Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ tư, 17/09/2025 - 16:51
(Thanh tra) - Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, quán triệt sâu sắc định hướng "Luật pháp phải Chắc, nghiệp vụ phải Sắc và Đắc nhân tâm" của Tổng Bí thư Tô Lâm, định hướng cho công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đi vào chiều sâu và hiệu quả.
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Báo điện tử Quốc phòng Thủ đô
Ngày 17/9, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, do Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì.
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 1389 về phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, tham nhũng, tiêu cực, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đủ về số lượng và chất lượng. Thanh tra Quốc phòng của Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang đã được chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cả nhiệm kỳ và hằng năm, đảm bảo triển khai đồng bộ, nghiêm túc và hiệu quả.
Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện và đi vào chiều sâu, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả tích cực, với quyết tâm chính trị rất cao, theo phương châm "không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ".
Nhận thức của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô đã có chuyển biến rõ rệt. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên tục đổi mới, các quy chế, quy định được xây dựng, bổ sung, điều chỉnh kịp thời và thực hiện nghiêm túc.
Việc công khai, dân chủ, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp, cùng với vai trò của tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân, đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện, đấu tranh với các biểu hiện sai trái, hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, qua đó hạn chế điều kiện nảy sinh tham nhũng, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý cán bộ, kinh tế, tài chính.
Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng được kết hợp chặt chẽ với công tác thanh tra, kiểm tra, tổ chức, cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giúp nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý dấu hiệu vi phạm về tham nhũng. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát quyền lực được thực hiện chặt chẽ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo đồng bộ cả khâu "phòng" và "chống".

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tặng Giấy khen cho 10 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ Tư lệnh vì đã có thành tích tốt trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng. Ảnh: Báo điện tử Quốc phòng Thủ đô
Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Lưu Nam Tiến đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng ủy Bộ Tư lệnh. Ông đặc biệt nhấn mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đã đi vào chiều sâu, bài bản, đồng bộ, phát huy được vai trò của các lực lượng; tích cực xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật, tạo hành lang chính trị, pháp lý vững chắc.
Thiếu tướng Lưu Nam Tiến khẳng định, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, quản lý sử dụng tài sản công, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng định mức, tiêu chuẩn, chế độ, chuyển đổi vị trí công tác và kiểm soát tài sản cũng được chú trọng nâng cao chất lượng.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Đảng ủy cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế và khó khăn. Cụ thể, việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo và pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở một số cơ quan, đơn vị có lúc chưa kịp thời, chưa thường xuyên. Chất lượng cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chưa đồng đều, đặc biệt là cán bộ kiêm nhiệm ở đơn vị cơ sở, và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chưa thực sự tích cực và đồng bộ.
Để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh, đyêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống "giặc nội xâm".
Thiếu tướng Lưu Nam Tiến cũng yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, của Ban Chỉ đạo 35, lực lượng 47 các cấp và cơ quan báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên quyết làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ hoặc lợi dụng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để kích động, chia rẽ, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội.
Cần kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cũng như tổ chức, bộ máy của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Ban Chỉ đạo 1389 các cấp. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải thực sự có bản lĩnh, liêm chính, không chịu bất kỳ sức ép, sự cám dỗ, mua chuộc nào.
Nhấn mạnh định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thiếu tướng Lưu Nam Tiến chỉ rõ các cơ quan phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải thực hiện hiệu quả triết lý “Luật pháp phải chắc, nghiệp vụ phải sắc và đắc nhân tâm”. Thiếu tướng tuyệt đối cấm việc lợi dụng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để cản trở sự phát triển hoặc trục lợi.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Luật Thanh tra năm 2025 với những quy định cụ thể đã thiết lập cơ chế thu hồi tài sản thông qua hoạt động thanh tra như một chế định pháp lý tương đối hoàn chỉnh, thể hiện sự thay đổi đáng kể trong tư duy lập pháp.
Bảo Anh
(Thanh tra) - Ông Nguyễn Chí Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng về công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động; ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.
Đan Quế
Cảnh Nhật
Nam Dũng
Chu Tuấn
Thu Huyền
Nam Dũng
Hoàng Hưng
PV
Thùy Dương
Đông Hà
Hương Giang
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thu Huyền
Hương Giang
Hải Hà
Bảo Anh