Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Thụy Sĩ kết thúc điều tra Chủ tịch FIFA Infantino

Ngọc Anh

Thứ sáu, 27/10/2023 - 20:00

(Thanh tra) - Cơ quan Công tố Thụy Sĩ ngày 26/10 cho biết, các thủ tục tố tụng hình sự chống lại Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về các giao dịch đáng ngờ với cựu Tổng Chưởng lý Thụy Sĩ Michael Lauber đã được đóng lại.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong cuộc họp tại Zurich, Thụy Sĩ, ngày 4/10/2023. Ảnh: REUTERS

Đây là quyết định mà lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá thế giới Infantino ca ngợi như một sự minh oan cho FIFA.

Ông Gianni Infantino tiếp quản cơ quan quản lý bóng đá thế giới vào năm 2016 với trọng trách làm trong sạch FIFA sau khi tổ chức này vướng vào các vụ bê bối tham nhũng.

Người tiền nhiệm của ông - cựu Chủ tịch Sepp Blatter đã từ chức trong bối cảnh các cáo buộc tham nhũng gắn liền với những khoản thanh toán cho Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) lúc đó là Michel Platini.

Tuy nhiên, chính quyền Thụy Sĩ đã tiến hành các thủ tục tố tụng đối với chính ông Infantino vào năm 2020 vì nghi ngờ có hành vi tội phạm liên quan đến các cuộc họp giữa ông và Tổng Chưởng lý Thụy Sĩ Michael Lauber.

Ông Michael Lauber và Gianni Infantino bị cáo buộc đã gặp nhau bí mật 3 lần vào năm 2016 và 2017. Các cuộc họp được cho là diễn ra trong khi Văn phòng Công tố viên liên bang đang tích cực điều tra FIFA liên quan đến việc trao quyền đăng cai World Cup 2018 cho Nga và World Cup 2022 cho Qatar.

Theo giới quan sát, bản chất của những cuộc họp nêu trên là không có văn bản ghi lại và cả hai quan chức này đều giấu nhẹm thông tin, bởi vậy mới dấy lên các nghi ngờ về việc có sự thông đồng với nhau.

Tổng Chưởng lý Michael Lauber đã bị thẩm vấn xung quanh các cáo buộc cho rằng ông có những động thái điều tra không phù hợp đối với các vụ án tham nhũng ở FIFA, đặc biệt liên quan đến Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Khi kết thúc quá trình tố tụng, các công tố viên Thụy Sĩ cho biết, cuộc điều tra của họ đã xóa đi những nghi ngờ.

Ông Gianni Infantino luôn khẳng định việc gặp gỡ Tổng Chưởng lý Michael Lauber là hoàn toàn hợp pháp và FIFA đã hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra.

Ông từng nhấn mạnh: "Là Chủ tịch FIFA, đó là mục tiêu của tôi từ ngày đầu tiên và đó vẫn là mục tiêu của tôi, để hỗ trợ các cơ quan chức năng điều tra những sai phạm trong quá khứ tại FIFA. Các quan chức FIFA đã gặp gỡ công tố viên ở các khu vực pháp lý khác nhau trên toàn thế giới vì những mục đích này".

Trước quyết định khép lại các thủ tục tố tụng hình sự đối với mình, ông Infantino cho biết đây là "một chiến thắng trọn vẹn và rõ ràng cho tôi, cho FIFA mới và cho công lý".

“Không có gì ngạc nhiên, cuộc điều tra xác nhận đầy đủ và rõ ràng rằng tôi luôn hành động hợp pháp và đúng đắn, luôn bảo vệ quyền, lợi ích của FIFA và bóng đá”, ông Infantino nói thêm.

Các nhà chức trách Thụy Sĩ cho biết, đã tiến hành điều tra các mối liên hệ giữa ông Infantino và Lauber - người đã từ chức Tổng Chưởng lý Thụy Sĩ sau khi tòa án kết luận rằng ông đã che giấu cuộc gặp với lãnh đạo FIFA và nói dối các giám sát viên trong khi văn phòng của ông điều tra tham nhũng tại cơ quan quản lý bóng đá.

Các công tố viên nói rằng, cuộc điều tra của họ không đưa ra bằng chứng nào cho thấy ông Infantino đã thông đồng với Văn phòng Tổng Chưởng lý Thụy Sĩ dẫn tới "những hành động bất thường hoặc sai sót, không thể giải thích được, hoặc thậm chí là tội phạm".

Phía FIFA ghi nhận quyết định kết thúc thủ tục tố tụng "với sự hài lòng tột độ".

Ông Infantino đang trong nhiệm kỳ Chủ tịch FIFA thứ ba liên tiếp. Ảnh: Reuters

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới hiện đang được lãnh đạo bởi ông Gianni Infantino với nhiệm kỳ Chủ tịch thứ ba liên tiếp.

Hồi tháng 3 vừa qua, tại Đại hội FIFA lần thứ 73 diễn ra ở Rwanda, với sự tham dự của đại diện liên đoàn bóng đá các quốc gia trên toàn thế giới, ông Gianni Infantino là ứng viên duy nhất cho cương vị Chủ tịch và đã nhận được sự tín nhiệm cao của đại hội, tiếp tục nắm quyền điều hành tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới thêm 4 năm (nhiệm kỳ 2023 - 2027).

Trong nhiệm kỳ trước, ông Gianni Infantino đã tiến hành những cải cách lớn đối với sự phát triển của bóng đá thế giới.

Ông cũng góp phần mở rộng World Cup bóng đá nam từ 32 đội lên 48 đội kể từ năm 2026, World Cup bóng đá nữ tăng từ 24 đội lên 32 đội kể từ năm 2023.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm