Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 07/09/2016 - 21:50
Để đảm bảo một kì hội nghị G20 thành công tốt đẹp, chính phủ Trung Quốc đã thực hiện một biện pháp rất hữu hiệu: đưa cả trăm nghìn người dân lên núi Hoàng Sơn.
Biển người chen chúc ở núi Hoàng Sơn.

Bức ảnh đăng tải trên Weibo đã cho thấy một hình ảnh choáng ngợp với hàng chục ngàn ngườiTrung Quốcchen nhau lên núi Hoàng Sơn ở tỉnh An Huy. Riêng trong ngày 2.9,hơn 42.000 cư dân Hàng Châu được cấp vé miễn phí để “lên núi sống”, Sina đưa tin. Đây được xem là một phần trong kế hoạch di dân khổng lồ của thành phố Hàng Châu để biến đô thị 7 triệu dân (nội đô)hóa “thành phố ma” trong thời gian ngắn. Hội nghị G20 quy tụ những lãnh đạo toàn cầu nên Trung Quốc muốn thể hiện hình ảnh đẹp đẽ nhất với bạn bè quốc tế. Để làm được điều này, 1/3 cư dân Hàng Châu đã được chính quyền “thuyết phục” di dời trong khoảng một tuần lễ. Các nhà máy, công trường xây dựng và chung cư gần nơi hội nghị diễn ra đều không một bóng người. Vậy nên khi thành phố Hàng Châu cực kì tĩnh lặng trong thời gian G20 diễn ra thì tại Hoàng Sơn và các tuyến đường lân cận, hơn 100.000 du khách đổ xô tới các nhà nghỉ, khách sạn ở đây. Chỉ trong năm ngày đầu tháng 9, núi Hoàng Sơn đón nhận hơn 157.000 lượt khách du lịch từ Hàng Châu.

Bức ảnh đăng tải trên Weibo đã cho thấy một hình ảnh choáng ngợp với hàng chục ngàn ngườiTrung Quốcchen nhau lên núi Hoàng Sơn ở tỉnh An Huy. Riêng trong ngày 2.9,hơn 42.000 cư dân Hàng Châu được cấp vé miễn phí để “lên núi sống”, Sina đưa tin. Đây được xem là một phần trong kế hoạch di dân khổng lồ của thành phố Hàng Châu để biến đô thị 7 triệu dân (nội đô)hóa “thành phố ma” trong thời gian ngắn. Hội nghị G20 quy tụ những lãnh đạo toàn cầu nên Trung Quốc muốn thể hiện hình ảnh đẹp đẽ nhất với bạn bè quốc tế. Để làm được điều này, 1/3 cư dân Hàng Châu đã được chính quyền “thuyết phục” di dời trong khoảng một tuần lễ. Các nhà máy, công trường xây dựng và chung cư gần nơi hội nghị diễn ra đều không một bóng người. Vậy nên khi thành phố Hàng Châu cực kì tĩnh lặng trong thời gian G20 diễn ra thì tại Hoàng Sơn và các tuyến đường lân cận, hơn 100.000 du khách đổ xô tới các nhà nghỉ, khách sạn ở đây. Chỉ trong năm ngày đầu tháng 9, núi Hoàng Sơn đón nhận hơn 157.000 lượt khách du lịch từ Hàng Châu.

