Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Sáng 27/6, tại tỉnh Đắk Lắk, Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ chính trị- Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ khởi công Chương trình đầu tư xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại các thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1).
Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ chính trị- Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ khởi công Chương trình đầu tư xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại các thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1). Ảnh: NG
Cùng dự chương trình có ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 5; Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34 cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Đắk Lắk.

Đông đảo bà con nhân dân xã Hòa Thịnh tham dự lễ khởi công. Ảnh: NG
Chương trình đầu tư xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại các thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư hơn 170,9 tỷ đồng. Chương trình được kỳ vọng vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, vừa nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân trước diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu.
Chương trình được triển khai theo Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 2/6/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ đời sống Nhân dân.
Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại 27 xã, phường trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí 170,964 tỷ đồng. Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa thực hiện 53 công trình, tổng mức đầu tư 89,674 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy An thực hiện 32 công trình với tổng vốn 55,130 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar thực hiện 9 công trình, tổng vốn 15,650 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột thực hiện 6 công trình với tổng vốn 10,510 tỷ đồng.
Các công trình được thiết kế theo ba mẫu phù hợp với điều kiện tự nhiên và bản sắc văn hóa của từng địa phương. Mỗi công trình là nhà cấp III, cao hai tầng, có đầy đủ các hạng mục phục vụ sinh hoạt cộng đồng và được thiết kế để sử dụng như nơi tránh trú an toàn khi xảy ra thiên tai, với sức chứa trên 200 người.
Ngoài chức năng phục vụ hội họp, sinh hoạt văn hóa, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động cộng đồng, các công trình còn được sử dụng làm địa điểm sơ tán dân, chỉ huy phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, đồng thời là nơi tập kết vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm trong các tình huống khẩn cấp.
Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, toàn bộ 100 công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 15/9/2026 để kịp đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay.
Khi hoàn thành, chương trình sẽ góp phần nâng cao khả năng ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, đồng thời bổ sung hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Trong bối cảnh Đắk Lắk đang tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, tạo động lực phát triển sau khi mở rộng không gian phát triển của tỉnh, việc đầu tư các nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ không chỉ mang ý nghĩa về an sinh xã hội mà còn thể hiện định hướng phát triển hạ tầng theo hướng đa mục tiêu, thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy người dân làm trung tâm của quá trình phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NG
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ cho biết, Đắk Lắk có địa bàn rộng, nhiều khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Những năm gần đây, thiên tai đã gây nhiều thiệt hại về người, tài sản và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Theo ông Đào Mỹ, việc đầu tư xây dựng hệ thống nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ là yêu cầu cấp thiết, không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân ở cơ sở mà còn góp phần nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, tạo nơi sơ tán an toàn khi xảy ra mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và phấn đấu hoàn thành các công trình đúng, thậm chí sớm hơn tiến độ để kịp đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm 2026.
Đồng thời, ông đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai dự án; sau khi công trình hoàn thành phải tiếp nhận, quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả, phát huy đúng công năng vừa là thiết chế sinh hoạt cộng đồng, vừa là nơi tránh trú an toàn cho người dân khi xảy ra thiên tai, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và phục vụ lâu dài đời sống Nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Khởi công Dự án Xây dựng 100 căn nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1. Ảnh: NG
Có mặt từ sáng sớm tại lễ khởi công ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, bà Võ Thị Bông (74 tuổi) vẫn chưa nguôi ký ức về trận lũ lịch sử cuối năm 2025. Bà kể, khi nước dâng ngập mái nhà, bà phải mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm rồi đập ngói để trèo lên mái, chịu đói rét suốt đêm chờ lực lượng cứu hộ. “Có nhà sinh hoạt cộng đồng để tránh lũ thì bà con yên tâm hơn nhiều. Khi thiên tai xảy ra, chính quyền cũng có nơi đưa người dân đến trú ẩn an toàn", bà Bông bày tỏ.
Cũng sống tại thôn Phú Hữu, ông Lê Văn Cầm (78 tuổi) cho biết trận lũ tháng 11/2025 đã cuốn trôi gần như toàn bộ tài sản của gia đình, ngôi nhà bị sập hoàn toàn, gia cầm không còn. Điều ông xem là may mắn nhất là các thành viên trong gia đình đều giữ được tính mạng. "Mất của còn có thể làm lại, còn người thì không. Vì vậy, tôi rất mừng khi địa phương đầu tư xây dựng nhà tránh lũ. Đây là công trình hết sức thiết thực đối với người dân vùng thường xuyên chịu thiên tai”, ông Cầm chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho người dân ở các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Ảnh: NG
Ông Võ Ngọc Quân (55 tuổi) nhớ lại, trong trận lũ lịch sử, cả thôn Phú Hữu bị cô lập hoàn toàn. Ông cùng nhiều người dân sử dụng ghe máy để đưa lực lượng chức năng tiếp cận, cứu được 31 người mắc kẹt, trong đó có hai trường hợp phải chuyển cấp cứu khẩn cấp. “Nhiều người phải ngâm mình trong nước lạnh suốt đêm, vừa đói vừa rét. Có một nơi tránh lũ kiên cố sẽ giúp bà con được bảo vệ an toàn hơn, giảm rất nhiều rủi ro mỗi khi mưa bão xảy ra”, ông Quân nói.

Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ chính trị- Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Đỗ Hữu Huy - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho bà con nhân dân.
Nhân dịp lễ khởi công, thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với người dân ở các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn, giúp bà con có thêm động lực ổn định cuộc sống.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù công suất phụ tải liên tiếp lập kỷ lục mới, hệ thống điện quốc gia vẫn vận hành an toàn, ổn định, bảo đảm cung ứng điện liên tục cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.
Hoàng Hưng
(Thanh tra) - Sáng 27/6, tại tỉnh Đắk Lắk, Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ chính trị- Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ khởi công Chương trình đầu tư xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại các thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1).
T.Thanh
Song Việt
Hải Hà
Thanh Lương
Thu Huyền
Đỗ Quyên
Lê Hữu Chính
Hoàng Hưng
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
T.Thanh
Song Việt
H.T
Bùi Bình
T.Vân
Huy Ngân Tuệ