Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 03/05/2014 - 18:35
Giới chức Hàn Quốc hôm nay 3/5 cho hay, nguyên nhân của vụ va chạm giữa hai tàu điệm ngầm ở Seoul vào chiều ngày hôm qua, khiến hơn 200 người bị thương, là do hệ thống dừng tự động bị hỏng.
Hiện trường vụ va chạm giữa hai tàu điện ngầm.
Vụ tai nạn xảy ra vào chiều qua ở nhà ga Sangwangsimni, đông Seoul, khi một tàu đang chạy đâm vào đuôi một tàu khác đang dừng. Vụ việc khiến hơn 200 người bị thương.
Vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm Hàn Quốc còn chưa hết bàng hoàng trước thảm họa đắm phà Sewol vào ngày 16/4 vừa qua, khiến khoảng 300 người chết và mất tích, với phần đa là các em học sinh trung học.
“Hệ thống dừng tự động của tàu (ATS) được lắp đặt ở nhà ga Sangwangsimni đã không hoạt động tốt”, Chủ tịch Seoul Metro Chang Jung-Woo cho biết với báo giới. ATS được thiết kế nhằm giữ khoảng cách giữa các tàu và lẽ ra phải hoạt động khi 2 tàu cách nhau trong vòng 200m.
Khi hệ thống này bị hỏng, người điều khiển tàu đi phía sau sẽ có rất ít thời gian để phanh, tránh đâm vào tàu phía trước.

Cửa kính của một tàu điện ngầm bị hỏng sau vụ va chạm.
Cũng theo ông Chang, trước khi vào nhà gas, đường hầm có nhiều khúc cua, khiến lái tàu không có tầm nhìn tốt, nên đã phản ứng quá chậm.
Hai toa cuối của tàu dừng phía trước có vẻ như đã bị hất tung khỏi đường dây trong vụ va chạm.

Hơn 200 người bị thương trong vụ tai nạn, với 1 người bị thương nặng, trong khi hầu hết bị trầy xước và bong gân.
Hệ thống tàu điện ngầm Seoul là một trong những hệ thống đông đúc nhất thế giới, chuyên chở khoảng 5,25 triệu hành khách mỗi ngày.

Giới chức trách đang nỗ lực sửa tàu sau vụ va chạm.
Vụ tai nạn tàu điện ngầm đã đổ thêm dầu vào “lửa tức giận” của công chúng Hàn Quốc trước tình trạng thiếu tiêu chuẩn an toàn, vốn đã bị phơi bày trong thảm họa đắm phà.
Tờ nhật báo có lượng phát hành lớn nhất Hàn Quốc Chosun Ilbo cho hay đường tàu điện ngầm Số 2 của Seoul, tuyến đường xảy ra tai nạn, được xây dựng từ 34 năm trước và đã bị xuống cấp. Tờ báo cho rằng Hàn Quốc đã không đầu tư đủ để duy trì hệ thống hạ tầng của nước này. “Tuy nhiên, đất nước này lại keo kiệt trong việc đầu tư vào các biện pháp an toàn trong khi hối hả tìm kiếm những thành tựu kinh tế bề nổi”, bài xã luận trên tờ báo có đoạn.
Theo Dân trí
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Minh Nghĩa
Bùi Bình
Trọng Tài - Xuân Nha
Khả Lê
Theo TTXVN
Văn Thanh
Theo Hoài Nam/TTXVN
Trần Kiên
Minh Tân
Dương Nguyễn
Theo TTXVN
Đan Quế