Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỷ luật Đảng uỷ Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hoá

Hương Trà

Thứ năm, 10/04/2025 - 17:21

(Thanh tra) - Ban Thường vụ Thành uỷ thành phố Thanh Hóa vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với Đảng uỷ Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa do buông lỏng quản lý, để nhiều đảng viên vi phạm pháp luật...

Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hoá. Ảnh: Hương Trà

Ngày 10/4, theo nguồn tin riêng, Ban Thường vụ Thành uỷ thành phố Thanh Hoá nhận thấy, Đảng uỷ Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2018-2024 đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên trong đơn vị, để nhiều đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức công vụ, vi phạm pháp luật trong thời gian dài, đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Khuyết điểm, vi phạm của Đảng uỷ Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2018-2024 gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng của Đảng uỷ, của Thành uỷ. Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, Ban Thường vụ Thành uỷ thành phố Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật đối với Đảng uỷ Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2018-2024 bằng hình thức khiển trách.

Trước đó, tháng 12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 16 đối tượng về các tội: “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong số 16 bị can, có 13 bị can bị khởi tố trong nhóm tội “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”; 2 bị can bị khởi tố trong nhóm tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ" và 1 bị can bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong 16 bị can, có 7 bị can là cán bộ Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hoá, Bệnh viện Đa khoa thị xã Nghi Sơn, Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa, Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân và Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân.

Cầm đầu đường dây trục lợi bảo hiểm này là Nguyễn Thị Ngân (SN 1987) ở thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân và Nguyễn Thị Loan (SN 1990) ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương. Đây là 2 đại lý chính của một công ty bảo hiểm đặt chi nhánh ở Thanh Hóa. Chỉ tính từ năm 2021 đến năm 2023, 2 đối tượng này đã câu kết với nhiều đại lý bên dưới và cán bộ của các bệnh viện trong tỉnh để lập khống hồ sơ bệnh án chữa bệnh của các khách hàng để trục lợi tiền bảo hiểm.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Khoảng trống nào trong quản lý, sử dụng tài sản công?

Kỳ 2: Khoảng trống nào trong quản lý, sử dụng tài sản công?

(Thanh tra) - Nhiều hội trường tổ dân phố và nhà sinh hoạt cộng đồng tại Đắk Lắk đang được khai thác theo nhiều hình thức khác nhau, từ cho thuê, thỏa thuận miệng đến sử dụng kéo dài nhiều năm không rõ cơ sở pháp lý. Thực trạng này không chỉ làm méo mó công năng thiết chế văn hóa cơ sở, mà còn phơi bày những khoảng trống trong quản lý và giám sát tài sản công ngay từ cấp cơ sở.

21:06 16/06/2026
Kỳ 1: Từ nơi sinh hoạt cộng đồng trở thành điểm kinh doanh

Kỳ 1: Từ nơi sinh hoạt cộng đồng trở thành điểm kinh doanh

(Thanh tra) - Hội trường tổ dân phố, nhà sinh hoạt cộng đồng vốn là nơi phục vụ sinh hoạt chung, gắn kết đời sống tinh thần của người dân. Tuy nhiên, tại nhiều khu vực thuộc TP Buôn Ma Thuột (cũ), tỉnh Đắk Lắk, các không gian này đang bị sử dụng sai mục đích, có dấu hiệu bị biến thành điểm kinh doanh dịch vụ.

17:45 16/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm