Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trung Quốc ít huy chương vì nhiều tham nhũng

Chủ nhật, 25/09/2016 - 06:24

(Thanh tra)- Với 26 huy chương vàng (HCV) trong tổng số 70 huy chương các loại mà đoàn vận động viên (VĐV) giành được tại Olympic Rio 2016, mặc dù vẫn xếp hạng thứ 3 toàn đoàn (sau Mỹ và Vương quốc Anh), nhưng người hâm mộ thể thao Trung Quốc cho đến giờ vẫn "ấm ức" vì kết quả bi đát nhất của thể thao nước này trong vòng 20 năm qua. Họ khẳng định, kết quả đó là do giới lãnh đạo thể thao Trung Quốc chỉ lo lợi dụng Olympic để "vơ" đầy túi riêng thay vì chăm lo cho các VĐV.

Cựu Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Thể thao Trung Quốc Xiao Tian. Ảnh: AFP/Getty Images

Sau khi Olympic Rio 2016 kết thúc, Hãng Thông tấn Tân Hoa Xã đã có bài điều tra về kết quả bi đát của thể thao Trung Quốc, trong đó khẳng định Xiao Tian - cựu Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Thể thao Trung Quốc đã "ăn" hối lộ ít nhất 8 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,2 triệu USD). Đổi lại, quan chức này đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn để "giúp" ít nhất 1/3 số VĐV vượt qua các kỳ tuyển chọn để giành quyền tham dự Olympic 2016, cũng như dễ dàng ký kết hợp đồng với các nhà tài trợ nhưng không phải để tăng cường, hỗ trợ cho các VĐV mà chủ yếu để hỗ trợ công việc cho giới lãnh đạo thể thao.

1 tháng đã trôi qua kể từ sau khi kết thúc Olympic Rio 2016, nhưng dư âm về kết quả của đoàn thể thao Trung Quốc vẫn khiến người hâm mộ thể thao thất vọng. Dù họ chỉ kém đoàn đứng thứ 2 có 1 HCV (Vương quốc Anh được 27, còn Trung Quốc được 26), nhưng họ kém đoàn dẫn đầu (Mỹ) gần 1 nửa số huy chương (Mỹ được 46 HCV trong tổng số 121 huy chương các loại). So với các kỳ Olympic trước, đoàn thể thao Trung Quốc có sự sụt giảm rất lớn về số huy chương, như Olympic London 2012, đoàn Trung Quốc đứng thứ 2 với 38 HCV (Mỹ đứng thứ nhất với 46 HCV), còn nếu so với Olympic Bắc Kinh 2008 thì Trung Quốc sụt giảm thê thảm, vì ở kỳ Olympic này, Trung Quốc đứng đầu toàn đoàn với 51 HCV.

Kỳ Olympic 2016, Chính phủ và Tổng Liên đoàn Thể thao Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều, kỳ vọng rất nhiều về thành tích của đoàn thể thao nước nhà. Tuy nhiên, những gì VĐV Trung Quốc thi đấu đã khiến người hâm mộ thất vọng hoàn toàn.

Thế nhưng, cho đến giờ vẫn không có cơ quan thông tấn nào của Trung Quốc “mổ xẻ” về thất bại của đoàn thể thao nước nhà, duy nhất Tân Hoa Xã là có bài điều tra và đã “moi” được những hành vi vi phạm của cựu Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Thể thao Trung Quốc Xiao Tian. Ngoài hành vi nhận hối lộ, Xiao Tian còn bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ để tuyển dụng, đề bạt rất nhiều người thân vào các vị trí lãnh đạo trong ngành Thể thao, khiến cho nền thể thao Trung Quốc trở nên tồi tệ nhất từ trước tới nay bởi bộ máy lãnh đạo toàn những quan chức “chẳng hiểu gì” về thể thao. Trong khi đó, theo những người hâm mộ thể thao, chính những quan chức này đã lợi dụng Olympic để làm giầu cho bản thân vì họ đã bớt xén các khoản đầu tư hỗ trợ cho các VĐV.

