Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 09/10/2016 - 06:35
(Thanh tra)- Theo báo cáo vừa công bố của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Zimbabwe mất ít nhất 1 tỷ USD mỗi năm vì tham nhũng.
Thủ đô Harare của Zimbabwe - quốc gia được cho là mất ít nhất 1 tỷ mỗi năm vì tham nhũng. Ảnh: Getty Images
Tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Zimbabwe (TIZ) cho biết, cảnh sát, quan chức Nhà nước cấp địa phương, thanh tra giao thông, cơ quan cấp bằng lái và cơ quan giáo dục là những tổ chức tham nhũng nhiều nhất. Trong đó, đáng kể đến là vấn nạn đòi hối lộ cho các dịch vụ cơ bản như lắp dặt đồng hồ điện, hay phê duyệt giấy phép xây dựng cho các nhà đầu tư...
Trước thông tin từ TIZ, Người Phát ngôn Cơ quan Cảnh sát Zimbabwe Charity Charamba chưa đưa ra bình luận gì.
Cũng theo TIZ, tình trạng tham nhũng có hệ thống trong lĩnh vực chính trị và kinh tế đang ngày một gia tăng. Các nhà phê bình cũng như phe đối lập đang lên tiếng chỉ trích Tổng thống Zimbabwe Mugabe thất bại trong việc giải quyết tình trạng tham nhũng ở cấp cao, đồng thời cho rằng, tham nhũng chính là rào cản khiến các doanh nghiệp nước ngoài do dự trong việc đầu tư vào Zimbabwe.
Tổng thống Mugabe cũng thừa nhận tình trạng tham nhũng của các bộ trưởng trong nội các, nhưng nói rằng cảnh sát còn thiếu bằng chứng để truy tố.
Phản hồi những thông tin trong báo cáo của TIZ, Bộ trưởng Thông tin Zimbabwe Christopher Mushohwe nói: "Có thể có tình trạng tham nhũng, nhưng chúng tôi không thấy ai đưa ra bằng chứng. Hãy đưa cho chúng tôi bằng chứng và luật pháp sẽ vào cuộc".
Năm ngoái, Zimbabwe xếp thứ 150/168 quốc gia theo đánh giá chỉ số nhận thức tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thái Hải
Thiên Tâm
Đăng Tân
Đăng Tân
Nhật Linh
Thanh Nhung
Hương Giang
PV
Giang Sơn
Hải Hà