Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Đắk Lắk đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cho Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với hàng loạt hoạt động quy mô lớn, kỳ vọng đưa sầu riêng trở thành sản phẩm nông nghiệp - du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế.
Sầu riêng đang trở thành ngành hàng nông nghiệp chủ lực, tạo động lực để Đắk Lắk tổ chức lễ hội quy mô lớn nhằm quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Ảnh: NG
Đây được xem là sự kiện văn hóa - du lịch - thương mại quy mô lớn nhằm khẳng định vị thế của một trong những nông sản chủ lực của Đắk Lắk. Không chỉ hướng tới quảng bá thương hiệu sầu riêng, lễ hội còn kỳ vọng mở rộng thị trường tiêu thụ, thu hút đầu tư vào chế biến sâu, phát triển du lịch nông nghiệp và xây dựng hình ảnh Đắk Lắk năng động, giàu bản sắc.
Nâng tầm thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk
Theo đề án do UBND tỉnh Đắk Lắk xây dựng, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 mang chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”, dự kiến diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9/2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa cùng nhiều địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh.

Du khách sẽ có cơ hội tham quan, trải nghiệm quy trình sản xuất và thưởng thức sầu riêng tại các vùng trồng trọng điểm của Đắk Lắk trong dịp lễ hội năm 2026. Ảnh: NG
Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, việc tổ chức lễ hội là cần thiết trong bối cảnh sầu riêng đang trở thành một trong những ngành hàng nông nghiệp có giá trị kinh tế cao của địa phương, đặc biệt sau khi mở rộng thị trường xuất khẩu.
Thông qua lễ hội, tỉnh hướng tới quảng bá thương hiệu “Sầu riêng Đắk Lắk”, kết nối tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng bền vững và thu hút các dự án đầu tư vào chế biến sâu.
Một trong những mục tiêu đáng chú ý là tăng mã số vùng trồng xuất khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa và quốc tế, đồng thời kêu gọi đầu tư các nhà máy cấp đông, chế biến sản phẩm từ sầu riêng.
Đặc biệt, lễ hội kỳ vọng thu hút khoảng 300.000 lượt du khách tham quan, trải nghiệm; góp phần kích cầu lưu trú, dịch vụ, tiêu dùng và và quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đắk Lắk.
Chuỗi sự kiện đặc sắc, đậm dấu ấn công nghệ
Theo đề án, lễ hội sẽ gồm 17 hoạt động lớn, kết hợp giữa văn hóa, thương mại, nghệ thuật và trải nghiệm du lịch.
Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc dự kiến diễn ra tối 15/8/2026 tại Quảng trường 10-3, phường Buôn Ma Thuột với sự tham gia của khoảng 2.000 đại biểu, khách mời trong và ngoài nước. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV8.

Những vườn sầu riêng trĩu quả tại Đắk Lắk sẽ là điểm đến hấp dẫn trong chuỗi hoạt động trải nghiệm của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Ảnh: NG
Một hoạt động được kỳ vọng tạo dấu ấn mạnh mẽ là màn diễu hành khoảng 500 xe ô tô bán tải chở sầu riêng với chủ đề “Hành trình Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”, dự kiến đăng ký xác lập kỷ lục Guinness. Sau phần diễu hành, ban tổ chức sẽ tổ chức trình diễn bổ sầu riêng để người dân và du khách thưởng thức.
Song song đó là các hoạt động như: Trưng bày, quảng bá chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP quy mô 400 gian hàng; xây dựng “Tháp sầu riêng lớn nhất Việt Nam”, không gian check-in “Con đường sầu riêng”; cuộc thi bổ sầu riêng; thi ăn sầu riêng nhanh; lễ hội ẩm thực với mục tiêu xác lập kỷ lục “101 món ăn kết hợp với sầu riêng”, đấu giá sầu riêng tại vườn…
Đáng chú ý, tỉnh còn tổ chức các tour trải nghiệm tại vườn, cho du khách trực tiếp tham quan quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và thưởng thức sầu riêng tại chỗ.
Ngoài ra, chương trình nghệ thuật thực cảnh “Ký ức nhà dài” ứng dụng công nghệ 3D mapping tại Bảo tàng Đắk Lắk hứa hẹn trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc, tái hiện không gian văn hóa Tây Nguyên qua hình ảnh nhà dài Ê Đê.

Nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm sầu riêng thông qua các phiên livestream trực tuyến trong thời gian diễn ra lễ hội. Ảnh: NG
Một trong những điểm mới của lễ hội năm nay là việc tăng cường ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.
Theo kế hoạch, các địa phương trồng sầu riêng sẽ triển khai mô hình “Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online”, kết hợp livestream với các KOL, KOC trong và ngoài nước bán hàng, quảng bá sầu riêng Đắk Lắk tới thị trường quốc tế.
Tại các khu trưng bày, ban tổ chức cũng bố trí không gian livestream bán hàng trực tuyến, hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp tiếp cận thương mại điện tử.
Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ sầu riêng với chủ đề “Hệ sinh thái sầu riêng bền vững”. Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận về xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn xuất khẩu và giải pháp nâng cao giá trị kinh tế cho ngành hàng này.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ quảng bá nông sản mà còn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên thông qua nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: NG
Theo ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, lễ hội không chỉ nhằm quảng bá nông sản mà còn hướng đến xây dựng thương hiệu văn hóa - du lịch riêng cho địa phương.
Thông qua các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm và không gian văn hóa bản địa, lễ hội được kỳ vọng góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Tây Nguyên; đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch bền vững.
“Để chuẩn bị cho lễ hội, tỉnh Đắk Lắk sẽ thành lập Ban Tổ chức cùng các tiểu ban chuyên trách về nội dung, truyền thông, tài chính, an ninh, hậu cần và đối ngoại. Công tác quảng bá sẽ được triển khai mạnh trên báo chí, mạng xã hội, các nền tảng số, đồng thời tổ chức họp báo tại Hà Nội và Đắk Lắk nhằm lan tỏa hình ảnh lễ hội tới du khách và doanh nghiệp trong nước, quốc tế”, ông Văn cho biết
Với quy mô lớn, sự đầu tư bài bản và định hướng kết hợp giữa nông nghiệp, văn hóa, công nghệ và du lịch, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thường niên mang dấu ấn riêng của địa phương, góp phần đưa thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk vươn xa trên thị trường quốc tế.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đắk Lắk đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cho Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với hàng loạt hoạt động quy mô lớn, kỳ vọng đưa sầu riêng trở thành sản phẩm nông nghiệp - du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế.
(Thanh tra) - Chính sách tín dụng mới của Ngân hàng Nhà nước được kỳ vọng sẽ đưa dòng vốn bất động sản vào các lĩnh vực phục vụ nhu cầu ở thực và sản xuất.
Thiên Tâm
Hòa Bình
Thư ký
Thư Ký
Minh Nguyệt
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
H.T
Văn Thanh
Trang Anh
Thanh Lương
Thu Huyền
Bài và đồ họa: B.S
Hương Giang