũng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trên cơ sở đó, Bộ Ngoại giao kiến nghị Thanh tra Chính phủ tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật, tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Thanh Lương
Nam Dũng
Trần Kiên
Nam Dũng
Nam Dũng
Nam Dũng
Hải Hà
Thanh Lương
Thu Huyền
PV
Hương Giang
Nam Dũng
Trần Quý
Trần Kiên
Hương Giang
Hương Giang
Nam Dũng