Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 23/02/2019 - 08:58
Giới truyền thông Séc đã đồng loạt đưa tin về sự kiện quốc tế quan trọng này, trong đó đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong công tác đăng cai tổ chức sự kiện.
Cờ Mỹ và cờ Triều Tiên được treo bên ngoài Nhà khách Chính phủ trên phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Cộng hòa Séc, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 27-28/2, giới truyền thông Séc đã đồng loạt đưa tin về sự kiện quốc tế quan trọng này, trong đó đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong công tác đăng cai tổ chức sự kiện, đồng thời nêu bật ý nghĩa của sự kiện đối với Việt Nam.
Theo nhiều cơ quan truyền thông lớn của Séc như Hãng thông tấn Séc (CTK), báo Blesk, mạng tin iDnes.cz và Novinky.cz, việc lựa chọn địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên là vấn đề rất quan trọng và phải được cả hai bên chấp thuận.
Thủ đô Praha cũng từng là địa điểm trong danh sách được lựa chọn để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ nhất hồi tháng 6/2018, nhưng cuối cùng Singapore đã được chọn.
Một trong những lý do quan trọng khiến Mỹ và Triều Tiên lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức sự kiện quan trọng lần này, đó là Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Washington cũng như Bình Nhưỡng và hai nước đều có Đại sứ quán tại Hà Nội.
Về ý nghĩa của việc đăng cai tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai đối với Việt Nam, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế của Báo Tin tức Séc, nhà báo Alex Svamberk, cho rằng chưa bao giờ dư luận Séc lại quan tâm tới Việt Nam như hiện nay.
Việc cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra tại Hà Nội mang lại nhiều ý nghĩa to lớn đối với Việt Nam. Thứ nhất, vai trò và vị thế của Việt Nam được cả thế giới biết đến do cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un luôn được xem là vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Thứ hai, việc đăng cai tổ chức sự kiện này cho thấy Việt Nam có khả năng đóng góp tích cực vào nhiều vấn đề quốc tế, khi mà tình hình bán đảo Triều Tiên là môt trong những vấn đề khó khăn và kéo dài nhất.
Trong khi đó, nhà báo Roman Janouch của Nhật báo Séc đánh giá cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Hà Nội là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế. Theo nhà báo này, Việt Nam đã được biết đến là điểm đến an toàn và là quốc gia đang trên đà phát triển mạnh mẽ với vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao, nhất là thông qua việc tổ chức thành công các sự kiện quốc tế lớn trong thời gian gầy đây như tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2017./.
Theo Hồng Kỳ-Trần Hiếu/TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
T. Minh
T. Minh
Hương Trà
B.S
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Thư Ký
Thanh Lương
Thanh Lương
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Nam Dũng
Trần Kiên