Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 29/08/2016 - 14:51
Theo AP, ngày 29/8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định chiến dịch chống ma túy đẫm máu, khiến gần 1.800 người thiệt mạng, không phạm tội diệt chủng, song ông tuyên bố sẵn sàng đi tù để bảo vệ người của mình trước những vụ kiện.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: csmonitor.com)
Bên cạnh đó, ông Duterte cũng vạch ra giới hạn giữa những vụ giết người quy mô lớn trong cuộc chiến chống ma túy của ông với tính chất hung tàn dưới sự cầm quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và sự tàn bạo của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Khi nói về chiến dịch chống ma túy của mình, ông Duterte thông báo sẽ chi 2 triệu peso (42.000 USD) cho thông tin giúp Chính phủ phát hiện bất kỳ nhân viên cảnh sát nào che giấu các băng đảng ma túy.
Theo cảnh sát Philippines, ít nhất 1.779 nghi phạm ma túy đã bị tiêu diệt trong chiến dịch này./.
Theo Vietnam+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Kim Thành
Dương Anh
Theo EVNNPC
Theo EVNNPC
Thanh Lương
Đan Quế
Thiên Tâm
Phương Hiếu
Hòa Bình
Mai Lê
Phương Hiếu
H.T