Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 29/08/2012 - 10:04
(Thanh tra) - Ngày 28/8, chấp nhận kháng cáo của Phan Ngọc Huệ (sinh năm 1965, Long An), TAND TP Hồ Chí Minh đã giảm án cho bị cáo này từ 6 năm tù xuống còn 5 năm 6 tháng về tội “đưa hối lộ”.
Đối với bị cáo Phan Thượng Hiền (SN 1982, TP Hồ Chí Minh), Hội đồng xét xử đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời y án 2 năm tù về tội “nhận hối lộ”.
Theo án sơ thẩm, Phan Ngọc Huệ có căn nhà nằm trong lộ giới mở rộng đường Tôn Đản, quận 4, TP Hồ Chí Minh. Theo quy định, Huệ chỉ được sửa chữa chống dột và giữ nguyên hiện trạng cũ, nếu muốn thay đổi kết cấu đổ sàn vật liệu hỗn hợp (đúc giả) thì phải xây lùi vào 10m và xin giấy phép xây dựng của UBND quận 4.
Để được đúc giả nhà mà không bị phạt, Phan Ngọc Huệ đã nghĩ cách đưa hối lộ. Cụ thể, Huệ đã nhờ Mai Văn Mười (SN 1968, TP Hồ Chí Minh) là người đang nhận thầu xây dựng nhà mình để chạy lo những người có thẩm quyền. Mười nhận lời và gặp Nguyễn Ngọ Môn (SN 1965, TP Hồ Chí Minh) là chú vợ nhờ giúp. Môn đã dẫn Mười đến gặp Trần Trung Hiếu (SN 1960, TP Hồ Chí Minh) là bạn quen để đặt vấn đề. Tiếp đó, Hiếu gặp Phan Thượng Hiền là thanh tra xây dựng quận 4 trao đổi và được Hiền đồng ý bằng cách làm ngơ không kiểm tra để Huệ đúc giả nhà không phép. Trên cơ sở đó Huệ đã đưa cho Mười 6 triệu đồng. Sau đó, Mười đưa cho Hiếu 3 triệu đồng, lần sau Mười cùng Môn đến nhà Hiếu đưa tiếp cho Hiếu 3 triệu đồng. Số tiền trên, Hiếu đã đưa cho Phan Thượng Hiền 3,5 triệu đồng, cho Môn 800.000 đồng, còn lại tiêu xài hết.
Do sự làm ngơ của Hiền nên Huệ đã đúc giả phần diện tích nhà nằm trong lộ giới. Chưa dừng lại ở đó, Huệ tiếp tục thuê Mai Văn Mười xây phần nội thất trong nhà và đã làm ảnh hưởng đến nhà bên cạnh dẫn đến thưa kiện tại UBND phường 15, quận 4. Bị thanh tra phường 14 lập biên bản đề nghị ngừng thi công, Huệ lại nhờ Hiếu thông qua Mười để lo lót chạy cán bộ UBND phường 15 với chi phí 5 triệu đồng. Khi nhận tiền, Hiếu gọi cho Chủ tịch UBND phường 15 xin bỏ qua sai phạm cho Huệ nhưng không được đồng ý, Huệ bị xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng.
Thấy Mười, Môn và Hiếu nhận tiền nhưng vẫn bị xử phạt nên Phan Ngọc Huệ đòi lại tiền nhưng không được nên đã làm đơn tố cáo đến Công an quận 4.
Xét xử sơ thẩm, TAND quận 4 đã tuyên phạt Phan Ngọc Huệ 6 năm tù về tội “đưa hối lộ”, Phan Thượng Hiền bị phạt 2 năm tù về tội “nhận hối lộ”. Các bị cáo Mai Văn Mười, Nguyễn Ngọ Môn, Trần Trung Hiếu cùng lĩnh 3 năm tù về tội “làm môi giới hối lộ”. Cho rằng bản án sơ thẩm là quá nặng, Huệ và Hiền đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, các bị cáo còn lại không có kháng cáo.
Trần Xuân Tình
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ ngày 01/7/2026, thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 164/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (thay thế Nghị định số 130/2020/NĐ-CP) thì nội dung về kê khai tài sản, thu nhập đã có nhiều thay đổi.
Ths. Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục I, TTCP
(Thanh tra) - Sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, Nghệ An đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Văn Thanh
Thanh Hoa - Đông Hà
Đăng Tân
Quang Dân
Thanh Hoa - Đông Hà
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Hải Ngọc
Cảnh Nhật
Hương Giang
Thành Công
Hải Hà
Nhài Nhật
Đăng Tân
PVN