Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cần xác minh nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Quý

Thứ hai, 30/10/2017 - 21:50

(Thanh tra)- Trao đổi với PV Báo Thanh tra bên hành lang Quốc hội sáng 30/10, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Đỗ Đức Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp nhấn mạnh, cần tiếp tục xác minh nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sỹ Quý để xem việc kê khai không trung thực chỉ dừng ở không trung thực hay tài sản đó là bất hợp pháp.

ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Ảnh: TN

+ Thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái áp dụng hình thức kỷ luật “cảnh cáo” đối với ông Phạm Sỹ Quý, cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường; điều động đến nhận công tác tại Văn phòng HĐND tỉnh Yên Bái, đảm nhiệm chức vụ Phó Văn phòng HĐND tỉnh. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

- Trước mắt, việc xử lý cán bộ là như vậy. Bước tiếp theo cần tiến hành xác minh nguồn gốc tài sản kê khai không trung thực của ông Phạm Sỹ Quý. Nếu thực sự có dấu hiệu vi phạm thì theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức, có thể sẽ có hình thức xử lý ở mức độ nghiêm khắc hơn và có thể thay đổi hình thức điều chuyển công tác như hiện nay.

+ Có ý kiến cho rằng, để xác minh rõ nguồn gốc tài sản, thu nhập của ông Phạm Sỹ Quý, vụ việc này nên chuyển cơ quan điều tra?

- Hiện chúng ta chưa có căn cứ cụ thể khẳng định tài sản đó có bất hợp pháp không. Để có căn cứ chuyển cơ quan điều tra thì phải có dấu hiệu tội phạm. Như tôi đã nói, vướng nhất hiện nay là xác minh nguồn gốc tài sản có bất hợp pháp không. Nếu chúng ta không trả lời được câu hỏi này thì không có dấu hiệu để chuyển cơ quan điều tra để tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự.

Với vụ việc này, tôi tin chắc rằng, với sự chỉ đạo của Trung ương, sự quyết liệt của địa phương thì sẽ xác minh được nguồn gốc tài sản.

+ Thực tế việc xác minh nguồn gốc tài sản thu nhập của cán bộ đang gặp khó khăn. Trong khi, theo kết luận thanh tra, ông Phạm Sỹ Quý nhiều lần kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và “quên” kê khai hàng nghìn chục nghìn m2 đất ở, đất nông nghiệp?

- Đúng là, vấn đề xác minh tài sản, thu nhập ở nước ta hiện nay đang gặp khó khăn và một trong những khó khăn là chưa kiểm soát được nguồn thu - đầu vào, nguồn chi – đầu ra. Đây là một trong những điểm vướng không chỉ vụ việc ở Yên Bái mà các vụ việc tham nhũng khác cũng thế. Việc xác minh tài sản, thu nhập để tiến hành xử lý cũng như tịch thu tài sản thời gian vừa qua thực sự chưa làm tốt.

Chính vì vậy, tại kỳ họp này và những kỳ họp tiếp theo, Quốc hội sẽ tìm giải pháp để tháo gỡ vướng mắc đó. Và một trong những giải pháp quan trọng nhất là chúng ta sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trong sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng, một trong những biện pháp được quy định là sẽ đẩy mạnh thanh toán qua tài khoản. Nếu tất cả nguồn thu, nguồn chi, đầu vào, đầu ra đều được kiểm soát qua tài khoản thì chúng ta có thể xác minh được những tài sản tạm gọi là bất hợp pháp. Trên cơ sở đó, chúng ta có căn cứ và dễ dàng xác định được trách nhiệm kỷ luật, thậm chí trách nhiệm hình sự đối với khối tài sản bất hợp pháp.

+ Ông Phạm Sỹ Quý được điều động đảm nhiệm chức vụ Phó Văn phòng HĐND tỉnh, trong khi chị gái lại làm Chủ tịch HĐND tỉnh, khiến nhiều người lo ngại, thưa ông?

- Hiện nay, vị trí đó pháp luật của chúng ta vẫn cho phép. Nhưng đây cũng là một vấn đề mà trong dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) đang cân nhắc theo hướng, không cho phép những người có quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống gia đình cùng làm việc trong một cơ quan hay cùng giữ chức vụ có liên quan dễ có nguy cơ tham nhũng.

Với vị trí mà PV nói là chị làm Chủ tịch HĐND tỉnh, em làm Phó Văn phòng HĐND tỉnh thì cũng cần xem vị trí đó có nguy cơ gây ra tham nhũng không. Nếu không có nguy cơ tham nhũng cao thì không có ảnh hưởng hay có sai phạm gì so với quy định của pháp luật.

+ Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nhiều lần kê khai không trung thực của ông Phạm Sỹ Quý

- Năm 2014: Ông Quý không kê khai 1.200m2 đất ở; hơn 59.597m2 đất nông nghiệp do vợ là bà Hoàng Thị Huệ đứng tên; không kê khai tiền vay ngân hàng 3,8 tỷ đồng.

- Năm 2015: Ông Quý không kê khai hơn 13.111m2 đất ở, 41.568m2 đất nông nghiệp bà Huệ đứng tên; không kê khai tiền vay ngân hàng hơn 6,3 tỷ đồng và tiền bố, mẹ cho 1,9 tỷ đồng.

- Khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, ông Quý kê khai thiếu hơn 7.905m2 đất ở, hơn 27.500m2 đất nông nghiệp bà Huệ đứng tên, không kê khai 1 nhà diện tích xây dựng 600m2 tại tổ 51 phường Minh Tân (đang xây dựng); không kê khai tiền vay ngân hàng hơn 9,1 tỷ đồng và nợ bạn bè 60 cây vàng.

- Năm 2016: Ông Quý kê khai thiếu hơn 4.885m2 đất ở, 27.556m2 đất nông nghiệp bà Huệ đứng tên; không kê khai tiền vay ngân hàng hơn 9,1 tỷ đồng và nợ bạn bè 60 cây vàng.

 


Thảo Nguyên (Thực hiện)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TPHCM: Khó khăn trong việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư

TPHCM: Khó khăn trong việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư

(Thanh tra) - Việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính đang được TPHCM đẩy mạnh nhằm tránh lãng phí tài sản công, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn về hồ sơ pháp lý, quy hoạch, nhu cầu sử dụng và công tác bàn giao, tiếp nhận tài sản.

Thu Huyền

09:05 27/06/2026
Thanh tra Lào Cai kiểm soát chặt tài sản, thu nhập trong phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Lào Cai kiểm soát chặt tài sản, thu nhập trong phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Trong bối cảnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng đặt ra yêu cầu cao về tính minh bạch và kỷ luật trong bộ máy công vụ, công tác kiểm soát tài sản, thu nhập tiếp tục được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Bùi Bình

21:35 26/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm