Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Thứ năm, 25/09/2025 - 10:20
(Thanh tra) - Tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh nhấn mạnh: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực (LP,TC) không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị.
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác PCTN, LP, TC do Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng tổ chức. Ảnh: Hải Thanh
Bài học từ thực tiễn
Đó là thông điệp được Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Chánh gửi đến qua tham luận với chủ đề “Nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh, PCTN, LP,TC trên địa bàn thành phố” tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng vừa qua.
Theo Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, trong nhiệm kỳ vừa qua, với quyết tâm chính trị rất cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Thành ủy Đà Nẵng (trước khi sáp nhập) đã thể hiện sự lãnh đạo toàn diện, bài bản, vừa củng cố cơ chế phòng ngừa, vừa tháo gỡ những “nút thắt” tồn tại. Nhiều khó khăn, vướng mắc được xử lý; nhiều nguồn lực xã hội được huy động và sử dụng hiệu quả; đồng thời, công tác PCTN, LP, TC được triển khai đồng bộ và quyết liệt.
Thành phố đã tập trung xử lý hàng trăm vụ việc, trong đó có 152 vụ án liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; rà soát hơn 600 công trình, trụ sở dôi dư sau sáp nhập, kịp thời sắp xếp 344 công trình, tránh lãng phí trong vận hành mô hình chính quyền hai cấp. Đặc biệt, Đà Nẵng đã tháo gỡ vướng mắc cho hơn 1.300 dự án chậm triển khai, đồng thời thu hồi hơn 2.000 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ.
Những con số ấy phản ánh một thực tế rõ rệt, công cuộc PCTN không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động cụ thể, quyết liệt, mang lại kết quả hữu hình. Đây cũng chính là sự hiện thực hóa bài học lớn mà Đảng ta nhiều lần khẳng định “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, LP, TC”.
Trong phát biểu của mình, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh nhấn mạnh đấu tranh PCTN, LP, TC không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng, mà còn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị.
Điều đó lần nữa khẳng định về một cơ chế giám sát chặt chẽ hay hệ thống pháp luật hoàn thiện cũng sẽ không phát huy hiệu quả nếu thiếu sự đồng lòng của xã hội. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà còn là chủ thể giám sát, phản ánh và đồng hành cùng chính quyền trong phát hiện, đấu tranh với tham nhũng, lãng phí.
Có thể thấy, công cuộc PCTN, LP, TC tại Đà Nẵng không chỉ nhằm xử lý những vụ việc cụ thể, mà còn hướng đến một mục tiêu dài hạn là xây dựng một chính quyền liêm chính, minh bạch, kiến tạo phát triển. Những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, từ việc thu hồi hàng nghìn tỷ đồng cho đến việc sắp xếp lại hàng trăm công trình, dự án, cho thấy quyết tâm không khoan nhượng với tham nhũng đã trở thành hành động thường xuyên, chứ không chỉ là những chiến dịch nhất thời.
Xây dựng chính quyền liêm chính, minh bạch
Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, tại nội dung tham luận của mình, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đã được đặt ra nhiều định hướng lớn, thể hiện rõ quyết tâm xây dựng một nền quản trị liêm chính, minh bạch. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, Ban Nội chính Thành ủy kiến nghị cần tập trung đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm.
Một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh là đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, LP, TC. Không chỉ dừng ở việc phổ biến chủ trương, đường lối, thành phố cần triển khai quyết liệt hơn nữa các hoạt động tuyên truyền chống lãng phí, tạo thành làn sóng lan tỏa, trở thành văn hóa ứng xử của từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.
Đây cũng là sự cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và tinh thần Hướng dẫn số 63-HD/BCĐTW ngày 28/4/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, LP, TC về hướng dẫn một số nội dung trọng tâm về phòng, chống lãng phí, gắn với việc giáo dục cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Cùng với đó, cần tiếp tục đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, LP, TC để cán bộ, đảng viên “không thể, không dám, không muốn và không cần tham nhũng”. Nhiệm vụ quan trọng nữa được đặt ra là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong quá trình vận hành chính quyền hai cấp, nhất là ở cấp xã mới. Ngay từ khi bắt đầu, phải tiến hành quyết liệt, bảo đảm phân cấp, phân quyền đi đôi với cơ chế giám sát chặt chẽ, không để nảy sinh lạm dụng, tham nhũng hay lãng phí.
Song hành với đó, cần triển khai nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTN, LP, TC trong toàn bộ hoạt động của bộ máy, từ khâu kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đến quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, xây dựng pháp luật và công tác cán bộ. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong việc hiện thực hóa những chủ trương mới của Trung ương về PCTN, LP, TC.
Thành phố phải khẩn trương rà soát, làm rõ nguyên nhân của các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có nguy cơ gây lãng phí; từ đó đề xuất phương án xử lý kịp thời, gắn với việc thực hiện nghiêm túc kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”.
Ông Võ Công Chánh cũng nhấn mạnh, việc tổng kết toàn diện công tác PCTN, LP, TC từ cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân cùng nhìn lại, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm trong giai đoạn mới. Vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, cùng sự tham gia của báo chí và Nhân dân, phải tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Bởi lẽ, dư luận xã hội chính là thước đo khách quan, là “công cụ kiểm tra” sắc bén đối với mọi biểu hiện tha hóa, tiêu cực.
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng đề nghị thành phố cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, phát huy tối đa vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, báo chí và Nhân dân trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, biên chế Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để bảo đảm năng lực tham mưu, phục vụ, đáp ứng yêu cầu đấu tranh trong giai đoạn mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ông Nguyễn Chí Hải, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng về công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động; ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.
Đan Quế
(Thanh tra) - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh An Giang có những chuyển biến tích cực. Việc xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đã tạo niềm tin mạnh mẽ trong Nhân dân, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật trên toàn tỉnh.
Cảnh Nhật
Nam Dũng
Chu Tuấn
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Trần Quý
Thư Ký
Trí Vũ
Kim Thành
Thu Huyền
Trần Quý
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà