Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 02/02/2017 - 10:44
Ngày 1/2, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ phản đối với lệnh cấm nhập cư do Mỹ mới ban hành, cho rằng nó đi ngược lại những giá trị xã hội cơ bản.
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: AFP.
Tuy không nêu đích danh Tổng thống Trump, ông Guterres đề cập cụ thể đến những cuộc tranh cãi chính trị, pháp lý và đạo đức từ sắc lệnh hành pháp tại Mỹ về cấm nhập cảnh với người dân 7 nước Hồi giáo vừa được ban hành.
“Các nước có quyền bảo vệ biên giới để chống khủng bố xâm nhập. Nhưng những chính sách biên giới dựa trên tôn giáo, sắc tộc hay chủng tộc đều đi ngược lại các nguyên tắc và giá trị cơ bản tạo nên xã hội chúng ta”, tổng thư ký LHQ nêu rõ trong tuyên bố.
Ông Guterres nói lệnh cấm nhập cư “châm ngòi những lo lắng và sự phẫn nộ lan rộng, từ đó có thể tiếp tay cho chiến dịch tuyên truyền của những tổ chức khủng bố”; đồng thời cho rằng sắc lệnh được ban hành “dựa trên những lý do mơ hồ chứ không từ những thông tin tình báo vững chắc, có thể trở nên kém hiệu quả và bị những phong trào khủng bố tinh vi qua mặt”.
Tổng thư ký LHQ khẳng định lệnh cấm “không phải là cách tốt nhất để bảo vệ Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào, trước mối quan ngại rõ ràng về sự xâm nhập của khủng bố. Do vậy, lệnh cấm cần được bãi bỏ càng sớm càng tốt”.
Ông Guterres, người từng là Cao uỷ LHQ về vấn đề người tị nạn, cũng chỉ trích những quốc gia phương Tây đang siết chặt tiếp nhận người tị nạn trong khi những nước nghèo hơn như Ethiopia lại sẵn sàng mở cửa.
Theo Minh Anh/Zing.vn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Trung Hà
Trí Vũ
Hương Giang
Đăng Tân
Nguyễn Thanh
VP
PV
Hoàng Hưng
Hương Giang
Cảnh Nhật
Thái Hải
Hòa Bình