Bức ảnh đăng tải trên Weibo đã cho thấy một hình ảnh choáng ngợp với hàng chục ngàn ngườiTrung Quốcchen nhau lên núi Hoàng Sơn ở tỉnh An Huy. Riêng trong ngày 2.9,hơn 42.000 cư dân Hàng Châu được cấp vé miễn phí để “lên núi sống”, Sina đưa tin. Đây được xem là một phần trong kế hoạch di dân khổng lồ của thành phố Hàng Châu để biến đô thị 7 triệu dân (nội đô)hóa “thành phố ma” trong thời gian ngắn. Hội nghị G20 quy tụ những lãnh đạo toàn cầu nên Trung Quốc muốn thể hiện hình ảnh đẹp đẽ nhất với bạn bè quốc tế. Để làm được điều này, 1/3 cư dân Hàng Châu đã được chính quyền “thuyết phục” di dời trong khoảng một tuần lễ. Các nhà máy, công trường xây dựng và chung cư gần nơi hội nghị diễn ra đều không một bóng người. Vậy nên khi thành phố Hàng Châu cực kì tĩnh lặng trong thời gian G20 diễn ra thì tại Hoàng Sơn và các tuyến đường lân cận, hơn 100.000 du khách đổ xô tới các nhà nghỉ, khách sạn ở đây. Chỉ trong năm ngày đầu tháng 9, núi Hoàng Sơn đón nhận hơn 157.000 lượt khách du lịch từ Hàng Châu.

Bức ảnh đăng tải trên Weibo đã cho thấy một hình ảnh choáng ngợp với hàng chục ngàn ngườiTrung Quốcchen nhau lên núi Hoàng Sơn ở tỉnh An Huy. Riêng trong ngày 2.9,hơn 42.000 cư dân Hàng Châu được cấp vé miễn phí để “lên núi sống”, Sina đưa tin. Đây được xem là một phần trong kế hoạch di dân khổng lồ của thành phố Hàng Châu để biến đô thị 7 triệu dân (nội đô)hóa “thành phố ma” trong thời gian ngắn. Hội nghị G20 quy tụ những lãnh đạo toàn cầu nên Trung Quốc muốn thể hiện hình ảnh đẹp đẽ nhất với bạn bè quốc tế. Để làm được điều này, 1/3 cư dân Hàng Châu đã được chính quyền “thuyết phục” di dời trong khoảng một tuần lễ. Các nhà máy, công trường xây dựng và chung cư gần nơi hội nghị diễn ra đều không một bóng người. Vậy nên khi thành phố Hàng Châu cực kì tĩnh lặng trong thời gian G20 diễn ra thì tại Hoàng Sơn và các tuyến đường lân cận, hơn 100.000 du khách đổ xô tới các nhà nghỉ, khách sạn ở đây. Chỉ trong năm ngày đầu tháng 9, núi Hoàng Sơn đón nhận hơn 157.000 lượt khách du lịch từ Hàng Châu.

Bức ảnh đăng tải trên Weibo đã cho thấy một hình ảnh choáng ngợp với hàng chục ngàn ngườiTrung Quốcchen nhau lên núi Hoàng Sơn ở tỉnh An Huy. Riêng trong ngày 2.9,hơn 42.000 cư dân Hàng Châu được cấp vé miễn phí để “lên núi sống”, Sina đưa tin. Đây được xem là một phần trong kế hoạch di dân khổng lồ của thành phố Hàng Châu để biến đô thị 7 triệu dân (nội đô)hóa “thành phố ma” trong thời gian ngắn. Hội nghị G20 quy tụ những lãnh đạo toàn cầu nên Trung Quốc muốn thể hiện hình ảnh đẹp đẽ nhất với bạn bè quốc tế. Để làm được điều này, 1/3 cư dân Hàng Châu đã được chính quyền “thuyết phục” di dời trong khoảng một tuần lễ. Các nhà máy, công trường xây dựng và chung cư gần nơi hội nghị diễn ra đều không một bóng người. Vậy nên khi thành phố Hàng Châu cực kì tĩnh lặng trong thời gian G20 diễn ra thì tại Hoàng Sơn và các tuyến đường lân cận, hơn 100.000 du khách đổ xô tới các nhà nghỉ, khách sạn ở đây. Chỉ trong năm ngày đầu tháng 9, núi Hoàng Sơn đón nhận hơn 157.000 lượt khách du lịch từ Hàng Châu.
Theo Quang Minh - SH (Dân Việt)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Hương Giang
Cảnh Nhật
Dương Anh
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Thư Ký
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký