Theo dõi Báo Thanh tra trên
Q. Đông
Thứ hai, 09/01/2023 - 22:43
(Thanh tra) - Để hoạt động tổ chức đánh bạc phi pháp không bị xử lý, đầu tháng 2/2022, các đối tượng đã liên hệ với Đào Ngọc Quỳnh, cán bộ Công an xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội đặt vấn đề hàng tháng sẽ đưa cho Quỳnh 10 triệu đồng để "bảo kê" cho sới bạc tồn tại, không bị kiểm tra, xử lý.
Hai bị cáo Quỳnh và Tú tại phiên tòa xét xử. Ảnh: AH
Ngày 9/1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đào Ngọc Quỳnh (sinh năm 1986; trú ở phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “nhận hối lộ”.
Cùng liên quan đến vụ án này, bị cáo Nguyễn Công Tú (SN 1987; ở xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) cũng bị xem xét về tội “đưa hối lộ”.
Theo cáo trạng, Nguyễn Công Tú quen biết với Nguyễn Văn Vân (SN 1964; ở xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội) nên khoảng tháng 2/2022, Tú và Vân bàn bạc cùng tổ chức sới đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên thuyền ở sông Hồng, thuộc địa bàn xã Văn Đức, huyện Gia Lâm để lấy tiền tiêu xài.
Để tổ chức đánh bạc, Vân sử dụng 2 thuyền của gia đình, trong đó có một thuyền bé để đón đưa các "con bạc" từ bờ sông xuống thuyền lớn và ngược lại. Thuyền lớn, Vân neo đậu trên sông, khách đến đánh bạc chủ yếu là khách vãng lai do Vân giới thiệu hoặc khách tự tìm đến.
Người chơi bạc sẽ được các lái xe ô tô, xe taxi đưa đến bến đò ven sông. Sau đó, Tú sẽ đón các "con bạc" xuống bến sông để Vân đón bằng thuyền nhỏ đưa lên thuyền lớn đánh bạc.
Mỗi ngày, Tú và Vân tổ chức hai ca đánh bạc, thời gian từ 14 giờ đến 16 giờ và từ 23 giờ ngày hôm trước đến 1 giờ hôm sau. Trên thuyền lớn, Vân, Tú thuê người đàn ông tên Long (hiện chưa rõ nhân thân) xóc cái cho những người tham gia đánh bạc. Sau mỗi ca, Vân và Tú trả cho Long số tiền 500.000 đồng. Ngoài ra, Vân còn thuê khoảng 2 đến 3 đối tượng phục vụ nước giải khát trên thuyền lớn.
Đồng thời, Vân và Tú cho Hoàng Văn Thất (SN 1990; ở xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) và Lưu Bá Hưng (SN 1992; ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội) thường xuyên có mặt tại sới bạc để cho các "con bạc" vay tiền đánh bạc.
Cơ quan điều tra làm rõ, khách đánh bạc mỗi canh phải trả cho Tú và Vân số tiền 1 triệu đồng, trong đó Tú và Vân trả cho lái xe ô tô đưa khách đến là 400.000 đồng/khách. Tú và Vân được hưởng số tiền 600.000 đồng/khách. Số tiền thu được, Vân là người giữ. Sau đó, hằng tháng Vân sẽ trừ các chi phí rồi chia đôi lợi nhuận với Tú. Mỗi tháng Tú được chia số tiền khoảng 15 đến 30 triệu đồng, tổng số tiền Tú được nhận là khoảng hơn 100 triệu đồng.
Để hoạt động phi pháp này không bị xử lý, đầu tháng 2/2022, Tú và Vân liên hệ với Đào Ngọc Quỳnh, cán bộ Công an xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội đặt vấn đề hàng tháng sẽ đưa cho Quỳnh 10 triệu đồng để "bảo kê" cho sới bạc tồn tại, không bị kiểm tra, xử lý.
Ngày 9/2/2022, Tú gọi điện cho Quỳnh hẹn gặp. Khi gặp, Tú đưa cho Quỳnh 1 phong bì, bên trong có 10 triệu đồng. Do thấy khách đến chơi đông nên Quỳnh yêu cầu Tú và Vân mỗi tháng phải đưa thêm 5 triệu. Từ tháng 3/2022, Tú và Vân đã đưa cho Quỳnh số tiền 15 triệu đồng/tháng… Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền Quỳnh đã nhận từ Vân, Tú là 75 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Vân bị cơ quan công an khởi tố bị can về tội “đưa hối lộ”. Trong giai đoạn điều tra vụ án, bị can Nguyễn Văn Vân bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Do đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ phục hồi, xử lý sau.
Bị đưa ra tòa xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội bị truy tố. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử sơ thẩm lần lượt quyết định tuyên phạt Đào Ngọc Quỳnh 5 năm tù và Nguyễn Công Tú 4 năm tù, theo đúng các tội danh bị đưa ra xét xử.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Long An cho biết, trong quý 1/2025, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực được UBND tỉnh quan tâm tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm túc và chỉ đạo tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến Chiến lược quốc gia PCTN, tiêu cực, cũng như các nhiệm vụ, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn liền với cải cách thể chế và tổ chức bộ máy Nhà nước. Đặc biệt, khi mô hình chính quyền 2 cấp - gồm cấp tỉnh và cấp xã - từng bước được triển khai thay thế mô hình 3 cấp truyền thống, bài toán nâng cao hiệu quả PCTN ở cơ sở đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Trung tướng, PGS.TS Đồng Đại Lộc
Thanh Nhung
Kim Thành
Văn Thanh
Nhật Minh
Phúc Anh
Kim Thành
Quang Dân
Bùi Bình
Trung Hà
Bùi Bình
Thái Hải
Trung Hà
Kim Thành
Trần Kiên
Trung Hà