Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Giàu
Thứ bảy, 20/06/2026 - 09:45
(Thanh tra) - Nhấn mạnh vai trò đồng hành của báo chí trong quá trình phát triển địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy khẳng định, chính quyền và báo chí có chung một mục tiêu là phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Những thông tin khách quan, kịp thời từ báo chí không chỉ góp phần lan tỏa các giá trị tích cực mà còn giúp chính quyền nhận diện, giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy gửi lời chúc mừng tới đội ngũ những người làm báo. Ảnh: NG
Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 19/6, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức buổi gặp mặt với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương cùng đông đảo nhà báo, phóng viên, biên tập viên đang công tác trên địa bàn.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ những người làm báo nhân ngày truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những đóng góp quan trọng của báo chí đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, trải qua 101 năm xây dựng và phát triển, Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn giữ vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân; đồng thời là lực lượng tiên phong trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.
Trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, báo chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và tính nhân văn sâu sắc; phản ánh trung thực hơi thở cuộc sống; cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đồng thời tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Đối với Đắk Lắk, Chủ tịch Đỗ Hữu Huy khẳng định tỉnh luôn trân trọng và đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Những năm qua, báo chí đã kịp thời thông tin về các thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa và con người Đắk Lắk đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
“Trong quá trình quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển của địa phương, báo chí đã trở thành người bạn đồng hành tin cậy của chính quyền các cấp. Nhiều vấn đề thực tiễn được phát hiện sớm, phản ánh khách quan, kịp thời; nhiều kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và doanh nghiệp được truyền tải đầy đủ tới các cấp chính quyền”, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.
Theo ông Đỗ Hữu Huy, những thông tin do báo chí phản ánh không chỉ giúp chính quyền nhìn nhận toàn diện hơn các vấn đề phát sinh trong thực tiễn mà còn là cơ sở quan trọng để hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đắk Lắk khi tỉnh đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược như tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thu hút đầu tư; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch và hiệu quả.
Mục tiêu của tỉnh không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng cao mà còn hướng tới phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm động lực phát triển của khu vực Tây Nguyên và vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân; đồng hành cùng địa phương trong tuyên truyền các chủ trương lớn, các định hướng phát triển; phản ánh khách quan, xây dựng, trách nhiệm; lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Đắk Lắk năng động, thân thiện, giàu bản sắc và giàu tiềm năng phát triển.
“Về phía tỉnh, chúng tôi cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch; xây dựng mối quan hệ hợp tác, đồng hành và trách nhiệm với các cơ quan báo chí vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch Đắk Lắk tặng hoa các nhà báo, phóng viên trên địa bàn tỉnh. Ảnh TH
Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí cùng đội ngũ những người làm báo đối với sự phát triển của địa phương. Đồng thời bày tỏ tin tưởng báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trên chặng đường phát triển mới, góp phần khơi dậy khát vọng vươn lên, củng cố niềm tin xã hội và lan tỏa những giá trị tích cực vì một Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh và thịnh vượng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhấn mạnh vai trò đồng hành của báo chí trong quá trình phát triển địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy khẳng định, chính quyền và báo chí có chung một mục tiêu là phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Những thông tin khách quan, kịp thời từ báo chí không chỉ góp phần lan tỏa các giá trị tích cực mà còn giúp chính quyền nhận diện, giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
Ngọc Giàu
(Thanh tra) - Từ ngày 1/7/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m khi đi trên xe ô tô cá nhân không kinh doanh vận tải phải được sử dụng thiết bị an toàn phù hợp; đồng thời không được ngồi ở hàng ghế trước, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế.
Thanh Giang
Minh Tân
Đan Quế
Trang Anh
Hương Trà
Minh Nguyệt
Thái Hải
Thanh Lương
Thanh Lương
Văn Thanh
Quang Dân
Hương Giang
Ngọc Giàu
Minh Tân - Hữu Chính
TS. Hoàng Ngọc Sơn, Cục VI, Thanh tra Chính phủ