Bài điều tra của Tân Hoa Xã cũng cho thấy, cả 2 bà vợ của cựu Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Thể thao Trung Quốc, dù chẳng có chút kinh nghiệm hay hiểu biết gì về môn đua ngựa, nhưng lại liên tục được mời tham gia điều hành các giải đua ngựa trên toàn Trung Quốc. Nếu số tiền chi phí “vô bổ” này được đầu tư cho các VĐV đua ngựa, chắc chắn bộ môn này sẽ đạt thành tích cao tại các giải thi đấu quốc tế.

Chưa hết, sau 2 bà vợ, Tân Hoa Xã tiếp tục nhắc đến Sonny - con trai của cựu Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Thể thao Trung Quốc Xiao Tian. Theo thông tin ban đầu, Sonny có tên trong danh sách cổ đông rất nhiều công ty ở Trung Quốc và ở Mỹ. Ngay từ năm 2010, kênh Truyền hình Thể thao ESPN đã loan báo về thông tin Sonny trở thành “ông chủ nhỏ” của Texas Legends - một đội bóng rổ nhà nghề của Mỹ, đồng thời là cổ đông của Công ty Ticketmaster (Trung Quốc). Đây cũng chính là đơn vị đã giành được độc quyền phân phối vé xem các trận thi đấu trong khuôn khổ kỳ Olympic 2008 diễn ra tại TP Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trên trang mạng xã hội ở Trung Quốc, nhiều người hâm mộ thể thao đã bày tỏ sự thất vọng cũng nhưng những thắc mắc về lý do đoàn thể thao Trung Quốc lại thi đấu bi đát tại Olympic Rio 2016.

Một người hâm mộ thể thao ở TP Bắc Kinh đã viết trên trang mạng xã hội Sina Weibo: “Cuối cùng, tôi đã hiểu vì sao đoàn thể thao Trung Quốc lại có thành tích tồi tệ đến thế tại kỳ Olympic Rio 2016. Thật không thể chấp nhận được những người lãnh đạo thể thao lại có những hành vi vi phạm như vậy”.

Một người hâm mộ thể thao khác tại tỉnh Giang Tây (Đông Nam Trung Quốc) thì lại hy vọng: “Những quan chức lợi dụng Olympic để tham nhũng sẽ sớm bị bắt giữ vì những hành vi của họ. Phải loại bỏ tham nhũng để thể thao Trung Quốc có thể đạt thành tích cao hơn nữa”.

Một người hâm mộ thể thao khác thì lại đặt nghi vấn: “Tóm lại, cựu quan chức Xiao đã nhận hối lộ bao nhiêu tiền? Các cơ quan điều tra của Trung Quốc sao không thấy vào cuộc? Phải mở ngay một cuộc điều tra nghiêm túc về những quan chức lợi dụng Olympic để làm giầu cho cá nhân và cho người thân”.

Trường hợp của cựu Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Thể thao Trung Quốc không phải là cá biệt trong “đội ngũ” quan tham thể thao Trung Quốc.

Trước đó, tháng 11/2015, Zhao Lei - cựu Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo Trung Quốc đã bị kết án 3 năm tù giam vì tội nhận hối lộ 300.000 nhân dân tệ (khoảng 45.000 USD). Số tiền này được cho là do Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh Hà Nam (miền Trung Trung Quốc) “cảm ơn” sau khi Zhao Lei “giúp đỡ” đoàn VĐV Taekwondo của tỉnh Hà Nam giành HCV tại Giải Vô địch Taekwondo Trung Quốc năm 2009.

Năm 2013, bê bối cũng xảy ra đối với giải bóng đá chuyên nghiệp của Trung Quốc, khi có tới 58 cầu thủ, lãnh đạo và trọng tài cùng 12 câu lạc bộ bóng đá phải nhận án kỷ luật vì hành vi nhận hối lộ để làm sai lệch kết quả trận đấu.

Năm 2012, Wu Shaohui - Huấn luyện viên Trưởng Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Trung Quốc bị tố nhận hối lộ tổng cộng 1,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 180.000 USD) trong quá trình tuyển chọn cầu thủ cho Đội tuyển Quốc gia. Ngoài ra, nhiều cầu thủ muốn “tồn tại” trong Đội tuyển Quốc gia phải biếu Wu Shaohui những món quà đắt tiền, như đồng hồ đeo tay Omega, va li đựng hành lý hiệu Louis Vuitton, thậm chí là đưa luôn tiền mặt tối thiểu là 100.000 nhân dân tệ (khoảng 15.000 USD).

Nhật Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm