Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ tư, 15/05/2024 - 16:38
(Thanh tra) - Qu Min, cựu Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang, đã bị truy tố về tội nhận hối lộ, theo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc ngày 15/5.
Qu Min, cựu Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang, bị truy tố về tội nhận hối lộ. Ảnh: Beijing Daily
Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết: Sau cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát Quốc gia, một viện kiểm sát ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, đã đưa vụ việc của Qu tới Tòa án nhân dân trung cấp của thành phố.
Cơ quan công tố cáo buộc Qu đã lợi dụng các chức vụ khác nhau của mình để tìm kiếm lợi nhuận quá mức cho người khác và nhận lại một số tiền đặc biệt lớn cũng như đồ vật có giá trị.
Tuyên bố của Viện Kiểm sát Nhân dân cũng cho biết, các công tố viên đã thông báo cho bị cáo Qu Min về các quyền hợp pháp của mình và nghe ý kiến của luật sư bào chữa.
Qu Min, quê Hắc Long Giang, có sự nghiệp lâu năm ở tỉnh này và giữ nhiều chức vụ quan trọng. Ông gia nhập Đảng năm 1992 và bị cơ quan chống tham nhũng điều tra vào tháng 6/2023.
Tháng 7/2023, Qu Min đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Qu Min bị buộc tội đánh mất lý tưởng và niềm tin của mình, chống lại sự kiểm tra của Đảng, tham gia các hoạt động mê tín, các bữa tiệc... Ông cũng lơ là không báo cáo các vấn đề cá nhân với tổ chức Đảng và các quan chức được tuyển chọn, bổ nhiệm đột xuất.
Bên cạnh đó, Qu bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ để thu lợi cá nhân, hỗ trợ người khác trong hoạt động kinh doanh, mua lại dự án; đồng thời nhận số tiền và quà tặng đáng kể trực tiếp hoặc thông qua người thân.
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia nhấn mạnh các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc do tính chất tiêu cực và tác động xấu từ những hành động của Qu.
Qu Min là "hổ lớn" đầu tiên của Hắc Long Giang bị truy tố kể từ sau Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX.
Từ đầu năm 2024 cho đến nay, 19 quan chức cấp cao của Trung Quốc đã bị truy tố.
* Cựu quan chức Ngân hàng Công thương Trung Quốc bị truy tố tội tham nhũng

Liu Lixian, cựu quan chức Ngân hàng Công thương Trung Quốc bị truy tố về tội tham nhũng. Ảnh: caixin
Trước đó, ngày 14/5, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết, Liu Lixian, cựu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), cựu lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra kỷ luật của ICBC, cũng đã bị truy tố vì nghi ngờ nhận hối lộ.
Sau cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát Quốc gia, một viện kiểm sát ở Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, đã đưa vụ việc của Liu lên Tòa án nhân dân trung cấp của thành phố.
Liu Lixian bị cáo buộc Liu đã lợi dụng các chức vụ khác nhau tại China Huarong Asset Management Co Ltd và ICBC để trục lợi cho người khác và nhận lại số tiền rất lớn cùng đồ vật có giá trị.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Hương Giang
Quốc Huỳnh
Minh Anh
Quang Dân
PV
Phương Hiếu
Trọng Tài
Đăng Tân
T. Minh
Hương Giang
PV
Trang Nguyệt