Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Nhung
Thứ bảy, 13/09/2025 - 19:48
(Thanh tra) - Ngày 12/9/2025, Thanh tra thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 628/KH-TTTP về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2025. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố trong bối cảnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.
Bà Trần Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng
Theo đó, Thanh tra thành phố xác định mục tiêu trọng tâm là đẩy mạnh công tác phòng ngừa, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về liêm chính, trách nhiệm công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức.
Kế hoạch cũng đề ra nhiều giải pháp cụ thể:
Một là, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm bịt lỗ hổng dễ bị lợi dụng tham nhũng; kiểm soát chặt chẽ tài sản, thu nhập, xung đột lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn.
Hai là, đổi mới công tác tuyên truyền, chú trọng giáo dục văn hóa tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực; công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động cơ quan.
Ba là, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, kiên quyết không để xảy ra tình trạng “rút kinh nghiệm nội bộ”.
Bốn là, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khuyến khích, bảo vệ người tố giác tham nhũng.
Đặc biệt, Thanh tra thành phố chú trọng việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; đồng thời chủ động hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm trong phòng, chống tham nhũng.
Bà Trần Thị Kim Hoa, Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh: “Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra liêm chính, kỷ cương, chuyên nghiệp, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ lợi ích của Nhà nước và quyền lợi chính đáng của Nhân dân”.
Chánh Thanh tra thành phố cũng yêu cầu toàn thể công chức, người lao động nêu cao ý thức trách nhiệm, coi chống lãng phí là văn hóa ứng xử thường xuyên trong thi hành công vụ. Đây là giải pháp nhằm xây dựng bộ máy “liêm chính – hành động – hiệu quả”, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tặng quà là nét đẹp ứng xử trong truyền thống văn hoá của người Việt. Nhưng khi món quà "bước vào" quan hệ quyền lực và lợi ích, ranh giới giữa nghĩa tình và vụ lợi trở nên rất mong manh. Câu chuyện được nêu tại một phiên tòa gần đây một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp thiết về xây dựng văn hóa liêm chính, để quà tặng không trở thành phương tiện tác động đến người có chức vụ, quyền hạn.
Lâm Quý Thơ, Ủy ban MTTQVN phường Vị Tân, TP Cần Thơ
(Thanh tra) - Sau giai đoạn thứ nhất thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030, tỉnh Cà Mau đánh giá các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Bước sang giai đoạn mới, tỉnh tiếp tục đặt trọng tâm vào phòng ngừa từ sớm, từ xa, đồng thời tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình và chuyển đổi số.
Chu Tuấn
Trí Vũ
Trần Kiên
Đan Quế - Cảnh Nhật
Hải Hà
Thư Ký
Chu Tuấn
Hương Trà
Minh Tân
PV
Đông Hà
Đan Quế
Thành Công
Giang Sơn
Minh Nghĩa
Thanh Lương